Trung Quốc đã bắt đầu vận hành một đèn hải đăng nữa trên đảo nhân tạo mà nước này bồi lấp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn thông tấn Tân Hoa Xã cho biết Bộ Giao thông Trung Quốc đã tổ chức “lễ khánh thành” và bắt đầu đưa vào hoạt động ngọn hải đăng cao 55 mét ở đá Xu Bi. Công trình đèn hải đăng trái phép này được Trung Quốc khởi công vào tháng 10 năm ngoái.
Cuối tháng 10 năm ngoái, khu trục hạm USS Lassen được trang bị tên lửa hành trình của Mỹ đã tiến hành cuộc tuần tra tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý từ đá Xu Bi. Sau cuộc tuần tra này của Mỹ, Trung Quốc đã có phản ứng giận dữ, gọi đây là một hành động “cực kỳ vô trách nhiệm”.
Trước khi bị Trung Quốc bồi lấp trái phép thành một hòn đảo nhân tạo cách đây khoảng một năm, đá Xu Bi là một bãi nửa nổi nửa chìm khi thủy triều lên cao. Theo Công ước Quốc tế của Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS), giới hạn 12 hải lý không thể được đặt ra quanh những đảo nhân tạo được xây dựng trên những bãi đá vốn nửa nổi nửa chìm.
Trung Quốc tuyên bố hoạt động xây dựng trái phép của nước này trên biển Đông nhằm mục đích hoàn thành các nghĩa vụ quốc tế về an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu hộ và nghiên cứu khoa học.
Theo Tân Hoa Xã, ngọn hải đăng ở Xu Bi “có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ hàng hải như tham chiếu địa điểm, hướng dẫn đường đi, và thông tin an toàn hàng hải cho tàu bè, từ đó cải thiện hoạt động quản lý hàng hải và phản ứng trong trường hợp khẩn cấp”.
Hãng thông tấn Trung Quốc này cũng nói biển Đông là một khu vực hàng hải quan trọng và là một ngư trường lớn.
“Tuy nhiên, mật độ giao thông cao, điều kiện hàng hải phức tạp, sự thiếu thốn nghiêm trọng các lực lượng hỗ trợ và phản ứng đã đặt ra nguy cơ cho an toàn hàng hải, cản trở phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực”, bản tin của Tân Hoa Xã nói.
Trước hải đăng ở Xu Bi, Trung Quốc đã xây dựng và khánh thành hai hải đăng trái phép khác ở quần đảo Trường Sa, trên đá Châu Viên và đá Gạc Ma.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.