Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/5 tuyên bố nước này sẽ chia sẽ ít nhất 20 triệu liều vaccine Covid-19, bao gồm vaccine của Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson và AstraZeneca, cho các quốc gia khác vào cuối tháng 6, theo CNN.
Trước đó, ông cam kết chia sẻ 60 triệu liều vaccine của AstraZeneca cho thế giới tới ngày 4/7.
"Chúng ta cần chung sức chống lại dịch bệnh trên khắp thế giới để chúng ta có thể an toàn ở Mỹ và làm điều đúng đắn giúp đỡ những người khác", ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ cho biết Điều phối viên ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng Jeff Zients sẽ phối hợp với Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện việc chia sẻ vaccine này.
"Cũng giống như trong Thế chiến 2, Mỹ giờ đây 'kho vũ khí' của nền dân chủ trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Đất nước chúng ta sẽ trở thành kho vaccine cho phần còn lại của thế giới", ông Biden nói.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng cũng giống như các nền dân chủ dẫn dắt thế giới trong bóng tối của Thế chiến thứ hai, giờ đây, các nền dân chủ cũng sẽ dẫn dắt thế giới thoát khỏi đại dịch này. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định "Mỹ sẽ không lợi dụng vaccine để đổi lấy lợi ích từ các quốc gia khác".
Ông Biden cho biết việc chia sẻ vaccine là nỗ lực mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm hỗ trợ các quốc gia khác để chấm dứt đại dịch. Ông kỳ vọng cuộc chiến này sẽ có những bước tiến mới khi Thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 6 tới.
Tháng trước, chính quyền tổng thống Biden cũng tuyên bố chia sẻ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca mà Mỹ không dùng đến cho các quốc gia khác trên thế giới trong vòng 2 tháng. Vaccine Covid-19 của AstraZeneca hiện chưa được cấp phép sử dụng tại Mỹ, mà chỉ có vaccine của Pfizer/BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson.
Hồi tháng 2, ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ đóng góp 2 tỷ USD vào sáng kiến vaccine toàn cầu COVAX. Đây là sáng kiến được tổ chức phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh, cung cấp vaccine cho các nước thu nhập trung bình và thấp.
Ngoài ra, Mỹ cũng cam kết hỗ trợ thêm 2 tỷ USD nữa tùy thuộc vào mức đóng góp của các quốc gia khác và các mục tiêu về số liều vaccine có được đạt được hay không.
Trước đó, ông Biden cho biết Mỹ sẽ có đủ nguồn cung vaccine Covid-19 cho mọi người dân Mỹ trưởng thành vào cuối tháng 5. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hiện đã có gần 123 triệu người Mỹ được tiêm phòng đầy đủ và gần 60% người trưởng thành được tiêm ít nhất một liều. Tuần trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép vaccine Covid-19 của Pfizer Covid-19 cho trẻ từ 12-15 tuổi.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.