
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
An Huy
10/11/2016, 17:08
Từ trước đến nay, ông Obama và ông Trump gần như chưa bao giờ có liên lạc trực tiếp
Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama sẽ có một cuộc gặp “khó xử” với Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 10/11, đánh dấu bước công khai đầu tiên tiến tới chuyển giao quyền lực sau khi ứng viên Cộng hòa bất ngờ thắng trong cuộc bầu cử ngày 8/11.
Theo hãng tin Reuters, từ trước đến nay, ông Obama và ông Trump gần như chưa bao giờ có liên lạc trực tiếp. Trong quá trình tranh cử, ông Trump đã khuấy đảo những nghi ngờ về nơi sinh của ông Obama và thề sẽ đảo ngược các thành tựu chính sách chủ chốt của ông Obama sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống vào ngày 20/1/2017.
Trong khi đó, ông Obama đã có nhiều nỗ lực vận động tranh cử cho bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump. Ông Obama luôn nói rằng ông Trump không phù hợp, không có đủ phẩm chất và năng lực để trở thành Tổng thống.
Tuy nhiên, trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục vào lúc 11h trưa theo giờ Washington, ông Trump và ông Obama có thể sẽ cố gắng gác lại những chuyện đó, ít nhất là trước ống kính camera. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng sẽ có cuộc gặp riêng với bà Melania Trump, phu nhân của ông Trump, tại nơi ở riêng của gia đình Tổng thống tại Nhà Trắng.
Phát biểu ngày 9/11, ông Obama nói rằng cho dù có những khác biệt lớn với ông Trump, ông sẽ tiếp bước cựu Tổng thống Cộng hòa George W. Bush vào năm 2008 đảm bảo sự chuyển giao quyền lực êm ái cho vị tỷ phú địa ốc New York.
“Cách đây 8 năm, Tổng thống Bush và tôi cũng có một vài khác biệt lớn, nhưng đội ngũ của Tổng thống Bush không thể chuyên nghiệp hơn hay tử tế hơn trong việc đảm bảo chúng tôi có một sự chuyển giao êm ái”, ông Obama nói. “Bởi vậy, tôi đã hướng dẫn đội ngũ của tôi làm theo tấm gương đội ngũ Tổng thống Bush”.
Trong ngày 9/11, ông Trump tập trung họp bàn với các trợ lý về vấn đề chuyển giao quyền lực. Các cuộc họp kín diễn ra tại cao ốc Trump Tower ở New York.
Sau khi nhậm chức, ông Trump được cho là sẽ gặp nhiều thuận lợi từ việc Đảng Cộng hòa chiếm đa số trong cả Thượng viện và Hạ viện. Vị thế này sẽ giúp ông dễ dàng thực thi các chủ trương, chính sách của mình và bãi bỏ những chính sách của ông Obama mà ông không ưa, như chương trình Obamacare, thỏa thuận hạt nhân với Iran, hay sự tham gia của Mỹ vào thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu Paris.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói ông Obama sẽ trao đổi với ông Trump về lợi ích của những chính sách này trong cuộc gặp giữa hai người.
“Một truyền thống giữa các Tổng thống sắp chuyển giao quyền lực là đảm bảo sự tiếp tục của một số chính sách. Tôi không chắc điều đó có diễn ra trong trường hợp này không”, ông Earnest nói.
Sau chiến thắng, Trump tuyên bố sẽ nỗ lực hàn gắn mối chia rẽ gây ra bởi cuộc đua khốc liệt vào Nhà Trắng. Về phần mình, bà Clinton kêu gọi người ủng hộ nên có cái nhìn cởi mở hơn với Trump, trong khi ông Obama nói ông dành sự cổ vũ cho người kế nhiệm.
Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện tình trạng pháp lý của stablecoin trên toàn cầu...
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) ngày 1/10 giữ nguyên lãi suất chính sách và phát tín hiệu sẵn sàng giảm lãi suất trong thời gian tới, trong bối cảnh thuế quan của Mỹ tiếp tục phủ bóng lên nền kinh tế quốc gia Nam Á này...
Lạm phát tại eurozone đã tăng tốc trong tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong thời gian còn lại của năm nay...
Trung Quốc vừa công bố chương trình thị thực mới để thu hút nhân tài quốc tế về khoa học và công nghệ tới làm việc ở nước này. Động thái diễn ra ngay sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tăng rào cản với người lao động nước ngoài trình độ cao...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: