VN-Index tạo đáy lúc 2h15, xuống 1698,11 điểm, chớm rơi qua tham chiếu. Đó cũng là thời điểm cả VIC lẫn VHM cùng chạm giá thấp nhất. Từ đáy này, VHM có diễn biến phục hồi ấn tượng trong khi VIC vẫn “nằm bẹp”.
VHM đóng cửa tăng 3,57% so với tham chiếu trong khi VIC giảm 1,38%. VIC lấy đi khoảng 4,8 điểm của chỉ số trong khi VHM bù vào 3,7 điểm. Phần còn lại là sức kéo của nhiều blue-chips khá mạnh. VN-Index đóng cửa tăng 0,45% tương đương +7,56 điểm.
Rổ VN30 ghi nhận 13 cổ phiếu tăng giá quá 1%, với Top 10 vốn hóa ngoài VHM còn BID tăng 2,26%, CTG tăng 2,68%. Còn lại VCB cũng tăng nhẹ 0,71%, TCB tăng 0,91%. Nhóm tăng này bù được cho MBB giảm 0,25% và GAS giảm 0,13%. Sự co kéo hiệu quả này còn được ủng hộ bởi độ rộng tốt, rổ VN30 có 22 mã xanh và 4 mã đỏ. Ngoài VHM thì các mã còn lại giảm rất nhẹ.
VN30-Index đóng cửa phiên cuối tuần tăng 0,63% với mức thanh khoản giảm mạnh 32% so với hôm qua. Tuy nhiên khi nhìn vào độ rộng, diễn biến giá nhóm blue-chips hôm nay tốt hơn hẳn, phản ánh tính chủ động từ bên mua đã cải thiện. Mặt khác giá tăng tốt với thanh khoản nhỏ cũng xác nhận áp lực bán rất yếu. Toàn bộ các cổ phiếu trong rổ này đều thoát đáy, trong đó 13 mã phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất. Độ rộng lúc kém nhất của nhóm VN30 chỉ có 9 mã xanh, nhưng kết phiên là 22 mã, cho thấy biên độ phục hồi mạnh này giúp nhiều cổ phiếu đảo chiều thành công.
Với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trạng thái giằng co và điểm số ổn định là môi trường rất tốt để dòng tiền nóng hoạt động. Phiên hôm qua khả năng kéo ngược dòng đã tiết lộ dấu vết của dòng tiền này. Đến hôm nay trạng thái giá còn tốt hơn. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 165 mã xanh và 118 mã đỏ. Điểm đáng chú ý là ngay cả thời điểm VIC, VHM ép VN-Index xuống mức thấp nhất ngày thì độ rộng cũng cân bằng với 144 mã xanh và 147 mã đỏ.
Toàn sàn HoSE có 50 cổ phiếu đóng cửa tăng vượt 2% thì VN30 đóng góp 6 mã là VHM tăng 3,57%, CTG tăng 2,68%, VPL tăng 2,6%, SHB tăng 2,4%, BID tăng 2,26%, LPB tăng 2,15%. Trong khi đó nhóm vốn hóa nhỏ có 9 cổ phiếu kịch trần và rất nhiều mã khác tăng ấn tượng dù thanh khoản khá hạn chế như SJS tăng 6,33%, EVG tăng 6,15%, MCP tăng 5,55%, CDC tăng 3,65%...
Midcap thậm chí có nhiều cổ phiếu “chen chân” vào nhóm tăng giá mạnh với thanh khoản cao như TPB khớp 225,9 tỷ đồng, giá tăng 2,13%; MSB khớp 174,2 tỷ, giá tăng 1,02%; PNJ khớp 113,2 tỷ, giá tăng 3,3%; KDH khớp 107,3 tỷ, giá tăng 3,66%; GMD khớp 94,7 tỷ, giá tăng 1,89%...
Với số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo và biên độ hồi giá mạnh mẽ, thanh khoản đang cho thấy lợi thế nghiêng về phía mua. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE hôm nay giảm mạnh gần 30% so với hôm qua, chỉ còn 9.918 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Thế nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá và tăng giá mạnh vượt 1% lại nhiều hơn hẳn phiên trước. Rõ ràng là khi bên mua nâng giá lên, lượng bán cản đường không đủ nhiều để làm tăng thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 535 tỷ đồng nhưng dồn nhiều vào HDB với -182,9 tỷ. Các cổ phiếu còn lại bán không nhiều: VIC -68 tỷ, FRT -63,1 tỷ, VIX -47 tỷ, MSB -45 tỷ. Phía mua ròng có CTG +41 tỷ, FPT +47,9 tỷ, SSI +30 tỷ, MBB +32,5 tỷ.
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Diễn biến thị trường hiện tại cho thấy giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp trên thị trường chưa phản ánh đầy đủ mức tăng trưởng lợi nhuận đã đạt được cũng như triển vọng kinh doanh trong thời gian tới.
Ngày thứ Năm (15/10), công ty cung cấp chỉ số MSCI cho rằng thị trường chứng khoán Indonesia không còn đáp ứng yêu cầu để duy trì vị thế thị trường mới nổi (emerging market) và đề xuất thị trường này chuyển sang nhóm thị trường độc lập (standalone market)…
Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong vòng 24 tháng tới, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua trong trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua...
Khi siêu tàu chở dầu Esteem Explorer khởi hành từ Mỹ đến Nhật Bản vào cuối tháng 11, chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô, chi phí cho hành trình này sẽ lên tới 81 triệu USD...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.