21:56 04/09/2022

Trung Quốc cấp vaccine phòng Covid-19 dạng xông hơi - sử dụng đường mũi và họng

Dũng Hiếu

Ngày 4/9, Công ty dược phẩm sinh học CanSino (Trung Quốc) thông báo vaccine phòng Covid-19 dạng xông hơi - sử dụng đường mũi và họng - của hãng đã được cơ quan quản lý nước này cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Trung Quốc cấp vaccine phòng Covid-19 dạng xông hơi - sử dụng đường mũi và họng
Trung Quốc cấp vaccine phòng Covid-19 dạng xông hơi - sử dụng đường mũi và họng

Ngày 4/9, Công ty dược phẩm sinh học CanSino (Trung Quốc) thông báo vaccine phòng Covid-19 dạng xông hơi - sử dụng đường mũi và họng - của hãng đã được cơ quan quản lý nước này cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Theo đó, loại vaccine sử dụng công nghệ vector virus của CanSino đã được Cơ quan Quản lý các sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc cấp phép sử dụng cho các liều tăng cường.

Trước đó, ngày 2/9, tập đoàn dược phẩm Livzon cũng cho biết cơ quan quản lý Trung Quốc đã cấp phép sử dụng vaccine phòng Covid-19 của tập đoàn này để tiêm mũi bổ sung. Đây là 2 loại vaccine phòng Covid-19 mới nhất được Trung Quốc cấp phép trong hơn 1 năm qua.

CanSino cho biết quyết định cấp phép khẩn cấp sẽ có tác động tích cực tới kết quả kinh doanh của công ty nếu vaccine được các cơ quan chính phủ đặt mua và sử dụng. Tuy nhiên, CanSino cũng lo ngại sẽ chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các vaccine khác đã được cấp phép hoặc đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Gần đây, Trung Quốc liên tục phát hiện các ổ dịch mới. Thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ phía Nam nước này, đã triển khai biện pháp phong tỏa ở hầu hết các khu vực nội đô trong dịp cuối tuần này.

Trong khi đó, ngày 1/9, 21 triệu dân của thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc được yêu cầu ở lại nhà đến khi có thông báo mới, để ngăn chặn đà lây nhiễm Covid-19.

Mỗi gia đình ở Thành Đô được cử một người ra ngoài mua thực phẩm, với điều kiện âm tính với virus trong 24h. Các trường hợp cần ra ngoài khác phải được chính quyền địa phương chấp thuận.

Ngoại trừ siêu thị, hiệu thuốc và bệnh viện, các cơ sở kinh doanh ở Thành Đô được yêu cầu đóng cửa. Hàng ăn vẫn có thể bán, nhưng chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ.

Đây là thành phố lớn mới nhất tại Trung Quốc thông báo lệnh giãn cách xã hội, trong bối cảnh số ca nhiễm chủng Omicron gia tăng. Chính quyền thành phố trước đó công bố Thành Đô ghi nhận thêm 157 ca mắc Covid-19 trong ngày 1/9, trong đó có 51 người không có triệu chứng.

Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới vẫn theo đuổi chiến lược "Zero Covid" thông qua việc áp đặt các lệnh phong tỏa nghiêm và xét nghiệm trên diện rộng nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Từ đầu tuần, các thành phố lớn khác của Trung Quốc, trong đó có Thâm Quyến (phía Nam Trung Quốc) và Đại Liên (Đông Đắc Trung Quốc), cũng tăng cường các biện pháp hạn chế để đối phó Covid-19 bao gồm đóng cửa các khu vực đông người, yêu cầu cư dân làm việc tại nhà.

Ngày 3/9, Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.848 ca mắc mới, trong đó có cả những ca không triệu chứng, giảm nhẹ so với mức 1.988 ca ghi nhận 1 ngày trước đó.