
Theo tin từ Bloomberg, ông Abramovich – người đã giúp thay đổi vận mệnh của đội Chelsea – tuyên bố đã đề nghị ban lãnh đạo đội bóng này thành lập một quỹ từ thiện để tiếp nhận phần tiền ròng thu được từ việc bán lại.
“Quỹ từ thiện này sẽ phục vụ cho lợi ích của tất cả các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine”, ông Abramovich nói trong một tuyên bố. “Xin hãy hiểu rằng đây là một quyết định vô cùng khó khăn, và tôi rất buồn khi phải chia tay với đội bóng theo cách này”.
Quyết định của ông Abramovich được công bố chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson trả lời các câu hỏi về việc vì sao ông Abramovich đến giờ vẫn chưa bị trừng phạt. Anh đã áp lệnh trừng phạt lên hơn 100 cá nhân và thực thể Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng ông Abramovich, 55 tuổi, vẫn chưa có tên trong danh sách.
Tuần trước, nghị sỹ Công đảng đối lập Chris Bryant nói trước Hạ viện Anh rằng lẽ ra ông Abramovich không được phép sở hữu một đội bóng Anh. Vài ngày sau, ông Bryant nói ông Abramovich sẽ bán đội Chelsea và các bất động sản ở London.
“Ông ta đang sợ bị trừng phạt, và đó là lý do vì sao ông ta sẽ bán nhà vào ngày mai và sẽ bán một căn hộ nữa”, ông Bryant nói trước Quốc hội.
Những người muốn sở hữu Chelsea đã sốt sắng từ tuần trước, khi hay tin đội bóng này có thể được bán – nguồn thạo tin cho hay. Ông Hansjoerg Wyss, một doanh nhân Thuỵ Sỹ, tiết lộ đã nhận được lời chào bán Chelsea vào hôm thứ Ba tuần này.
Theo tờ Sky News, Raine Group - công ty tư vấn cho ông Abramovich – đưa ra mức giá ít nhất 3 tỷ Bảng, tương đương 4 tỷ USD, cho đội bóng.
“Ông ta đang hoảng sợ, cũng giống như tất cả các tỷ phú Nga khác”, ông Wyss nói khi trả lời phỏng vấn tờ báo Thuỵ Sỹ Blick.
Ông Abramovich - người từng có thời giàu nhất ở Nga và từng là thống đốc vùng Chukotka - mua đội Chelsea vào năm 2003. Ông đã đầu tư mạnh, giúp đội bóng này liên tiếp vô địch các giải đấu lớn. Dười thời Abramovich, Chelsea đã giành 5 giải ngoại hạng Anh và 2 lần vô địch châu Âu, bao gồm mùa giải 2021.
Năm 2018, ông Abramovich hoãn kế hoạch nâng cấp sân vận động của đội Chelsea, sau khi gặp rắc rối trong việc xin gia hạn visa Anh trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với phương Tây gia tăng. Năm đó, ông được cấp hộ chiếu Israel.
Hôm thứ Bảy tuần trước, Abramovich đã thử nhường quyền kiểm soát đội Chelsea cho một quỹ từ thiện, nhưng ngay lập tức vấp phải một số vấn đề pháp lý.
Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, ông Abramovich hiện sở hữu khoảng 13,5 tỷ USD tài sản ròng. Ông đã cho Chelsea vay hơn 1 tỷ Bảng, nhưng trong tuyên bố ngày 2/3, ông cho biết sẽ không yêu cầu đội bóng trả lại số tiền này.
“Tôi mong rằng mình có thể đến sân Stamford Bridge một lần cuối để trực tiếp nói lời tạm biệt đến các bạn”, ông nói trong tuyên bố.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.