Vẫn lãi lớn nhưng Huawei thực sự lao đao vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Tăng trưởng doanh thu của Huawei giảm mạnh trong năm ngoái, khi lệnh trừng phạt của Mỹ gây áp lực lớn

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Tăng trưởng doanh thu của Huawei giảm mạnh trong năm ngoái, khi lệnh trừng phạt của Mỹ và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây áp lực lên "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc.

Hãng tin CNBC dẫn báo cáo kết quả kinh doanh được Huawei công bố ngày 31/3 cho biết doanh thu cả năm 2020 của hãng đạt 891,4 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 136,7 tỷ USD, tăng 3,8% so với năm 2019. Mức tăng trưởng doanh thu này thấp hơn nhiều so với mức tăng 19% mà Huawei đạt được trong năm 2019.

Trung Quốc là thị trường duy nhất của Huawei đạt tốc độ tăng trưởng dương trong năm ngoái. Doanh thu của hãng tại "sân nhà" đạt 584,9 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 89,7 tỷ USD, tăng 15,4% và chiếm 65% tổng doanh thu.

Năm 2020, Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất của thế giới tăng trưởng do nước này sớm kiểm soát được đại dịch. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn khác suy giảm do virus corona lây lan chóng mặt buộc chính phủ phải áp lệnh phong tỏa, gây tê liệt các hoạt động kinh tế.

Lợi nhuận ròng của Huawei trong năm 2020 là 64,6 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 9,9 tỷ USD, tăng 3,2%.

Trong 2 năm qua, Mỹ đã áp một loạt biện pháp trừng phạt lên Huawei, trên cơ sở cho rằng nhà sản xuất thiết bị thông minh và smartphone này là một nguy cơ an ninh quốc gia đối với Mỹ - một cáo buộc mà Huawei một mực phủ nhận.

Do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei, hãng công nghệ Mỹ phải cắt quan hệ với đối tác Trung Quốc này. Điều đó đồng nghĩa với việc các sản phẩm smartphone của Huawei không còn được trang bị hệ điều hành Android. Việc này không phải là một vấn đề lớn đối với Huawei ở thị trường Trung Quốc, nơi các dịch vụ của Google như Gmail bị chặn, nhưng lại gây thiệt hại lớn cho Huawei ở các thị trường khác, nơi người tiêu dùng đã quen sử dụng những ứng dụng đó.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã ra lệnh cắt nguồn cung cấp con chip chủ chốt sử dụng công nghệ Mỹ cho Huawei, gây khó khăn lớn cho hoạt động sản xuất smartphone của hãng.

Cả hai biện pháp trên khiến doanh số smartphone Huawei lao dốc mạnh. Trước khi bị Mỹ trừng phạt, Huawei là nhà sản xuất smartphone lớn thứ nhì thế giới về doanh số, nhưng trong quý 4/2020, Huawei đã trượt khỏi top 5 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.

Huawei cho biết mảng thiết bị tiêu dùng của hãng đạt doanh thu 482,9 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 74,1 tỷ USD, trong năm 2020, tăng 3,3%, so với mức tăng 34% đạt được trong năm 2019.

Chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Ken Hu, nói rằng kết quả kinh doanh mảng thiết bị tiêu dùng không đạt kỳ vọng của công ty do doanh thu từ smartphone sụt giảm. "Vì lệnh trừng phạt không công bằng mà Mỹ áp đặt lên chúng tôi, mảng điện thoại di động của chúng tôi bị giảm doanh thu", ông nói.

Tuy nhiên, một số sản phẩm khác của Huawei như máy tính bảng, laptop, thiết bị đeo, thiết bị gia dụng thông minh… đều tăng doanh thu.

Năm 2019, Huawei trình làng hệ điều hành riêng có tên HarmonyOS, được thiết kế để tương thích với các thiết bị khác nhau. Hãng dự kiến sẽ triển khai hệ điều hành này trên một số sản phẩm, và tháng trước hãng tuyên bố HarmonyOS đã xuất hiện trên chiếc smartphone Mate X2. Hãng kỳ vọng hệ điều hành mới có thể trợ lực cho mảng thiết bị tiêu dùng.

Không chỉ nhằm vào mảng smartphone của Huawei, Mỹ còn nhằm vào mảng thiết bị viễn thông của công ty Trung Quốc này. Thời ông Trump, Mỹ kêu gọi các nước đồng minh không sử dụng thiết bị mạng 5G do Huawei sản xuất, và một số nước như Australia và Anh đã hưởng ứng. Đây là một lý do khiến mảng thiết bị của Huawei chỉ tăng trưởng 0,2% trong năm 2020.

Một điểm sáng đối với Huawei là mảng phục vụ doanh nghiệp, với các sản phẩm và dịch vụ bán cho các công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như dịch vụ điện toán đám mây. Gần đây, mảng này đã trở thành một trọng tâm lớn của công ty.

Năm 2020, mảng doanh nghiệp mang về cho Huawei doanh thu 100,3 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 15,4 tỷ USD, tăng 23%, trở thành mảng tăng trưởng mạnh nhất trong số các bộ phận của Huawei.

Thu hút chuyên gia quốc tế đóng góp vào tăng trưởng công nghệ Việt Nam

Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...

Nhật Bản đồng hành cùng Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới

Với tổng vốn đầu tư lũy kế hơn 80 tỷ USD, Nhật Bản không chỉ là đối tác kinh tế hàng đầu mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của Việt Nam qua nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ và chuyển đổi xanh, dư địa hợp tác giữa hai nước đang ngày càng mở rộng, đặc biệt là sau chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2026 của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy