16:01 26/01/2024

TP.HCM xúc tiến đầu tư vào các dự án tăng trưởng xanh

Thanh Thủy

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Hội nghị xúc tiến đầu tư vì phát triển tăng trưởng xanh thành phố là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư khám phá tiềm năng hợp tác và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa TP.HCM trở thành một thành phố xanh…

TP.HCM đặt mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 - Ảnh minh hoạ
TP.HCM đặt mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 - Ảnh minh hoạ

UBND TP.HCM vừa phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB – World Bank) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vì phát triển tăng trưởng xanh thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm lắng nghe những chia sẻ, đề xuất và kinh nghiệm về các chủ đề đổi mới công nghệ xanh, quản lý nguồn nước và năng lượng, cũng như các giải pháp cho sự phát triển đô thị bền vững.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG PHÁT TRIỂN XANH

TP.HCM được xác định là một trong 10 thành phố trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Theo kết quả nghiên cứu gần nhất do Viện Môi trường - Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP.HCM), trung bình mỗi năm, tổng phát thải khí nhà kính trên địa bàn là hơn 60 triệu tấn CO2. Trong đó, có 3 nguồn thải chính là từ hoạt động công nghiệp (khoảng gần 20 triệu tấn CO2), giao thông (khoảng hơn 13 triệu tấn CO2), còn lại là sinh hoạt và các hoạt động khác. 

Đồng thời, TP.HCM cũng đang phải đối mặt trước những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt nguồn lực và khủng hoảng kinh tế.

Trong xu hướng chung của thế giới, thành phố cũng đã chọn tăng trưởng xanh là chiến lược phát triển tương lai, ưu tiên hàng đầu nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Một trong những mục tiêu quan trọng của thành phố là giảm phát thải 10% vào năm 2030 nhằm nỗ lực để xây dựng một môi trường sống và làm việc thuận lợi, an toàn và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng chủ động tham khảo, hợp tác phối hợp trao đổi với các tổ chức quốc tế có kinh nghiệm để học hỏi, rút kinh nghiệm, hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Vũ Phong
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Vũ Phong

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết các chia sẻ thiết thực và hữu ích với tinh thần xây dựng của đại biểu và các chuyên gia tham dự sẽ là những bài học kinh nghiệm, là cơ sở để thành phố hoàn thiện hơn nữa việc triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. 

Từ đó, thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp sẽ cùng đồng lòng hành động khẩn trương hơn nữa, tăng cường phát huy sức mạnh hợp tác công tư để giúp thành phố phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Theo ông Mãi, Hội nghị xúc tiến đầu tư vì phát triển tăng trưởng xanh thành phố là cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp và nhà đầu tư khám phá tiềm năng hợp tác và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Qua Hội nghị này, UBND thành phố sẽ rà soát lại hiện trạng và hoàn thiện các giải pháp đã được các chuyên gia đề xuất để giúp thành phố nhanh chóng bắt kịp và hòa mình vào nhịp điệu phát triển chung của khu vực và thế giới, đưa thành phố trở thành một thành phố xanh dựa trên cơ sở một nền kinh tế xanh.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các dự án tăng trưởng xanh của thành phố trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thành phố trên thị trường quốc tế và trong nước. TP.HCM hướng đến mục tiêu trở thành hình mẫu một thành phố năng động, xanh, sạch, đáng sống ở khu vực và là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư toàn cầu.

VƯỢT QUA THÁCH THỨC VỀ TÀI CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG

Theo bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, WB nhìn thấy cả thách thức lẫn cơ hội trong thúc đẩy tăng tưởng xanh ở TP.HCM. Tuy nhiên, các thách thức về kinh tế cũng như môi trường là vấn đề của nhiều thành phố tại châu Á.

Về mặt kinh tế, theo bà Carolyn Turk các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các nơi đặt môi trường sản xuất có kinh tế xanh và phát thải carbon thấp. Đơn cử, ở Việt Nam, ngành dệt may và xuất khẩu đang gặp khó khăn do tác động kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, một số bên mua trên thế giới chuyển dịch các hợp đồng sang Bangladesh khi quốc gia này đã đưa ra các cam kết về giảm phát thải carbon.

Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cũng cho rằng thành phố cũng đang gặp thách thức về tài chính. Do đó, thành phố cần tiếp cận nguồn tài chính và tài trợ cho chuỗi cung ứng của thành phố.

 
Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam - Ảnh: Vũ Phong
Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam - Ảnh: Vũ Phong
"Tham vọng giảm 10% phát thải carbon của TP.HCM là mục tiêu sẽ thực hiện được. Dù vậy, thành phố cần có chiến lược phù hợp để thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh" - Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam.

Ngoài ra, động lực từ khu vực tư nhân để xanh hóa chuỗi cung ứng là rất cần thiết. Theo bà Carolyn Turk, việc sử dụng cơ chế về thuế để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân áp dụng phương pháp sản xuất xanh đã được sử dụng, song không phải quốc gia nào cũng có thể thực hiện ưu đãi về thuế do giới hạn ngân sách.

"Đây là thách thức và cũng là cơ hội đối với thành phố, WB mong muốn đồng hành cùng TP.HCM đi đến tương lai và hỗ trợ thành phố trong việc giảm phát thải carbon và phát triển bền vững", Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho biết thêm.

Bên cạnh đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam nhưng đang gặp thách thức lớn do biến đổi khí hậu, 65% diện tích ở thành phố có độ cao dưới 1,5 m so với mực nước biển, tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số làm tăng sức ép lên khu vực xanh.

Đồng thời, do ngập lụt hằng năm nên thiệt hại về kinh tế tại Việt Nam có thể lên tới 250 triệu USD mỗi năm. Con số này có tể tăng lên trên 350 - 500 triệu USD mỗi năm nếu biến đổi khí hậu gia tăng. Riêng tại TP.HCM, thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu có thể lên đến 50 triệu USD mỗi năm.

"Nguy cơ ngập của thành phố càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, do đó cần bảo vệ sự phát triển của thành phố bằng việc quản lý ngập tốt", bà Carolyn Turk cho biết thêm.