
Một đập thủy điện khổng lồ sắp được xây dựng ở quốc gia châu Phi Congo, dự kiến có công suất phát điện bằng 20 nhà máy điện hạt nhân lớn gộp lại. Tuy nhiên, các nhà phê bình nói rằng đập thủy điện này có thể sẽ khiến 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa và phá hỏng hệ sinh thái.
Theo tin từ tờ báo The Guardian, đập thủy điện nói trên sẽ được khởi công trong vòng vài tháng tới, và sẽ bắt đầu phát điện sau thời gian chưa đến 5 năm.
Hiện tại, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đang xúc tiến dự án Inga 3 trị giá 14 tỷ USD - phần đầu tiên của dự án thủy điện khổng lồ này. Nằm trên một nhánh của dòng sông Congo tại thác Inga, dự án Inga 3 bao gồm một con đập lớn và một nhà máy thủy điện 4.800 MW.
Toàn bộ dự án có thể tiêu tốn số tiền tới 100 tỷ USD và trải khắp dòng sông Congo, lớn thứ nhì thế giới về lưu lượng dòng chảy. Công suất phát điện của dự án có thể đạt mức gần 40.000 MW, gần cao gấp đôi so với công suất của đập thủy điện Tam Hiệp ở Trung Quốc, hoặc tương đương công suất của 20 nhà máy điện hạt nhân lớp gộp lại.
Dự án này đã bị trì hoãn từ lâu, dù những người ủng hộ nói nó có thể đáp ứng 40% nhu cầu điện năng của lục địa đen. Những người phản đối nói dự án có thể vi phạm luật của Congo và các quy định quốc tế về xây dựng các đập thủy điện khổng lồ.
Theo ông Peter Bosshard, Giám đốc tổ chức phi chính phủ International Rivers có trụ sở ở California, nói những người điều hành dự án này không quan tâm đến việc 35.000 người sẽ bị mất chỗ ở trong giai đoạn 1 và 25.000 người khác rơi vào tình cảnh tương tự trong các giai đoạn tiếp sau đó của dự án. Ngoài ra, nguồn cung cá trên dòng sông Congo cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.
Theo dự kiến, Chính phủ Congo sẽ chọn một nhóm nhà thầu gồm hai công ty Trung Quốc để thực hiện công trình thủy điển lớn này. Việc chốt nhà thầu sẽ được thực hiện trong thời gian từ nay đến tháng 8, và công trình sẽ được khởi công trước tháng 11.
Theo Bruno Kapandji, người phụ trách dự án, nhóm nhà thầu Trung Quốc nói dự án có thể phát điện trong vòng 4-5 năm. Trong khi đó, một nhóm nhà thầu Tây Ban Nha nói dự án này phải mất ít nhất 6 năm để hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án.
Lực bắt đáy cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) - sau khi những cổ phiếu này bị bán tháo trong tuần trước - đã đưa hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày thứ Hai (19/10)...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (19/10), khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi lên trong lúc nhà đầu tư đợi cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng (AI) trị giá 10 nghìn tỷ USD tại Mỹ - những hoạt động dựa nhiều vào vay nợ - đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại...
Nền kinh tế Trung Quốc tăng tốc trong quý 3 vừa qua, nhờ xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực xuất khẩu với lực hỗ trợ từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI), yếu tố bù đắp cho tình trạng ảm đạm của tiêu dùng và đầu tư nội địa...
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về phát thải khí nhà kính trong năm 2025, với lượng phát thải gấp khoảng 2,7 lần Mỹ, nền kinh tế đứng thứ hai…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.