Trang web tuyên truyền chính thức của Triều Tiên mới đây đã tung lên một đoạn video dài 4 phút, trong đó có cảnh Nhà Trắng nằm trong tầm bắn của Bình Nhưỡng và Đồi Capitol (trụ sở Quốc hội Mỹ) bị nổ tung.
Đoạn video mới dài 4 phút mang tên “Biển lửa sẽ giáng xuống đầu cơ quan đầu não chiến tranh” đã xuất hiện trên trang Uriminzokkiri của Triều Tiên kể từ ngày 18/3, tờ New York Times cho biết.
Mở đầu là những hình ảnh về máy bay chiến đấu, pháo đài bay B-52 và tàu sân bay của Mỹ, nhằm giải thích rằng Mỹ là một cường quốc hạt nhân chuyên bắt nạt Triều Tiên.
Cùng với những hình ảnh là lời bình luận của một nữ phát thanh viên vang lên trong tiếng nhạc trầm hùng: “Từng giây, từng phút, chiến tranh đang tới gần”. Tiếp đó, quân đội Triều Tiên xuất hiện, triển khai lực lượng và vô số tên lửa thi nhau bắn lên không trung. Tiếng nhạc trở nên dồn dập hơn khi Nhà Trắng lọt vào tầm ngắm tên lửa Triều Tiên, chóp của tòa nhà Quốc hội Mỹ bị trúng tên lửa hạt nhân và nổ tung.
Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch tuyên truyền chống Mỹ của Triều Tiên. Tháng trước, Bình Nhưỡng cũng đã tung ra một đoạn video với nội dung gần tương tự, trong đó chiếu cảnh thành phố New York bị tấn công trên nền nhạc bài hát “We are the world” của cố ca sỹ Michael Jackson. Tiếp đó là một video dựng cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama và các binh sĩ Mỹ bị thiêu cháy.
Trước đó, Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố nước này đã thử thành công loại tên lửa tầm xa có thể vươn tới được đất Mỹ. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, dù tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có thể tàn phá Hàn Quốc và Nhật, nhưng không thể vươn tới Mỹ. Song Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel mới đây cho biết sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở bờ biển phía tây để đối phó.
Chưa hết, trả lời kênh truyền hình CNN ngày 17/3, ông Mike Rogers thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho rằng Triều Tiên đang sở hữu loại tên lửa xuyên lục địa có khả năng chạm tới nước Mỹ. “Họ chắc chắn có tên lửa đạn đạo chạm được tới bờ biển Mỹ”, Hạ nghị sỹ Rogers khẳng định. Tuy nhiên ông Rogers không nói rõ bờ biển Mỹ ở đây là khu vực nào, Alaska, Hawaii hay bờ biển phía tây nước Mỹ.
Một số nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng đồng yên rơi về mốc 200 yên đổi 1 USD là rủi ro trong trung hạn, dù đây vẫn là kịch bản cực đoan. Đây là mức tỷ giá từng được xem là gần như không thể xảy ra...
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga hiện vẫn được đưa vào Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu qua Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó, khí đốt Nga nhập khẩu qua đường ống vẫn tập trung ở Hungary, Slovakia và Hy Lạp...
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đưa xuất khẩu dầu trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran bằng cách kết hợp vận chuyển dầu qua đường ống tới cảng Fujairah và cho một số tàu đi qua eo biển Hormuz trong trạng thái tắt tín hiệu định vị...
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.