Theo tin từ BBC, Ukraine hôm qua (20/1) cáo buộc Nga tấn công quân chính phủ của nước này. Lời cáo buộc này của Kiev đưa ra trong bối cảnh giao tranh căng thẳng ở miền Đông Ukraine lan dần tới biên giới Nga.
Phát ngôn viên quân đội Ukraine, đại tá Andriy Lysenko, nói, các đơn vị quân thường trực của Nga đã tấn công vào vùng Luhansk, nơi đang nằm chủ yếu dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy thân Moscow.
Ông Lysenko cũng cho biết, giao tranh ác liệt đang diễn ra gần thị trấn Slovyanoserbsk, gần biên giới với Nga.
Nga từ lâu vẫn một mực phủ nhận đưa quân vào Ukraine, nhưng có thừa nhận rằng “các tình nguyện viên” người Nga đang chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.
Hiện chưa có bên độc lập nào đứng ra xác nhận độ xác thực của những cáo buộc mà Ukraine vừa đưa ra.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông Poroshenko đã quyết định rút ngắn chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ để trở về nước trong bối cảnh tình hình ở miền Đông xấu đi.
Với vai trò giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có trụ sở ở Vienna, Áo đã lên tiếng kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức.
Đến nay, đã có hơn 4.800 người chết và khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở miền Đông Ukraine kể từ khi quân nổi dậy giành quyền kiểm soát nhiều khu vực tại Luhansk và Donetsk hồi tháng 4 năm ngoái.
Tuần trước, các cuộc giao tranh lại bùng phát ở khu vực này khi quân nổi dậy và quân đội chính phủ Ukraine giằng co để chiếm quyền kiểm soát sân bay ở Donetsk.
Đã có 2 dân thường thiện mạng ở Donetsk vào hôm qua khi một quả đạn pháo phát nổ tại một trạm chờ xe bus.
Phát biểu tại một cuộc họp báo đặc biệt, phát ngôn viên Lysenko cho hay: “Các đơn vị quân đội Ukraine đã bị tấn công ở phía Bắc của vùng chiến dịch chống khủng bố. Những kẻ tấn công là quân vũ trang thường trực của Nga”.
“Chiến sự ác liện đang tiếp diễn gần các điểm kiểm soát biên giới số 29 và 31 [của quân đội Ukraine]”, ông Lysenko nói. Theo phát ngôn viên này, quân Ukraine đã chặn đà tiến của quân Nga và kiểm soát khu vực, nhưng tình hình vẫn đang nghiêm trọng.
Trước đó, vào hôm thứ Hai, Nga đã phủ nhận thông tin từ Ukraine cho rằng Moscow đã cử quân tới Luhasnk để tiếp viện cho lực lượng ly khai. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, tuyên bố, những bản tin như vậy chỉ là “thông tin ảo”.
Đại sứ Nga tại OSCE, ông Andrei Kelin, nói rằng, Moscow đang nỗ lực để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Hôm thứ Hai, các quan sát viên của OSCE nói rằng, chiến sự ở khu vực sân bay Donetsk đang lan rộng vào thành phố. Một phát ngôn viên của OSCE nói, mối lo lớn nhất hiện tại của tổ chức này là sự an toàn của dân thường Donetsk, nhất là trẻ em.




Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD...
Trong một năm, Trung Quốc chi 615 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, vươt qua Mỹ...
Ngay cả khi con chưa biết bò, nhiều bậc cha mẹ Hàn Quốc đã mở tài khoản đầu tư với mong muốn giúp trẻ có thêm thời gian tích lũy tài sản và tận dụng sức mạnh của lãi kép...
Iran cho biết thỏa thuận với Oman về một tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn cuối, mở ra khả năng khôi phục một phần hoạt động vận tải qua tuyến đường biển huyết mạch của thương mại toàn cầu...
Tổng thống Donald Trump cho rằng kinh tế Mỹ đang khởi sắc mạnh mẽ, khi thị trường chứng khoán liên tiếp lập đỉnh, sản xuất phục hồi, xuất khẩu tăng và hàng nghìn tỷ USD vốn đầu tư đổ vào nước này...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Một số quy định chung, thiếu nội hàm hoặc trùng lắp với các Luật khác sẽ được bãi bỏ trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng thời, quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, quy trình giao dịch bất động sản sẽ được bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.