21:55 18/09/2018

Trung Quốc tuyên bố áp thuế lên 60 tỷ USD hàng Mỹ

Bình Minh

Tuy nhiên, Bắc Kinh đưa ra mức thuế “nhẹ nhàng” hơn so với kế hoạch ban đầu

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng - Ảnh: Reuters.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng - Ảnh: Reuters.

Trung Quốc ngày 18/9 tuyên bố sẽ áp thuế quan bổ sung lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào nước này mỗi năm, trả đũa việc Mỹ áp thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo tin từ Reuters, Bắc Kinh đưa ra mức thuế "nhẹ nhàng" hơn so với kế hoạch ban đầu.

Bị Trung Quốc áp thuế lần này là một danh sách gồm 5.207 mặt hàng Mỹ, với mức thuế bổ sung là 5% và 10% tùy từng sản phẩm. Theo kế hoạch đưa ra trước đây, các mặt hàng trong danh sách này sẽ các chịu mức thuế 5%, 10%, 20% và 25%.

Động thái "ăn miếng trả miếng" này đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó, vào ngày thứ Hai, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế quan bổ sung 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 24/9, và mức thuế bổ sung này sẽ tăng lên 25% từ đầu năm sau.

Mức thuế mà Mỹ đưa ra cũng "mềm" hơn so với mức 25% áp ngay lập tức như Nhà Trắng cảnh báo lúc đầu.

"Trung Quốc buộc lòng phải đáp trả chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Mỹ. Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng thuế quan để đáp trả", một tuyên bố vào cuối ngày thứ Ba đăng trên website của Bộ Tài chính Trung Quốc có đoạn viết.

Trong danh sách áp thuế hàng Mỹ mà Trung Quốc đưa ra, những sản phẩm lúc đầu bị dự kiến áp thuế bổ sung 20-25%, gồm những mặt hàng như khí hóa lỏng, quặng khoáng sản, cà phê, dầu ăn…, sẽ được áp thuế 10%.

Những mặt hàng ban đầu dự kiến áp thuế bổ sung 10%, gồm rau đông lạnh, bột cacao, sản phẩm hóa chất… giờ sẽ bị áp thuế 5%.

Giống như kế hoạch của Mỹ, kế hoạch của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 24/9.

Bộ Tài chính Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ tiếp tục có sự đáp trả tương xứng nếu Mỹ còn khăng khăng áp thuế lên hàng Trung Quốc.

Trong một động thái khác, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18/9 tuyên bố đã đâm đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để kiện Mỹ về kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.