09:41 07/02/2015

Vì sao tàu sân bay Mỹ từ chối thăm Trung Quốc?

Diệp Vũ

“Chúng tôi đang chứng kiến hành vi cứng rắn và ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông”, một quan chức Mỹ nói

Trên một tàu sân bay của Mỹ - Ảnh: Getty/WSJ.<br>
Trên một tàu sân bay của Mỹ - Ảnh: Getty/WSJ.<br>
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (6/2) tuyên bố sẽ không cử hàng không mẫu hạm tới thăm cảng Trung Quốc trong năm nay. Giới chức Mỹ nói rằng, động thái này của Washington nhằm thuyết phục thuyết phục Bắc Kinh tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho các tranh chấp lãnh thổ.

Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói, hôm thứ Năm, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp gỡ để thảo luận về trao đổi quân sự giữa hai nước trong năm tới nhằm phát triển những kết quả đã có được trước đó. Tuy nhiên, Mỹ đã loại trừ khả năng đưa một chiến hạm sang thăm cảng Trung Quốc.

Gần đây, giới chức Mỹ đã đề xuất cử một tàu sân bay sang thăm Trung Quốc như một phần trong nỗ lực mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Mặc dù vậy, tuần trước, Lầu Năm Góc đã quyết định trì hoãn ra quyết định về một chuyến thăm như vậy, và thay vào đó sẽ chờ xem diễn biến các cuộc đàm phán Mỹ-Trung trong một số vấn đề, bao gồm một thỏa thuận nhằm giảm rủi ro va chạm trên không giữa máy bay quân sự của hai bên.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói, Lầu Năm Góc phản đối cử hàng không mẫu hạm thăm Trung Quốc vì những lo ngại liên quan tới hành động của Trung Quốc trên Thái Bình Dương.

Căng thẳng trong khu vực đã gia tăng trong những năm gần đây khi tàu bè và máy bay của Trung Quốc liên tục đối đầu với tàu bè của các nước láng giềng trên biển Đông và biển Hoa Đông.

Cũng theo vị quan chức trên, việc Mỹ không cho tàu sân bay sang thăm Trung Quốc sẽ là một tín hiệu cho thấy rằng, Trung Quốc cần tích cực hơn trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.

“Chúng tôi đang chứng kiến hành vi cứng rắn và ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông. Chúng tôi tin rằng, một chuyến thăm Trung Quốc của tàu sân bay Mỹ không phải là điều mà chúng tôi muốn”, một quan chức Mỹ nói.

Quyết định trên được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi các nghị sỹ Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ bày tỏ sự quan ngại về đề xuất cho hàng không mẫu hạm thăm Trung Quốc. Đây là đề xuất được cả hải quân Mỹ và Trung Quốc ủng hộ.

Trong một là thư gửi Bộ Quốc phòng Mỹ, nghị sỹ Cộng hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Công tác vũ trang thuộc Thượng viện, cho rằng, một chuyến thăm như vậy sẽ gửi đi một tín hiệu sai tới các đồng minh của Mỹ ở châu Á.

“Đưa tàu sân bay sang thăm Trung Quốc sẽ là sự thể hiện cho quốc tế thấy sự tôn trọng đối với Trung Quốc và hải quân của họ, trong khi Bắc Kinh thời gian qua đã có những hành vi gây hấn trên Biển Đông và biển Hoa Đông”, ông McCain viết.