11:09 11/06/2015

Trung Quốc tập trận hải quân gần Philippines

Bình Minh

“Trong thời gian tới, những cuộc tập trận tương tự sẽ tiếp tục diễn ra”, phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc nói

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc.<br>
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc.<br>
Tàu chiến và máy bay chiến đấu của Trung Quốc ngày 10/6 đã đi qua eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines để tiến hành hoạt động tập trận định kỳ đã được lên kế hoạch từ trước ở phía Tây Thái Bình Dương, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Những động thái ngày càng cứng rắn của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền trên biển Đông và biển Hoa Đông đã khiến các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế quan ngại, cho dù Bắc Kinh một mực nói nước này không có mục đích gây hấn.

Biển Đông, nơi Trung Quốc đang có những tuyên bố chủ quyền ngang ngược, là nơi kim ngạch thương mại 5.000 tỷ USD đi qua mỗi năm.

Theo Reuters, cuộc tập trận của Trung Quốc gần Philippines có thể gây quan ngại bởi địa điểm diễn ra.

Cuộc tập trận nhằm mục đích kiểm tra và hoàn thiện các chiến lược chiến đấu và “đã đạt được các mục tiêu đề ra”, phát ngôn viên Liang Yang của Hải quân Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Ông Liang nói, cuộc tập trận diễn ra trên vùng biển phía Đông của eo biển Bashi là hoạt động tập trận định kỳ hàng năm, không nhằm vào bất kỳ quốc gi hay khu vực nào, và tuân thủ luật pháp quốc tế.

“Trong suốt thời gian diễn ra, cuộc tập trận không ảnh hưởng gì đến tự do hàng hải hay hàng không tại vùng biển và vùng trời liên quan”, ông Liang nói thêm.

Các cuộc tập trận có sự tham gia của tàu chiến và máy bay chiến đấu ở các vùng biển xa là hoạt động bình thường ở các quốc gia khác và cũng là hoạt động bình thường của quân đội Trung Quốc.

“Trong thời gian tới, những cuộc tập trận tương tự sẽ tiếp tục diễn ra”, ông Liang cho biết.

Một quan chức của lực lượng hải cảnh Philippines cho biết lực lượng này không nhận thấy có điều gì bất thường xảy ra ở vùng biển phía Bắc Philippines, nơi có eo biển Bashi.

Mấy năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm hiện đại hóa lực lượng quân đội. Quân đội Trung Quốc cũng đang ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhờ các cuộc tập trận trên biển.

Trong một tài liệu về chiến lược quốc phòng công bố hồi tháng trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường việc “bảo vệ các đại dương” và chỉ trích các nước láng giềng “có hành động gây hấn” trên các dải đá ngầm và hòn đảo mà Bắc Kinh cho là của mình.