12:28 08/08/2022

Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp

Minh Nguyệt

Từ Paris Fashion Week cho đến Tuần lễ thời trang Copenhagen, những bộ trang phục street style đã đưa đến cái nhìn toàn cảnh về xu hướng thời trang cho năm 2022 và 2023. Theo đó, có vẻ như thời trang đạp xe đang chiếm ưu thế...

Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue

Khi giá xăng dầu tăng cao cùng với việc Covid-19 hạn chế các phương tiện giao thông công cộng trong hai năm vừa qua, người dân trên toàn cầu đang quay trở lại với thói quen đạp xe. Tỷ lệ người dân đi lại bằng xe đạp ở các thành phố châu Âu đã đạt mức cao nhất trong gần một thập kỷ.

Theo bộ Kinh tế Pháp, đầu năm 2022, 52% người Pháp cho biết họ quan tâm đến du lịch bằng xe đạp hơn so với trước khủng hoảng Covid-19. Ngoài các kỳ nghỉ, xe đạp cũng là phương tiện đi lại quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Trên các đường phố xung quanh khu vực diễn ra Tuần lễ thời trang Paris hồi đầu tháng 3, người ta có thể thấy vô số các fashionista coi xe đạp như một phụ kiện thời trang, với muôn kiểu quần áo và giày dép đi kèm phù hợp.

Tương tự, với 9 trên 10 người Đan Mạch lựa chọn thân thiện với môi trường khi đi bằng hai bánh thay vì bốn bánh, bạn có thể tin tưởng vào phong cách đường phố của Tuần lễ thời trang Copenhagen để mang đến vẻ ngoài đẹp khi đi xe đạp. Những vòng quay của bánh xe dường như để làm nền cho những mái tóc được uốn lượn đầy nghệ thuật, hay những chiếc váy bồng bềnh đang là xu hướng hiện nay. Khác với phương tiện ô tô, xe máy, bạn vẫn có thể “thả dáng” thoải mái và tự tin với chiếc xe đạp.  Vì vậy, trên phương tiện hai bánh đáng yêu này, bạn vẫn mặc sức diện những bộ cánh quyến rũ, và tận hưởng cảm giác được “chiêm  ngưỡng” khi dạo phố.

Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 1
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 2
 
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 3
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 4
 
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 5
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 6
 

Với những ngôi sao Hollywood, cùng với việc bảo vệ môi trường, tăng sức khỏe, chiếc xe đạp đang được trọng dụng không kém gì chiếc Vespa huyền thoại, mang lại một hình ảnh rất lãng mạn pha chút hoài cổ. Dạo một vòng trên những con đường lát gạch ở Ý dễ dàng bắt gặp hình ảnh một cô gái tay đeo Hermes, diện áo Chanel, đi giày Louboutin đạp xe dạo phố, hoàn toàn tự tin về sự nổi bật của mình như là một hình ảnh hoài cổ vô cùng đẹp đẽ. Hơn thế đạp xe còn là một bài tập thể thao nhẹ nhàng và đơn giản cho vòng eo săn chắc.

Mới tháng trước, Bella Hadid được phát hiện rời khỏi căn hộ của em gái Gigi ở New York với quần short biker, áo khoác sọc sặc sỡ và băng đô đen, một phong cách đường phố phỏng theo một vận động viên đạp xe thập niên 90 thực thụ. Kim Kardashian thì thường xuyên diện những bộ trang phục kiểu dáng thể thao bó sát da gần giống với vẻ ngoài của thập niên 80 mà công nương Diana từng mặc. Từ Emily Ratajkowski đến Jordyn Woods, các tay săn ảnh đã chụp ảnh những người nổi tiếng mặc kiểu dáng trang phục đạp xe này cho dù họ đang đi đến phòng tập thể dục hay ra ngoài ăn trưa.

Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 7
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 8
 
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 9
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 10
 
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 11
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 12
 

Một xu hướng nhỏ rất gần đây cho mùa hè 2022 là kính râm biker phân cực. Trong vài tháng, những người nổi tiếng bao gồm Iris Law, Kylie Jenner và Amelia Grey Hamlin đều được phát hiện mặc các biến thể của phong cách này. Những chiếc kính râm phản chiếu này đột nhiên xuất hiện trên khắp các nguồn cấp dữ liệu instagram của chúng ta. Bottega Veneta và Vetements chỉ là hai thương hiệu thiết kế gần đây đã phát hành kính mắt gần giống với kính đi xe đạp.

Nếu bạn đang ở trên TikTok, bạn sẽ biết rằng Aritzia Divinity Romper là một món đồ nhất định phải có hiện tại. Dữ liệu của Google Xu hướng chỉ ra rằng các tìm kiếm cho “romper” luôn ở mức cao nhất mọi thời đại và tăng đều đặn. Một loại quần áo có nguồn gốc từ những năm 1980, bắt nguồn từ thiết kế của những người đi xe đạp, nó đã được nhìn thấy trên những người có ảnh hưởng thời trang như Kendall Jenner, Lizzo và Alessandra Ambrosio. Không có nghi ngờ gì về việc thiết kế một mảnh vừa vặn này lấy cảm hứng từ trang phục đi xe đạp bó sát

Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 13
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 14
 
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 15
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 16
 
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 17
Thời trang đường phố giờ đây gắn liền với xe đạp - Ảnh 18
 

Hòa chung với xu hướng của thế giới, các thương hiệu xa xỉ giờ đây cũng lấn sân sang thiết kế và bán lẻ xe đạp cao cấp. Ví dụ như hãng Hermes vừa giới thiệu phiên bản xe đạp Odyssee Terre mới nhất lấy cảm hứng từ phong cách xe nhỏ gọn của Nhật Bản. Với thân xe được làm từ nhôm và da sần, có dòng chữ “Hermes Paris” in trên yên xe, nơi người lái có thể điều chỉnh độ cao. Xe cũng đặc biệt nhẹ nên thích hợp đi trong đô thị. Khi được giao đến tay khách hàng, chiếc xe có giá 23.600 USD này sẽ được đóng gói trong hộp màu cam thắt dây ruy băng.

Một ví dụ khác có thể kể đến như Gucci với xe đạp làm từ sợi carbon do Giám đốc sáng tạo Frida Giannini thiết kế, được bán với giá khoảng 35.000 USD. Tương tự, Louis Vuitton cũng tung ra dòng xe đạp thành thị có giá từ 24.000 - 27.500 USD. Ngoài việc gia tăng nhu cầu mua bán xe, xu hướng đạp xe còn tạo ra thị trường phụ kiện và mũ bảo hiểm, đồng hồ, kính và cả thời trang đi xe đạp. Đây đều là những lựa chọn mà các thương hiệu xa xỉ có thể khám phá thông qua việc giới thiệu sản phẩm mới hoặc hợp tác với một nhãn hàng đã có sẵn.