
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Bình Minh
29/07/2016, 10:17
Trung Quốc nói cuộc tập trận sắp diễn ra không nhằm vào bất kỳ một quốc gia nào
Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức tập trận hải quân “thường kỳ” trên biển Đông vào tháng 9 tới, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 28/7 cho biết. Theo tuyên bố này, cuộc tập trận sắp diễn ra nhằm tăng cường hợp tác song phương và không nhằm vào bất kỳ một quốc gia nào khác.
Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên biển Đông sau khi tòa án trọng tài quốc tế mới đây ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về biển Đông.
Phán quyết của tòa quốc tế mới đây đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông, đồng thời lên án việc nước này gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ở vùng biển.
Trung Quốc kiên quyết không tham gia quá trình xét xử vụ kiện và tuyên bố không chấp nhận phán quyết mà tòa đưa ra.
“Đây là một hoạt động thường kỳ giữa quân đội hai nước, nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển Trung Quốc-Nga”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun nói tại cuộc họp báo hàng tháng của bộ này. “Cuộc tập trận không nhằm vào một bên thứ ba nào”.
Trung Quốc và Nga là hai thành viên thường trực, có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Hai nước này có chung quan điểm trong nhiều vấn đề lớn của thế giới như cuộc khủng hoảng ở Syria, bất đồng với Mỹ và các nước Tây Âu.
Năm ngoái, Trung Quốc và Nga từng tổ chức tập trận chung ở biển Nhật Bản và Địa Trung Hải.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest không cho rằng cuộc tập trận chung Nga-Trung sắp diễn ra là quan trọng, dù nói rằng biển Đông là “một chủ đề ngoại giao nhạy cảm vào thời điểm hiện nay”.
“Tôi không biết họ lên kế hoạch tập trận như thế nào, nhưng cũng giống như việc Mỹ và Trung quốc có quan hệ quân sự, tôi không ngạc nhiên khi thấy Nga và Trung Quốc muốn phát triển quan hệ quân sự giữa họ”, ông Earnest phát biểu tại một cuộc họp báo.
Mới đây, Trung Quốc đã tham dự một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu ở Thái Bình Dương. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng cuộc tập trận chung Nga-Trung sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của quân đội Mỹ ở biển Đông.
“Chúng tôi không lo ngại về sự an toàn của tàu bè Mỹ trong khu vực miễn là tương tác với phía Trung Quốc tiếp tục diễn ra an toàn và chuyên nghiệp như bình thường”, vị quan chức này nói.
Theo Reuters, Nga là một nước ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về biển Đông lên PCA.
Phát ngôn Yang của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói nước này và Nga là "đối tác chiến lược toàn diện" và đã tổ chức nhiều cuộc tập trận chung trong năm 2016.
“Những cuộc tập trận này tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác giữa hai bên, gia tăng khả năng phối hợp xử lý các mối đe dọa an ninh, và đem lại lợi ích cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới”, ông Yang nói.
Các nước châu Âu đang có những kế hoạch chi tiêu công quy mô lớn, đặt ra rủi ro nợ nần ngày càng gia tăng...
Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đương đầu áp lực giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu (7/11) vì cổ phiếu công nghệ lại bị bán mạnh, và chốt phiên trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số...
Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng và hoàn tất một tuần mua nhiều hơn bán...
Trong thỏa thuận thương mại với một số nước Đông Nam Á, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung một điều khoản được xem là nhằm củng cố đòn bẩy của Washington trong cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc trong khu vực...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: