
Các thông tin bên lề về khả năng “chốt sớm” nội dung sửa đổi quy định ký quỹ trước giao dịch của tổ chức nước ngoài lan truyền sáng nay đã kích thích giao dịch mạnh mẽ ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. Thực tế toàn thị trường đều tăng nhờ dòng tiền mua chủ động nâng giá. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn vọt lên mức cao nhất 13 phiên…
Thị trường vẫn lình xình trong khoảng 30 phút đầu tiên của phiên giao dịch sáng nay, nhưng sau đó dòng tiền có vẻ không kiềm chế nữa, bắt đầu đổ vào với cường độ lớn. Thanh khoản rổ VN30 thậm chí tăng gấp 2,3 lần mức giao dịch sáng hôm qua, nhiều blue-chips lên giá dữ dội khiến VN-Index leo dốc càng lúc càng khỏe. Chỉ số chốt phiên sáng ở mức 1270,97 điểm, tăng 12,02 điểm tương đương 0,95%.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán tuy không đóng góp nhiều về điểm số do vốn hóa hạn chế, nhưng đây là các mã sôi động nhất. Thông tin về khả năng áp dụng quy định ký quỹ trước giao dịch một lần nữa khuấy động sự chú ý của nhà đầu tư với nhóm này. SSI, HCM thanh khoản cực cao và chỉ sau FPT, VCI cũng lọt vào Top 10 mã giao dịch nhiều nhất, FTS nằm trong Top 20. Không chỉ vậy, các mã này đều tăng rất tốt: HCM tăng 5,86% khớp 494,8 tỷ đồng; SSI tăng 3,06% khớp 492,6 tỷ; VCI tăng 1,76% khớp 179 tỷ; FTS tăng 2,13% khớp 123 tỷ. Toàn nhóm chứng khoán không có mã nào giảm, trong đó 17 mã tăng trên 2% và khoảng 10 mã khác tăng từ 1% tới 2%.
Với 52% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tập trung vào rổ VN30, nhóm blue-chips đang nhận được dòng tiền khá ấn tượng. Chỉ số VN30-Index tăng 0,94% với 26 mã tăng/2 mã giảm. Nhiều trụ tăng rất mạnh là VCB tăng 1,44%, BID tăng 1,13%, FPT tăng 1,43%, CTG tăng 3,58%, VHM tăng 1,36%, TCB tăng 1,32%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index. Giảm giá chỉ là hai mã SHB và BCM đều không mấy ảnh hưởng.
Sức mạnh của chỉ số đang được củng cố bằng nhóm blue-chips và điều này dễ dàng lý giải về biên độ tăng hai phiên vừa qua. Hôm qua VN-Index đã tăng gần 19,7 điểm, sáng nay tăng tiếp hơn 12 điểm nữa. Chỉ 1,5 phiên tăng đã lấy lại được biên độ giảm của 6 phiên trước.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ dĩ nhiên cũng hưởng lợi từ biên độ tăng mạnh của chỉ số. Midcap chốt phiên sáng tăng 0,77% và Smallcap tăng 0,68% nhưng khá nhiều mã tăng mạnh. Toàn sàn HoSE ghi nhận 94 cổ phiếu tăng quá 1%. HCM, VCI dĩ nhiên thuộc nhóm đầu, nhưng còn có CTR tăng 6,98% thanh khoản 125,5 tỷ đồng; PDR tăng 1,61% khớp 123,7 tỷ; VIX tăng 1,33% với 94 tỷ; VND tăng 2,06% với 92 tỷ; VTP tăng 5,25% với 88,9 tỷ; DXG tăng 1,61% với 81,8 tỷ… Nhóm tăng cực mạnh với thanh khoản thấp hơn có thể kể tới FIT, IMP, TSC, VDS, HVH đều từ 4% trở lên.
Diễn biến thị trường sáng nay tăng tốc từ từ và khi đạt quán tính tốt thì bứt phá. Quá trình giằng co kéo dài khoảng đến 10h30 mới bắt đầu thay đổi rõ. Nửa đầu phiên sáng thậm chí có thời điểm VN-Index còn đỏ. Dù vậy đây là ảnh hưởng chủ yếu của một số mã trụ như VCB có lúc giảm 0,88%, VIC giảm 0,5%, HPG giảm 0,59%... Lúc yếu nhất rổ VN30 thậm chí chỉ có 6 mã xanh. Sức kìm hãm từ trụ ảnh hưởng lên chỉ số VN-Index nhưng độ rộng cho thấy giao dịch không xấu. Thời điểm VN-Index tạo đáy giảm hơn 1 điểm, độ rộng vẫn là 146 mã tăng/109 mã giảm. Đến 10h30 bên xanh đã áp đảo hoàn toàn với 218 mã tăng/101 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn HoSE có tới 272 mã tăng/85 mã giảm.
Thanh khoản sàn này đã tăng gấp đôi sáng hôm qua, đạt khoảng 7.739 tỷ đồng, mức cao nhất 18 phiên. Tính cả HNX, giao dịch khớp lệnh đạt 8.243 tỷ đồng, tăng 92%. Rõ ràng dòng tiền có tín hiệu thay đổi khá rõ, từ chỗ ngần ngại chờ đợi sáng hôm qua đến trạng thái đuổi giá mạnh mẽ phiên chiều. Đến sáng nay tâm lý từ chỗ chờ đợi lại chuyển sang tăng tốc quyết liệt. So với thanh khoản chiều hôm qua, giao dịch sáng nay trên hai sàn cũng tăng 16%.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là bên mua ròng. HoSE nhận được 219,7 tỷ đồng ròng với tổng giá trị mua khoảng 1.021 tỷ, cao nhất 8 phiên sáng. Các mã được mua tốt là FPT 88,2 tỷ, SSI 58,4 tỷ, TPB 40,4 tỷ, VCB 35,4 tỷ, VNM 28,8 tỷ, VHM 27,7 tỷ, TCB 20,7 tỷ. Bên bán có VPB -52,3 tỷ, KDH -51,2 tỷ, CTG -41,3 tỷ, HPG -31,1 tỷ.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.