Bắc Kinh sẽ không khuất phục các đòi hỏi của Washington trong bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào - tờ Trung Quốc Nhật báo nói trong một bài xã luận đăng ngày thứ Sáu, sau khi giới chức nước này hoan nghênh việc Mỹ mời tiến hành vòng đàm phán thương mại tiếp theo.
Một vòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sắp được tổ chức, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dọa sớm áp thuế bổ sung lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và tính đánh thuế thêm 257 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa.
Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng lời mời cho vòng đàm phán tiếp theo này đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin gửi tới Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - người được xem là "cánh tay phải" về các vấn đề kinh tế của Chủ tịch nước này Tập Cận Bình.
Bài xã luận của Trung Quốc Nhật báo, một cơ quan ngôn luận chính thống của nước này, nói rằng Trung Quốc "nghiêm túc" trong việc tìm giải pháp cho xung đột thương mại thông qua đàm phán, nhưng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận việc bị Mỹ lấn lướt, bất chấp những lo ngại về sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong nước.
"Chính quyền ông Trump không nên hiểu sai rằng Trung Quốc sẽ đầu hàng trước những đòi hỏi của Mỹ. Trung Quốc có đủ khả năng thúc đẩy nền kinh tế của mình cho dù chiến tranh thương mại kéo dài", bài báo có đoạn viết.
Nếu nước Mỹ áp thêm thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, thì Bắc Kinh "sẽ không ngại có các biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ để bảo vệ các lợi ích của mình", bài xã luận nói thêm.
Trước đó, vào ngày thứ Năm, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng Trung Quốc đang ở thế "cửa trên" so với Trung Quốc trong cuộc đàm phán thương mại.
"Chúng tôi không hề chịu sức ép nào để buộc phải đạt thỏa thuận với Trung Quốc. Có mà Trung Quốc chịu sức ép phải thỏa thuận với chúng tôi", ông Trump viết."Thị trường chứng khoán Mỹ đang tăng điểm mạnh, còn thị trường chứng khoán Trung Quốc thì sụt giảm.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Gao Feng ngày 13/9 nói rằng Trung Quốc hoan nghênh lời mời đàm phán mà Trung Quốc đưa ra, đồng thời cho biết hai bên đang bàn bạc chi tiết cho việc đàm phán.
Một vòng đàm phán cấp cao Mỹ-Trung có thể xoa dịu những nỗi lo của thị trường về cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, giới quan sát cũng tỏ ra thận trọng, bởi sau 4 vòng đàm phán đã diễn ra, hai bên chưa hề đạt được một tiến bộ đáng kể nào để xuống thang xung đột.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.