Theo báo Wall Street Journal, hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tiến hành bồi đắp để mở rộng hai đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc mở rộng đảo này diễn ra song song với việc Trung Quốc xây 7 hòn đảo nhân tạo mới ở Trường Sa.
Từ những bức ảnh do công ty ảnh vệ tinh DigitalGlobe chụp cách đây một tháng và do báo Diplomat công bố hôm 14/4, có thể thấy, hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa đã được mở rộng đáng kể. Việc mở rộng hai đảo này là kết quả của hoạt động xây dựng do Trung Quốc thực hiện. Đảo Phú Lâm là nơi mà Trung Quốc đã thành lập phi pháp thành phố Tam Sa với khoảng 600 dân.
Trong khi đó, các bức ảnh vệ tinh được Philippines và một số hãng thông tấn, tờ báo nước ngoài công bố thời gian gần đây cho thấy Trung Quốc đang gấp rút xây dựng ít nhất 7 đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Đầu tháng này, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, các hòn đảo nhân tạo nói trên sẽ được sử dụng cho các mục đích quốc phòng và dân sự.
Cũng trong ngày 14/4, Mỹ kêu gọi Trung Quốc theo đuổi các giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. “Chúng tôi không tin là hoạt động xây dựng quy mô lớn với chủ đích quân sự hóa các thực thể có tranh chấp là phù hợp với mong muốn hòa bình và ổn định của khu vực”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Trung Quốc “không tuân thủ luật pháp quốc tế và đang sử dụng sức mạnh cơ bắp để đẩy các nước khác vào thế phụ thuộc”.
“Việc Philippines và Việt Nam không lớn như Trung Quốc không có nghĩa là họ có thể bị gạt sang một bên”, ông Obama phát biểu trong chuyến thăm Jamaica hôm thứ Năm tuần trước, khi được hỏi về chương trình xây đảo của Trung Quốc trên Biển Đông.
Tháng trước, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ Harry Harris gọi chương trình xây dựng của Trung Quốc trên biển Đông là xây “Vạn Lý Trường Thành bằng cát”. Theo ông Harris, Trung Quốc đã dùng tàu hút cát để xây dựng 4 km2 đảo nhân tạo tại khu vực tranh chấp chỉ trong vòng mấy tháng qua.
Hôm thứ Hai tuần này, Chính phủ Philippines nói chương trình xây đảo của Trung Quốc có thể khiến các nước ven biển trong khu vực thiệt hại 100 triệu USD mỗi năm do những tổn thất gây ra cho hệ sinh thái và trữ lượng hải sản.




Bên cạnh việc thống nhất vị trí, vai trò chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp…
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?
JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.