
Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett cùng với hãng đầu tư 3G Capital đã đạt thỏa thuận mua lại công ty thực phẩm H.J. Heinz (thường gọi là Heinz) với tổng giá trị thương vụ đạt tới 28 tỷ USD.
Cụ thể, Berkshire Hathaway và 3G Capital sẽ bỏ ra 23,3 tỷ USD, tương đương 72,50 USD/cổ phiếu cho thương vụ thâu tóm khổng lồ này. Đây là mức giá cao hơn 19% so với mốc cao nhất mọi thời đại của cổ phiếu Heinz. Nếu tính cả các khoản nợ nần, thương vụ thâu tóm này có tổng giá trị đạt tới 28 tỷ USD, hãng tin CNBC cho biết.
Còn theo hãng tin Bloomberg, đây là một thỏa thuận có tính lịch sử và lớn nhất từ trước tới nay trong ngành công nghiệp thực phẩm. Phiên giao dịch ngày 14/2, cổ phiếu của Heinz đã tăng gần 20% ở New York, đạt được mốc 72,50 USD. Cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway tăng 1%, lên mức cao kỷ lục là 149,240 USD/ cổ phiếu.
Heinz được thành lập tại thành phố Pittsburgh, bang Pensylvania (Mỹ) kể từ thế kỷ 19. Công ty H.J. Heinz là hãng thực phẩm hàng đầu thế giới, với khoảng 150 mặt hàng nổi tiếng xuất hiện ở các siêu thị lớn tại 120 quốc gia trên thế giới. Tại thị trường Việt Nam, người tiêu dùng đã quen thuộc với loại tương cà chua mang nhãn hiệu Heinz.
Trong một thông báo, tập đoàn Berkshire Hathaway có trụ sở chính ở thành phố Omaha, bang Nebraska (Mỹ) cho biết, với hàng trăm sản phẩm nổi tiếng được bán trên khắp thế giới, thương vụ thâu tóm hãng thực phẩm nối tiếng Heinz sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho các cổ đông của cả Berkshire Hathaway, 3G Capital lẫn công ty Heinz.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Heinz, ông William Johnson, cũng đã khẳng định Heinz là một trong những thương hiệu được tín nhiệm nhất trong ngành công nghiệp lương thực, thực phẩm toàn cầu, do vậy vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp này sẽ mở ra một chương mới đầy thú vị trong lịch sử xây dựng và phát triển của Heinz.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) đã diễn ra với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”...
Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4, năm 2026 với chủ đề: "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang tổ chức thực thi và đo lường kết quả. Việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến thực tế, chuyển hóa chính sách đột phá thành sức bật cho địa phương và doanh nghiệp...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.