
Độ rộng bắt đầu co hẹp rất nhanh trong phiên sáng nay và tất cả các chỉ số đều từ từ tăng tốc trượt dốc. Tuy nhiên phần lớn số mã ngược dòng tăng giá vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa nhỏ và thanh khoản rổ Smallcap có tín hiệu tăng mạnh. HoSE có 12 mã đang kịch trần thì 7 mã thuộc Smallcap.
Tổng giá trị khớp lệnh trong rổ Smallcap sàn HoSE đã đạt gần 1.203 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên từ chỗ tăng 1,08% với số mã tăng giá gấp 3 lần số giảm, đến cuối phiên chỉ số VNSmallcap đã co lại còn tăng 0,25% với độ rộng cân bằng 95 mã tăng/82 mã giảm.
Hiện nhóm này có 7 cổ phiếu kịch trần và 57 mã khác tăng từ 1% trở lên. Nhóm tăng khỏe nhất phần lớn là thanh khoản nhỏ, chỉ 13/57 mã có giao dịch quá 10 tỷ đồng. Đáng kể nhất là LGL khớp 14,4 tỷ đồng, giá tăng trần 6,95%; TTF khớp 73,1 tỷ, giá tăng 6,49%; DLG khớp 21 tỷ, giá tăng 5,3%; HQC khớp 74,8 tỷ giá tăng 2,58%; DRH khớp 34,6 tỷ, giá tăng 2,11%...
Nhóm vốn hóa trung bình giao dịch yếu về giá, dù thanh khoản vẫn lớn nhất sàn HoSE với 2.930 tỷ đồng, chỉ số tăng nhẹ 0,13%. DIG tăng 2,34% với giao dịch lớn nhất thị trường 300,4 tỷ đồng. GEX tăng 2,59% với 277,5 tỷ, EIB tăng 2,46% với 153,4 tỷ…
Nhìn chung nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ vẫn còn khá mạnh, nhưng độ phân hóa yếu dần ở độ rộng thể hiện có áp lực chốt lời xuất hiện và bắt đầu đè giá xuống dần. Số cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trên HoSE là lúc 9h50 với 220 mã tăng/102 mã giảm. Tuy nhiên khi VN-Index bắt đầu lao xuống dưới tham chiếu lúc 10h55, độ rộng còn 185 mã tăng/162 mã giảm và kết phiên là 167 mã tăng/190 mã giảm. VN-Index giảm 0,17% tương đương -1,81 điểm.
Mặc dù sức ép chính lên chỉ số này vẫn là nhóm VN30, đang giảm 0,41% với 9 mã tăng/20 mã giảm, nhưng độ rộng co lại là một biểu hiện kém tích cực. Các phiên trước nhóm vốn hóa nhỏ hầu như không bị ảnh hưởng bởi diễn biến của VN-Index. Sự thay đổi này cũng thể hiện tâm lý canh me chốt lời bắt đầu lớn dần lên. Điều này cũng không có gì bất ngờ vì giá cổ phiếu đầu cơ thời gian qua tăng khá mạnh, dù nhà đầu tư có chậm nhịp thì vẫn kiếm lời tốt.
Với cổ phiếu blue-chips, lực cầu giá cao gần như không có. VN30-Index lúc mạnh nhất cũng chỉ tăng 0,25% so với tham chiếu và có màu xanh chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lác đác vài cổ phiếu tăng khá như GVR tăng cao nhất 3,85%, đến cuối phiên cũng co lại còn tăng 2,2%. NVL tăng cao nhất 3,33%, hiện còn 2,22%. PDR tăng cao nhất 3,08% hiện còn 1,03%... Khá may mắn là số giảm giá cũng mới trượt giảm xuống dưới tham chiếu và HDB là mã duy nhất giảm trên 1% (-1,09%). Các trụ giảm nhẹ như VCB, GAS, HPG, VRE, VIC, VPB, MSN, BID, TCB. SAB, VHM thuộc nhóm tăng nhưng cũng rất kém.
Tính về tỷ trọng, giao dịch trong rổ VN30 giảm nhẹ so với sáng hôm qua, đạt 1.737 tỷ đồng và chỉ chiếm 28,1% tổng khớp sàn HoSE. Với đà giảm giá, thanh khoản nhóm này có thể tăng tốt hơn vì dư mua vùng giá đỏ vẫn còn nhiều. Lúc này khối lượng giao dịch nhiều hay ít chủ yếu phụ thuộc vào cách bán của nhà đầu tư cầm cổ phiếu.
Khối ngoại sáng nay giao dịch mua tăng 84% so với sáng hôm qua, đạt 281,7 tỷ đồng ở HoSE, nhưng bán ra cũng vẫn cao hơn, đạt 373,5 tỷ đồng, tương đương bán ròng 91,7 tỷ. Tuy nhiên không có cổ phiếu nào bị xả lớn, nhiều nhất là CTG cũng chỉ bị rút 13,2 tỷ đồng. Phía mua cũng vậy, lớn nhất là DIG 8 tỷ.




Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.
Khối ngoại bán ròng gần 800 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 787,6 tỷ đồng.
Ngày 26/6/2026, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã tổ chức Hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2026 tại trụ sở mới đặt tại Tháp B Vincom Center, Hà Nội.
Việc VIC và VHM đảo chiều không phải là bất ngờ. Điều quan trọng là VNI bị ép xuống thì thị trường phản ứng thế nào. Diễn biến hôm nay cho thấy tâm lý khá vững, dù dòng tiền còn hạn chế.
Thị trường sôi động hơn hẳn trong phiên chiều nay, thanh khoản tăng, độ rộng tốt hơn, chỉ có VN-Index là kém. Trạng thái này thậm chí còn khiến nhà đầu tư hào hứng hơn khi cơ hội lợi nhuận mở rộng.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.