12:11 08/08/2019

Tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ cao hơn dự báo, thị trường “thở phào”

Bình Minh

Đồng Nhân dân tệ tăng giá trong phiên giao dịch sáng 8/8, sau khi Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu cao hơn dự báo

Tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ hàng ngày đã trở thành một tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu trong tuần này - Ảnh: WSJ.
Tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ hàng ngày đã trở thành một tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu trong tuần này - Ảnh: WSJ.

Đồng Nhân dân tệ tăng giá trong phiên giao dịch sáng 8/8, sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đặt tỷ giá tham chiếu ở mức cao hơn dự báo.

Theo tin từ Bloomberg, tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ cho ngày thứ Năm được PBoC đưa ra ở mức 7,0039 tệ/USD, đánh dấu lần đầu tiên tỷ giá này phá mốc 7 kể từ năm 2008, nhưng cao hơn dự báo của các nhà phân tích. Trước đó, thị trường dự báo tỷ giá tham chiếu ở mức 7,0156 Nhân dân tệ/USD.

Dù tỷ giá tham chiếu giảm phiên thứ tư liên tiếp từ đầu tuần, tỷ giá Nhân dân tệ trên thị trường giao ngay vẫn tăng nhẹ sáng nay. Lúc gần 11h theo giờ Bắc Kinh, tỷ giá Nhân dân tệ giao ngay tại thị trường Trung Quốc đại lục tăng 0,2%, lên mức 7,0466 tệ đổi 1 USD.

Tuy nhiên, so với một rổ tiền tệ, tỷ giá Nhân dân tệ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ít nhất 2015.

"Trung Quốc muốn ngăn sự hoảng loạn trên thị trường", chiến lược gia Gao Qi của Scotiabank nhận xét về tỷ giá tham chiếu của PBoC ngày 8/8. "PBoC sẽ tiếp tục gửi tín hiệu bình ổn tỷ giá Nhân dân tệ trong ngắn hạn bằng cách đưa ra tỷ giá tham chiếu cao hơn dự báo, phát hành trái phiếu Nhân dân tệ tại thị trường Hồng Kông, thậm chí là đẩy tăng tỷ giá tương lai Nhân dân tệ ở thị trường ngoài đại lục".

Tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ hàng ngày đã trở thành một tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu trong tuần này, sau khi PBoC hạ mạnh tỷ giá tham chiếu hôm thứ Hai, khiến Nhân dân tệ có cú giảm giá mạnh nhất kể từ 2015 và làm dấy lên mối lo về một cuộc chiến tranh tiền tệ toàn cầu.

Sau đó, PBoC đã có những động thái hạn chế đà giảm của Nhân dân tệ, bao gồm trấn an các công ty nước ngoài tại Trung Quốc về vấn đề tỷ giá. Tuy nhiên, giới đầu tư hiện vẫn cảm thấy bất an về nguy cơ leo thang của thương chiến Mỹ-Trung.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm nhẹ trong phiên sáng thứ Năm, với chỉ số Shanghai Composite Index tăng 0,8%.

Tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ hàng ngày được PBoC công bố lúc 9h15 sáng theo giờ Bắc Kinh, sau khi một nhóm gồm 14 ngân hàng nộp báo cáo tỷ giá. Nhân dân tệ trên thị trường giao ngay được phép di chuyển trong biên độ tăng, giảm 2% so với tỷ giá chính thức.

Theo nhà phân tích cấp cao Fiona Lim thuộc Malayan Banking Berhad, mức tỷ giá tham chiếu mà PBoC đưa ra cho ngày thứ Năm "dường như củng cố thông điệp của PBoC rằng ngân hàng trung ương này muốn tỷ giá ổn định hơn là biến động".