Trung Quốc tiếp tục bán ròng trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 8 vừa qua, giảm nắm giữ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2017.
Hãng tin CNBC dẫn số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16/10 cho biết lượng nắm giữ trái phiếu, tín phiếu và hối phiếu kho bạc Mỹ trong tay Trung Quốc giảm 6 tỷ USD trong tháng 8, còn 1.165 tỷ USD, từ mức 1.171 tỷ USD vào cuối tháng 7.
Đây là tháng thứ ba liên tiếp Trung Quốc bán ròng nợ Mỹ, đồng thời đánh dấu mức nắm giữ thấp hơn nhiều so với con số 1,2 nghìn tỷ USD cách đây 1 năm.
Thời gian gần đây, có một số ý kiến lo ngại về việc Trung Quốc có thể bán ròng nợ Mỹ một cách có chủ đích nhằm trả đũa Mỹ trong cuộc chiến thương mại song phương.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không cho rằng mức giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc mấy tháng qua là lớn. Chưa kể, sự giảm đó diễn ra vào thời điểm tỷ giá các đồng tiền biến động mạnh trong mùa hè vừa rồi.
"Việc chúng ta chứng kiến một sự đi xuống chậm chạp trong mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc không có gì đáng ngạc nhiên cả", ông Jon Hill, chiến lược gia thuộc BMO, nhận xét. Ông Hill nhấn mạnh, vào tháng 6/2017, mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc thậm chí giảm còn 1.147 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với mức hiện nay.
Trung Quốc tiếp tục là quốc gia nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất, tiếp theo là Nhật Bản. Trong tháng 8, Nhật Bản cũng bán ròng nợ Mỹ, giảm nắm giữ còn 1.030 tỷ USD, từ mức 1.036 tỷ USD trong tháng 7.
"Việc Trung Quốc bán ròng trái phiếu kho bạc Mỹ là điều khiến mọi người chú ý bởi khả năng ảnh hưởng lớn của hành động đó đối với thị trường", ông Hill phát biểu. Tuy nhiên, vị chiến lược gia cũng nói rằng ông không muốn so sánh đợt bán này với những đợt Trung Quốc xả mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ vào năm 2015 và 2016, vì mức giảm hiện nay "nhẹ nhàng" hơn nhiều và chậm rãi hơn.
Trong tháng 7, Trung Quốc bán ròng 7 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, giảm nắm giữ xuống mức thấp nhất 6 tháng là 1.171 tỷ USD, từ mức 1.178 USD vào tháng 6.
"Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang gia tăng về quy mô, Chính phủ Mỹ đang phát hành nhiều nợ hơn. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một đối tượng quan trọng trên thị trường, nhưng nhìn chung, tỷ trọng nắm giữ của họ đã trong xu hướng giảm trong vài năm trở lại đây", ông Boris Rjavinski, chiến lược gia thuộc Wells Fargo, nhấn mạnh.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.