
Nhóm cổ phiếu blue-chips tiếp tục nổi bật dẫn dắt thị trường tăng mạnh mẽ trong phiên sáng nay. VN-Index chốt tại đỉnh cao nhất tăng 1,18%, VN30-Index tăng 0,93%. Số mã tăng giá nhiều gấp 3,5 lần số giảm. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh hai sàn lên mức cao nhất 8 phiên.
Dòng tiền mua chủ động đã có thể nhìn thấy rõ ràng hơn: Thống kê cho thấy khoảng 52% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch trên sàn HoSE sáng nay hiện đang neo giá tại đỉnh cao nhất phiên hoặc chỉ lùi 1-2 bước giá so với đỉnh. Độ rộng của VN-Index cũng tới 337 mã tăng/95 mã giảm. Biên độ và hướng dao động giá như vậy phản ánh sức đẩy từ bên mua đã áp đảo hoàn toàn.
Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX sáng nay cũng tăng 49% so với phiên trước, đạt khoảng 9.388 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 8 phiên. Sàn HoSE khớp trên 8.332 tỷ đồng, tăng 43%. Sàn nay hiện có 30 cổ phiếu khớp vượt 100 tỷ đồng thì chỉ duy nhất VRE giảm 1,07%, HDB giảm 1,84%, còn lại đều tăng. Tới 25/30 mã trong số này tăng quá 1%.
Biên độ giá tăng mạnh và thanh khoản cao vẫn đang tập trung vào nhóm chứng khoán, bất động sản: FTS tăng 6,79% giao dịch 120,1 tỷ đồng; TCH tăng 6,77% khớp 247,6 tỷ; HCM tăng 5,67% khớp 221,1 tỷ; HAG tăng 4,82% với 158,2 tỷ; VCI tăng 4,39% với 158,5 tỷ; VIX tăng 4,17% với 331,2 tỷ; DIG tăng 3,91% với 324,5 tỷ…
Trong 337 cổ phiếu tăng giá của VN-Index, tới 182 mã tăng trên 1% với mức độ tập trung thanh khoản tới gần 79% sàn. Thống kê này phù hợp với các tín hiệu khác của dòng tiền mua chủ động đang áp đảo toàn thị trường.
Hiện nhóm cổ phiếu thuộc rổ VN30 vẫn đang là động lực dẫn dắt toàn thị trường. GVR tăng 5,61%, BID tăng 1,83%, CTG tăng 1,54%, HPG tăng 1,57%, JVC tăng 4,25%... là các mã dẫn dắt điểm số cho VN-Index. Rổ này chốt phiên sáng có 25 mã tăng/4 mã giảm, chỉ số đại diện tăng 0,93%.
Dù vậy biên độ tăng giá ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mới là khỏe nhất. Midcap đang tăng 1,67%, Smallcap tăng 1,46%, đều vượt trội so với các chỉ số khác. Không có gì ngạc nhiên vì khi thị trường nóng lên, các cổ phiếu đầu cơ bao giờ cũng bứt tốc nhanh hơn, nhất là các mã thanh khoản trung bình tới thấp. Ví dụ sàn HoSE có 28 cổ phiếu tăng từ 4% tới kịch trần thì thanh khoản hầu hết là nhỏ.
Nhóm đi ngược dòng hiện không chỉ ít về số lượng mà còn không có thanh khoản đáng kể. 95 mã đang đỏ nhưng giao dịch ít, hầu hết là những mã không tác động nhiều. Ngoài HDB, VRE đáng chú ý, VIC, VHM cũng đỏ nhưng mức độ nhẹ. Thêm nữa cũng có có 12 mã trong 95 mã đỏ có thanh khoản quá được 10 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch cân bằng, mua ròng trên HoSE khoảng 76,2 tỷ đồng. Giao dịch mua lớn tập trung vào MWG 48,8 tỷ, VIX 26,1 tỷ, VND 23,1 tỷ, GVR 23 tỷ. Phía bán có HDB -54,3 tỷ, HPG -37 tỷ, VHM -28,6 tỷ, STB -25,3 tỷ.
VN-Index có được 14,45 điểm trong sáng nay đã vượt luôn qua mức trung bình 20 phiên – thường được xem là tín hiệu kỹ thuật quan trọng. Thực ra VN30-Index đã bứt xa khỏi đường tín hiệu này và đang có xu hướng quay lại đỉnh cao cũ hồi cuối tháng 3 vừa qua. Tính theo giá đóng cửa, VN30-Index chỉ còn cách đỉnh cũ chưa tới 3%.
Thanh khoản trong rổ VN30 sáng nay sụt giảm đột biến 33% so với sáng hôm qua và thấp nhất 5 phiên. Sự khởi sắc ở nhóm này hôm qua đã không còn, kéo theo nhịp giảm giá áp đảo.
Sau kế hoạch chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), cơ quan quản lý tiếp tục tính toán phương án tổ chức lại cách vận hành thị trường với nhiều thay đổi như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và rút ngắn thời gian thanh toán…
Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo việc Trung Quốc và Nhật Bản giảm mua trái phiếu kho bạc Mỹ có thể gây thêm sức ép lên thị trường vốn đã biến động mạnh trong năm nay…
Theo Chứng khoán Rồng Việt, bước sang quý 4/2026, rủi ro bên ngoài vẫn là yếu tố chi phối thị trường trong ngắn hạn. Kịch bản “lãi suất cao duy trì lâu hơn” đang được củng cố, trong khi dòng vốn toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về các tài sản an toàn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 9/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng giảm.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.