Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc diễn ra vào cuối tuần vừa qua tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar đã chứng kiến một cuộc “đấu khẩu” mạnh mẽ giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề biển Đông.
Hội nghị kết thúc vào ngày hôm qua (10/8) với một bản tuyên bố chung kêu gọi các bên kiềm chế.
Tờ Wall Street Journal nhận định, tại hội nghị lần này, cả Bắc Kinh và Manila cùng tìm cách chèo lái nội dung của các cuộc thảo luận. Trung Quốc đã phản bác kế hoạch ba bước của Philippines về đóng băng các hoạt động xây dựng trên biển Đông, coi đây là một đề xuất không mang tính xây dựng đối với các nỗ lực giải quyết tranh chấp.
Trong khi đó, Philippines cáo buộc Trung Quốc hung hăng trong các tuyên bố chủ quyền và không tuân thủ các cam kết về ngoại giao hòa bình.
Khép lại hội nghị, các ngoại trưởng ASEAN ghi nhận đề xuất dừng các hoạt động xây dựng trên biển Đông của Manila, nhưng không thông qua đề xuất này. Trong một thông cáo chung phát đi vào chiều ngày 10/8, ASEAN tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và nhấn mạnh sự cấp thiết phải đi tới một bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC).
Có mặt tại hội nghị lần này, Ngoại trưởng John Kerry nêu đề xuất kêu gọi các dừng mọi hành động gây căng thẳng. Ông Kerry nói Mỹ cùng gánh vác trách nhiệm chung với khối ASEAN để đảm bảo an ninh hàng hải của tuyến đường biển và hệ thống cảng biển có tầm quan trọng toàn cầu này.
"Những gì xảy ra ở đây không chỉ là vấn đề của khu vực và Mỹ, mà còn là vấn đề với tất cả mọi người trên thế giới", Ngoại trưởng Mỹ phát biểu.
Nhưng Trung Quốc tỏ thái độ thờ ơ trước các đề xuất đóng băng mà Mỹ và Philippines đưa ra tại hội nghị. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục luận điệu yêu cầu Mỹ không nên tham gia vào vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Ông Vương Nghị cũng tuyên bố, Trung Quốc sẽ có “sự phản hồi rõ ràng và cứng rắn” đối với hành động của các bên liên quan mà Bắc Kinh cho là mang tính khiêu khích.
“Nếu Philippines muốn theo đuổi kế hoạch ba bước của họ, thì họ nên rút khỏi việc nhờ đến trọng tài quốc tế… Hành động của họ đi ngược lại đề xuất mà họ đưa ra”, ông Vương Nghị nói.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario bác lại những lời chỉ trích của người đông cấp Trung Quốc. Ông Rosario khẳng định, kế hoạch đóng băng mà Philippines đưa ra hoàn toàn phù hợp với các quy tắc mà Bắc Kinh đã ký kết trong tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) năm 2002.
“Họ [Trung Quốc] lẽ ra không nên phản đối kế hoạch này. Đây là một kế hoạch tích cực, mang tính xây dựng và toàn diện. Trung Quốc đang tìm cách đạt được các tuyên bố chủ quyền của họ trước khi có phán quyết của trọng tài quốc tế và DOC”, ông Rosario phát biểu.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.