Trung Quốc ngày 11/11 nói hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp diễn ra không phải là một nơi phù hợp để thảo luận vấn đề biển Đông, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.
Trước đó, hãng tin Reuters cho hay, phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/11 nói vấn đề biển Đông có thể được đề cập bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, dù vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự chính của hội nghị.
Hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra từ ngày 17-19/11 tại thủ đô Manila của Philippines.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/11, phát ngôn viên Hồng Lỗi của bộ này nói, với tư cách là diễn đàn kinh tế và thương mại quan trọng nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, APEC từ trước đến nay tránh nói đến các vấn đề chính trị và an ninh, và điều này đã được hầu hết các thành viên của diễn đàn nhất trí.
Không đề cập đến các vấn đề nhạy cảm là một tiền đề căn bản cho sự tồn tại và phát triển của APEC, phát ngôn viên Hồng Lỗi nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “APEC không phải là một nơi phù hợp để bàn vấn đề biển Đông”.
“Là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh APEC, Philippines đã nói không một vấn đề chính trị hay an ninh nào sẽ được và nên được đưa vào chương trình nghị sự”, ông Hồng Lỗi phát biểu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, cùng với các nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia thành viên khác của diễn đàn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Canada, Việt Nam...
Hôm thứ Ba tuần này, ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario và người đồng cấp Vương Nghị đã có cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2011, diễn ra tại Manila.
“Họ [phía Trung Quốc] đã bày tỏ hy vọng rằng các vấn đề căng thẳng sẽ không được đề cập đến tại hội nghị thượng đỉnh APEC. Chúng tôi cũng đã nói với họ là chúng tôi sẽ không đưa ra vấn đề căng thẳng trên biển”, ông Charles Jose, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, cho biết sau cuộc đàm phán trên.
Ông Jose cho hay, Manila sẽ không đề cập vấn đề biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh APEC vì hai lý do, một là vụ kiện mà Philippines nhằm vào Trung Quốc về biển Đông tại tòa án trọng tại ở The Hague, và hai là APEC “không phải là một diễn đàn phù hợp”.
Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Guyana từ một quốc gia nghèo nàn đã lột xác thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất hành tinh với mức bình quân 47%/năm, nhờ phát hiện dầu khổng lồ ngoài khơi năm 2015 và khai thác thương mại từ cuối 2019. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải đối mặt với các rủi ro kinh tế vĩ mô điển hình của các nước giàu tài nguyên...
Sự leo thang lạm phát này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp chính sách tiếp theo...
Các nền kinh tế trên thế giới ngày càng cạnh tranh không chỉ để thu hút doanh nghiệp và lao động tay nghề cao, mà còn để hấp dẫn giới giàu...
Australia, Nga và Nam Phi là những quốc gia sở hữu trữ lượng vàng, bạc và bạch kim lớn nhất thế giới...
Trong một thế giới liên tục đối mặt với chiến tranh, xung đột thương mại và thiên tai, lợi suất trái phiếu cần cao hơn trước để bù đắp cho việc loại tài sản này không còn bảo vệ danh mục hiệu quả như trong quá khứ…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.