Tiền vào blue-chips giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt
Kim Phong
30/01/2024, 12:09
Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu ngân hàng và blue-chips nói chung đang tạo gánh nặng cho các chỉ số, nhưng thị trường vẫn sôi động ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Lực đẩy với chỉ số ở nhóm này không nhiều, nhưng phù hợp với các giao dịch trung bình tới nhỏ của số đông nhà đầu tư...
Các cổ phiếu có thanh khoản tốt và tăng giá hầu hết chỉ tập trung trong nhóm vốn hóa trung bình tới nhỏ.
Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu ngân hàng và blue-chips nói chung đang tạo gánh nặng cho các chỉ số, nhưng thị trường vẫn sôi động ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Lực đẩy với chỉ số ở nhóm này không nhiều, nhưng phù hợp với các giao dịch trung bình tới nhỏ của số đông nhà đầu tư.
Dòng tiền sụt giảm đáng kể ở nhóm blue-chips trong đó có ngân hàng, đang là rào cản chính cho cơ hội tăng điểm của chỉ số. VN-Index sáng nay có hai nhịp tăng lên cao nhất cũng không quá 0,15% và chốt phiên chỉ tăng 0,02%. Thanh khoản trong rổ VN30 ghi nhận sụt giảm tới 15% so với sáng hôm qua và Top 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường chỉ có duy nhất VHM là tăng 0,36%, VPB, VNM tham chiếu, còn lại toàn giảm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bị rút dòng tiền với thanh khoản lao dốc đáng kể. Tổng nhóm ngân hàng trong rổ VN30 sáng nay giảm giao dịch 26% so với sáng hôm qua và toàn bộ nhóm này trên HoSE giảm 17%. Cùng với đó là diễn biến giá cổ phiếu rất yếu, hiện chỉ có 10/27 mã là tăng, blue-chips duy nhất có HDB tăng 1,4%, ACB tăng 0,19%, STB tăng 0,16%, TPB tăng 0,83%. VCB, BID, TCB là 3 trụ ngân hàng yếu nhất và khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất: VCB giảm 0,99%, BID giảm 0,41% và TCB giảm 0,71%.
VN30-Index chốt phiên sáng nay tăng 0,02% với 10 mã tăng/14 mã giảm. Nhóm dẫn dắt được đặt lên vai các cổ phiếu tầm trung, nổi bật là BCM tăng 2,9%, GVR tăng 2,44%, POW tăng 1,32%, MSN tăng 1,22% và HDB tăng 1,4%. Không mã nào trong nhóm này lọt vào top 15 vốn hóa của VN-Index.
Dòng tiền hạn chế trên bình diện chung nhưng vẫn xuất hiện khá nhiều cổ phiếu xuất sắc. Nổi bật sáng nay là nhóm Midcap với PC1 bất ngờ lập kỷ lục lịch sử về thanh khoản với gần 14,23 triệu cổ sang tay trị giá hơn 422 tỷ đồng. So với các blue-chips có truyền thống thanh khoản lớn hay các cổ phiếu ngân hàng thời đỉnh cao, giao dịch này chưa phải là lớn. Dù vậy chỉ riêng PC1 đã chiếm hơn 4% tổng thanh khoản toàn sàn HoSE là rất cao. Khối ngoại cũng mua ròng 61,8 tỷ đồng ở PC1. Midcap còn có OCB tăng 3,05% với 78,3 tỷ, PAN tăng 2,36% với 42,1 tỷ, PVD tăng 1,63% với 109,3 tỷ…
Tính chung toàn sàn HoSE, có 56 mã tăng trên 1% và tổng thanh khoản nhóm này chiếm gần 27% mức khớp của sàn. DRC, PTV2, VPG, IJC, PHR, VSC là các mã khác tăng trên 2% với thanh khoản khá tốt.
Mặc dù chưa có tín hiệu rõ nét về sự dịch chuyển dòng tiền sang các cổ phiếu vừa và nhỏ và diễn biến tăng cũng không đại diện cho nhóm ngành nhưng khả năng duy trì “nhiệt” trong giao dịch hiện chỉ còn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Cơ hội tăng giá ở các mã này thuận lợi hơn vì thường thanh khoản thấp xa so với blue-chips. Mặt khác, đa phần nhà đầu tư cá nhân lựa chọn các mã này nên tâm lý vẫn còn tích cực, chừng nào còn sự phân hóa.
Hiện tại VN-Index đang rất khó để quay lại biên độ tăng mạnh như trước do thiếu nhóm cổ phiếu tạo lực kéo. Điểm may mắn là các mã lớn cũng chưa khiến chỉ số quay đầu một cách rõ rệt, dù là giảm thì biên độ cũng nhỏ. Đây là cơ hội tốt giữ tâm lý chung ổn định, tạo điều kiện để dòng tiền nhỏ hoạt động mạnh hơn trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Dù vậy về mặt kỹ thuật, VN-Index đang có những tín hiệu khá bất lợi vì nhịp phục hồi 2 phiên trước đã không được gia tốc thêm. Chỉ số đã đạt đỉnh ngắn hạn tuần trước và lùi lại, sau đó hồi lên trong 2 phiên liền trước. Diễn biến này chủ yếu dựa vào khả năng trụ giá của nhóm vốn hóa lớn, nhất là các mã ngân hàng. Nếu dòng tiền tiếp tục thoát ra và lực đỡ giảm đi, điểm số mất nhiều hơn sẽ bắt đầu tác động đến tâm lý chung.
5 Big Tech tổng giá trị thị trường hơn 10 nghìn tỷ USD sắp sửa báo cáo thu nhập
Thép Pomina bất ngờ tạm dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác Nhật Bản
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ cổ phiếu Big Tech, dầu sụt giá vì tin xấu về bất động sản Trung Quốc
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: