Trong bối cảnh cuộc xung đột tại đông Ukraine vẫn tiếp tục giữa phe ly khai và quân đội chính phủ, Ukraine mới đây soạn thảo một học thuyết an ninh mới để đối phó với Nga, trong đó đề cao việc gia nhập NATO.
Ông Oleksander Turchynov, người đứng đầu hội đồng an ninh quốc gia Ukraine, cho hay Ukraine xem “sự hung hăng” của Nga như một nhân tố lâu dài và việc gia nhập NATO là “sự đảm bảo từ bên ngoài duy nhất” cho việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Học thuyết quân sự mới của Ukraine sẽ chính thức trở thành chính sách khi được Tổng thống Petro Poroshenko thông qua, theo hãng tin Reuters.
Tuyên bố của ông Turchynov cũng như việc Ukraine chuẩn bị đưa ra chiến lược an ninh mới được cho là sẽ khiến Nga tức giận. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào tháng 3 năm ngoái, sau khi người dân nổi dậy lật đổ chính phủ do Moscow hậu thuẫn và đưa chính phủ thân phương Tây lên nắm quyền.
Các quan chức Nga từng tuyên bố sự thay đổi chính phủ tại Ukraine gây ra mối đe doạ chiến lược với Nga, bởi viễn cảnh tàu chiến Mỹ và NATO có thể có mặt tại biển Đen ngay phía ngoài Crimea.
Nga bị cáo buộc đứng sau phe ly khai tại đông Ukraine, dù Moscow luôn bác bỏ. Cuộc xung đột giữa quân ly khai và quân chính phủ đã khiến ít nhất 6.000 người thiệt mạng.
Theo ông Turchynov, chiến lược trong năm năm tới của Ukraine dựa trên thực tế là “sự hung hăng” về quân sự của Nga.
“Lần đầu tiên trong lịch sử, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc có sở hữu vũ khí hạt nhân sử dụng yếu tố này để đe doạ cộng đồng quốc tế và dùng tiềm năng quân sự của mình để sáp nhập và chiếm đóng lãnh thổ của một nước châu Âu,” ông Turchynov nói.
Theo ông Turchynov, hội nhập với châu Âu và tham gia liên minh giữa các nước ở hai bờ Đại Tây Dương hiện là ưu tiên của Ukraine và nước này dự kiến hợp tác quân sự và tình báo với các nước phương Tây.
Ukraine có vị trí địa chính trị chiến lược khi nằm giữa Nga và phương Tây. Kể từ khi giành độc lập từ Liên bang Xô Viết (cũ) vào năm 1991, Ukraine ngày càng tiến gần đến liên minh NATO.
Hàn Quốc đang triển khai sáng kiến SEED nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến trong 7 lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, điện toán lượng tử, khoa học vũ trụ đến công nghệ sinh học và giao diện não - máy tính…
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã chính thức chọn Deutsche Bank trở thành ngân hàng châu Âu đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ, một phần trong nỗ lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng tiền này...
Đang có một hiện tượng âm thầm nhưng mạnh mẽ diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô châu Âu: các nhà sản xuất linh kiện ô tô Trung Quốc đang dần củng cố quyền kiểm soát chuỗi cung ứng của lục địa này...
Sau ô tô và đồ điện tử, các thương hiệu Trung Quốc đang hướng tới người tiêu dùng giàu có tại Đông Nam Á với nhiều sản phẩm như túi xách, trang sức, đồng hồ, nước hoa và rượu vang...
Nhiều công ty đa quốc gia của Nhật Bản đang hưởng lợi lớn từ tình trạng mất giá của đồng yên, trong đó có nhiều doanh nghiệp nâng dự báo lợi nhuận trong mùa báo cáo tài chính này...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.