13:59 18/12/2015

Trung Quốc tập trận trên biển Đông tuần này

Diệp Vũ

Trung Quốc gần đây đã công bố về các cuộc tập trận của nước này trên biển Đông

Hình ảnh được cho là hoạt động bồi lấp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh chụp từ một quân sự Philippines chụp tháng 5/2015 - Nguồn: Reuters.<br>
Hình ảnh được cho là hoạt động bồi lấp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh chụp từ một quân sự Philippines chụp tháng 5/2015 - Nguồn: Reuters.<br>
Trung Quốc đã tiến hành tập trận trên biển Đông trong tuần này, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ nhật báo Quân đội Nhân dân Giải phòng Trung Quốc cho biết ngày 18/12.

Cuộc tập trận có sự tham gia của chiến hạm, tàu ngầm, và máy bay chiến đấu, với nhiều tình huống giả định khác nhau.

Trong bài viết đăng trang nhất, tờ nhật báo cho biết cuộc tập trận diễn ra hôm thứ Tư tuần này trên khu vực “rộng vài ngàn km vuông” trên biển Đông, nhưng không nói rõ đó là khu vực nào.

Theo bài báo, lực lượng tham gia tập trận được chia làm hai đội xanh và đỏ, trong khi các chỉ huy đưa ra nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm một tàu thương mại của bên thứ ba bất ngờ bị trúng tên lửa.

Ngoài ra, các chiến hạm tham gia cuộc tập trận cũng giả định các tình huống phản ứng cuộc tấn công của tên lửa đối hạm, phối hợp tác chiến với tàu ngầm, cảnh báo sớm máy bay.

Trung Quốc gần đây đã công bố về các cuộc tập trận của nước này trên biển Đông nhằm chứng minh đang trở nên minh bạch hơn về các hoạt động quân sự của mình.

Hôm Chủ Nhật tuần trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hải quân nước này mới tiến hành tập trận trên biển Đông. Không rõ cuộc tập trận này có phải là cuộc tập trận mà tờ Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc nói đến hay không.

Trong khi đó, Trung Quốc và Mỹ tiếp tục mâu thuẫn lớn về vấn đề biển Đông.

Hôm thứ Hai vừa rồi, chỉ huy hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương, đô đốc Scott Swift cảnh báo nguy cơ xảy ra chạy đua vũ trang trên biển Đông gây bất ổn cho khu vực.

Tuần trước, Trung Quốc bày tỏ lo ngại về một thỏa thuận giữa Mỹ và Singapore trong đó Mỹ sẽ triển khai máy bay do thám P8 Poseidon ở Singapore. Bắc Kinh cho rằng đây là một động thái nhằm quân sự hóa khu vực.