Trái chiều dư luận Trung Quốc về việc dời giàn khoan

Cư dân mạng Trung Quốc đặt dấu hỏi xung quanh việc nước này di dời giàn khoan Hải Dương 981

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc.<br>
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc chính thức xác nhận di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, đã thu hút được một lượng lớn dân mạng Trung Quốc tham gia tranh luận, với nhiều ý kiến trái chiều.

Theo tuyên bố ngày 16/7 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, giàn khoan Hải Dương 981 đã được hạ đặt (sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam) từ ngày 2/5 và tới ngày 15/7 thì hoàn thành công tác khoan thăm dò, trong khi trước đó Cục Hải sự Trung Quốc nói rằng kế hoạch khoan thăm dò của giàn khoan nói trên sẽ kéo dài cho tới ngày 15/8.

Việc Trung Quốc tuyên bố rút Hải Dương 981 sớm hơn dự kiến đã khiến nhiều cư dân mạng nước này liên hệ đến chuyện Mỹ vừa ra nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi biển Đông.

Trên mạng Weibo, một thành viên có tên Đại Bằng Khán Thiên Hạ châm biếm, "phản ứng của Trung Quốc thật mau lẹ".

Thành viên này viết: "Mới chiều 15/7, Tân Hoa Xã còn lớn tiếng chỉ trích Mỹ: 'Thật quá ngạo mạn! Mỹ lại yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi biển Đông', thế mà tới sáng 16/7, Tân Hoa Xã đã lại đưa tin, giàn khoan này đã hoàn thành nhiệm vụ hôm 15/7 và sẽ rút ra khỏi biển Đông".

Trong bài viết có tên "Trùng khớp tới mức không biết nói gì" đăng trên China.com, tác giả Hy Lý Hồ Đồ nhận xét, mới hôm 10/7, Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết số 412, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi biển Đông, khôi phục nguyên trạng, thì đến 16/7 báo chí Trung Quốc dẫn báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (CNPC) nói giàn khoan Hải Dương 981 hôm 15/7 đã hoàn thành việc khoan thăm dò.

Theo Hy Lý Hồ Đồ, trải qua hơn 30 năm cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc "đã đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ, trang bị quân sự cũng tiến một bước dài, sức ảnh hưởng ngoại giao Trung Quốc đang lớn mạnh và dự báo cho đến năm 2020, sức mạnh quốc gia tổng hợp của Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ". "Nếu giờ có ai nói chúng ta sợ này sợ nọ, tôi có thể liệt kê ra vô số chuyện để phản bác họ", Hy Lý Hồ Đồ viết.

"Tuy nhiên, điều trùng hợp là phía bên kia Mỹ vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, thì bên này Trung Quốc đã tiến hành di chuyển giàn khoan về phía Lăng Thủy, gần đảo Hải Nam. Điều này quả thực đã khiến người ta ngạc nhiên", thành viên này nhận định.

Cũng trên mạng China.com, một thành viên khác tên là Oreraihisi viết rằng, giàn khoan 981 chính thức được hạ đặt (ở vùng biển Việt Nam) vào 2/5, tới ngày 4/5 bắt đầu khoan thăm dò. Mặc dù cho đến ngày 15/7, Trung Quốc mới tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ, song thực tế thời gian hoạt động ở biển Đông của Hải Dương 981 chỉ có 73 ngày, không phù hợp với kế hoạch khoan thăm dò tròn 100 ngày do CNPC ban đầu vạch ra.

Theo nội dung bài viết của Oreraihisi, việc Trung Quốc tuyên bố giàn khoan Hải Dương 981 hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, song thực tế là rút lui trước thời hạn. Thành viên này cho rằng, Trung Quốc chọn lựa việc rút giàn khoan 981 ra khỏi biển Đông trước sự đe dọa của Mỹ cho thấy Bắc Kinh muốn làm dịu bớt những rắc rối.

Báo Tuổi Trẻ của Việt Nam cũng dẫn ý kiến của một thành viên có biệt danh Quách Công Tử viết trên mạng Weibo cho rằng, do tác động của Mỹ trong cuộc Đối thoại chiến lược kinh tế Mỹ - Trung lần 6 nên Bắc Kinh ngay lập tức di chuyển giàn khoan và đoàn tàu hộ tống về nước.

"Mấy ngày trước còn kêu gọi tăng cường bảo vệ giàn khoan, vậy mà Mỹ vừa lên tiếng là chúng ta đã riu ríu nghe theo", Quách viết.

Tuy nhiên, một số thành viên khác lại cho rằng, việc Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi biển Đông không liên quan gì tới yêu cầu của Mỹ. Cũng báo Tuổi Trẻ dẫn ý kiến của thành viên Giang Phố La Khắc viết trên mạng Weibo rằng, Trung Quốc đã tự di chuyển giàn khoan về đảo Hải Nam chứ không vì tác động của bất kỳ bên nào.

Dù vậy, Giang Phố La Khắc vẫn nhắc lại, trong đối thoại kinh tế chiến lược Mỹ - Trung lần 6 diễn ra ở Bắc Kinh vừa kết thúc từ ngày 10/7, phía Mỹ có lên án, kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và đội tàu hộ tống cũng như các tàu dân, quân sự của nước này ra khỏi khu vực biển Đông, để trả lại nguyên trạng cho khu vực này.

Khá nhiều thành viên trên các diễn đàn, mạng xã hội của Trung Quốc cũng đặt câu hỏi liên quan tới yếu tố kỹ thuật của Hải Dương 981, có phải là nguyên nhân dẫn tới việc rút giàn khoan này sớm hơn dự định hay không.

Trong khi đó, một số thành viên nhìn nhận, đây là thắng lợi của Việt Nam. Bình luận dưới một bài viết về vấn đề rút giàn khoan đăng trên trang China.com, thành viên YK7028 nhận định, "xem ra Việt Nam thắng rồi".

Trên mạng Weibo, một thành viên mang tên Khoa La Liêu Phu cũng cho rằng, "Việt Nam có thể tuyên bố thắng lợi được rồi".

Khoa La Liêu Phu tỏ ra ngạc nhiên trước việc Trung Quốc tuyên bố rút giàn khoan Hải Dương 981 sớm hơn dự định. Theo thành viên này, ban đầu thời gian tiến hành khoan thăm dò của Hải Dương 981 là chẵn 100 ngày, nhưng thực tế thì chỉ có 73 ngày, từ 2/5 cho đến 15/7.

Đế chế kinh doanh của Elon Musk gồm những gì?

Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy