Việt Nam và Nigeria đều mong muốn đưa nông nghiệp thành lĩnh vực trọng tâm hợp tác giữa hai nước, cần thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác về thương mại phát huy vai trò kết nối để thâm nhập thị trường khu vực của nhau. Đồng thời, hai nước sẽ làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS)…
Phó Tổng thống Nigeria tham quan Khu nông nghiệp công nghệ cao của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Chu Khôi.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Yemi Oshinbajo - Phó Tổng thống Nigeria, vào chiều 6/12/2022, đã diễn ra hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam – Nigeria. Đại diện phía chủ nhà Việt Nam, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn hợp tác nhiều mặt vói Nigeria.
CHUNG TAY VÌ AN NINH LƯƠNG THỰC
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhận định, tỷ trọng thương mại và đầu tư giữa Việt Nam vả Nigeria còn khiêm tốn so với tổng thương mại và đầu tư của mỗi nước. Trong bối cảnh hai nước đã quản lý tốt dịch bệnh và mở cửa đất nước, Việt Nam và Nigieria cần tích cực phối hợp hợp tác chung tay để góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng hai nước cần quyết tâm nâng cao và tạo cân bằng trong hợp tác thương mại thông qua tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất nhập khẩu của cả hai bên, trong đó có các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam.
Đồng thời cần thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác về thương mại phát huy vai trò kết nối để thâm nhập thị trường khu vực của nhau, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, đưa nông nghiệp trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước. Cùng với đó, nên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, xóa đói giảm nghèo…
“Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên cần huy động nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật từ các nước phát triển, hất là trong lĩnh vực nông nghiệp, để đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng, thúc đẩy các dự án tăng trưởng xanh, bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu", Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề xuất.
"Hai bên cần kêu gọi thêm các khoản tài chính quốc tế để triển khai các hợp tác theo mô hình ba bên trong khuôn khổ hợp tác Nam – Nam (Việt Nam và các nước Nam châu Phí)".
Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ông Yemi Oshinbajo - Phó Tổng thống Nigeria bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; hoan nghênh những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc.
Phó Tổng thống Nigeria cho biết kim ngạch 2 chiều giữa Việt Nam và Nigeria lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 triệu USD, đưa Nigeria thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi.
Nigeria cũng đã có 39 dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn 3,77 triệu USD. Đây chính là nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.
“Chúng tôi thực sự tin tưởng có những cơ hội hợp tác về năng lượng sạch với Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có cả việc đầu tư các nhà máy sản xuất các loại xe sử dụng động cơ điện. Hiện chúng ta đang thấy sản xuất xe điện đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn và sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất xe điện tại Nigeria và mong chờ sự hợp tác giữa hai bên về lĩnh vực này”, ông Yemi Oshinbajo nói.
Phó Tổng thống Nigeria khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; đồng thời kết nối hợp tác giữa ECOWAS với Việt Nam.
Tại hội nghị, doanh nghiệp hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và dầu khí. Đồng thời đề xuất chính phủ hai nước tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh bền vững tại Việt Nam và Nigeria.
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TẠI NIGERIA
Cũng trong ngày 6/12/2022, Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Yemi Osinbajo cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đã đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS). Tháp tùng Phó Tổng thống Nigeria có: Phó chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Trợ lý đặc biệt cấp cao về Truyền thông, Trợ lý đặc biệt cấp cao về đối ngoại, thư ký đặc biệt của tổng thống, đại sứ Nigeria.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến tặng quà Phó Tổng thống Yemi Oshinbajo. Ảnh: Chu Khôi.
Tiếp đoàn Nigeria, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Phó Tổng thống Nigeria, hy vọng sau chuyến thăm này giữa Việt Nam và Nigeria có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong phát triển nông nghiệp giữa hai nước.
GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã báo cáo một số thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học những năm gần đây và một số đề xuất hợp tác nghiên cứu phát triển nông nghiệp giữa Việt Nam và Nigeria trong thời gian tới.
Phó Tổng thống Nigeria đánh giá rất cao những thành tựu đạt được của ngành nông nghiệp Việt Nam, cảm ơn Việt Nam đã đưa nhiều chuyên gia sang hỗ trợ Nigeria về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa gạo trong khuôn khổ chương trình hợp tác Nam- Nam.
Phó Tổng thống Nigieria cũng đưa ra những quan tâm nhằm phát triển một số cây trồng trong thời gian tới tại Nigeria và mong muốn giữa Nigeria và Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện để hợp tác phát triển không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà một số lĩnh vực liên quan khác.
Phó Tổng thống Yemi Oshinbajo tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Chu Khôi
Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Nigeria lần này, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) cùng Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Châu Phi (VAECA) đã tổ chức ký kết hợp tác theo hình thức trực tuyến với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nigeria – Việt Nam (NVCCI) và Công ty Phát triển chăn nuôi EkitiKete của Nigeria về phát triển chăn nuôi gia súc tại Nigeria.
Ông Oye Akinsemoyin, Chủ tịch NVCCI đánh giá, việc ký kết thỏa thuận hợp tác này sẽ cung cấp nền tảng cần thiết để có thêm nhiều hợp tác sau này giữa hai nước. Còn ông Ranti Omole, Chủ tịch lâm thời Công ty Phát triển chăn nuôi EkitiKete cũng rất vui khi dự án bắt đầu cách đây hơn 2 năm, hiện đã có lộ trình rõ ràng hơn để triển khai.
PGS.TS Lê Phước Minh, Viện trưởng IAMES cho biết ông rất kỳ vọng cho những hợp tác với các nước châu Phi, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, sự hợp tác với Nigeria là một trong những dự án rất có triển vọng.
TS Lê Quý Kha, đại diện cho VAECA cho biết ngay sau khi thoả thuận hợp tác này được ký kết, IAMES và VAECA cùng các đối tác về chăn nuôi của Việt Nam sẽ có những chương trình hành động cụ thể cho những triển vọng về thị trường này tại Nigeria. Cụ thể, sẽ có những chuyên gia nông nghiệp và kinh tế Việt Nam được cử sang Nigeria để triển khai dự án hợp tác.
Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) là cơ quan nghiên cứu đối ngoại trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ngoài các nhiệm vụ chính trị, IAMES còn tham gia các hoạt động chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước châu Phi, Trung Đông.
Mỗi năm chi 500 triệu USD nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ châu Phi
Châu Á- châu Phi chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
Chủ tịch nước đề xuất 5 giải pháp hỗ trợ châu Phi tái thiết và phục hồi sau đại dịch
Đảm bảo cung ứng điện dịp Đại lễ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: "Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) có ý nghĩa hết sức quan trọng và đặc biệt, đòi hỏi mọi công tác, trong đó có cung cấp điện phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót nào"…
Trên 40 doanh nghiệp Philippines đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác
Đoàn doanh nghiệp Philippines sẽ tìm hiểu, khám phá tiềm năng thị trường Việt Nam, gặp gỡ các cơ quan quản lý, tham dự chương trình B2B gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và thăm quan thực tế cơ sở, nhà máy sản xuất...
Xuất khẩu cá ngừ sẽ khó cán đích 1 tỷ USD
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), với sự sụt giảm trong 7 tháng, đặc biệt trong tháng 7, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam năm 2025 sẽ khó có thể cán đích 1 tỷ USD...
Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng
Sáng 19/8/2025 tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là một trong số 250 dự án, công trình được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)…
Chính thức hòa lưới tổ máy số 1 Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng
Tổ máy số 1 dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 04h27 ngày 19/8/2025 đúng dịp “Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: