
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 19/11/2025
Việt An
19/11/2025, 23:31
Thủ tướng Việt Nam và Algeria nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, sáng 19/11 theo giờ địa phương, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Algiers, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb.
Tại hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Algeria trong tháng 11 lịch sử, khởi đầu cuộc kháng chiến, giành độc lập của nhân dân Algeria (ngày 1/11/1954), cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của cá nhân Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Algeria.
Khẳng định trải qua hơn 6 thập niên hợp tác hữu nghị, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của Algeria cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam ngày nay, Thủ tướng bày tỏ xúc động và tự hào trước tình cảm đặc biệt mà người dân Algeria dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tên của Người được đặt cho hai đại lộ lớn tại thủ đô Algiers và tỉnh Oran.
Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, khẳng định Việt Nam là nguồn cảm hứng cho cuộc cách mạng giành độc lập của nhân dân Algeria; đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là chuyến thăm định hình quan hệ hai nước thời gian tới.
Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường.
Thủ tướng Sifi Ghrieb bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trong các lĩnh vực khác nhau, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.
Với quan hệ mang tính ngoại lệ giữa hai nước, trên cơ sở những điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau, hợp tác kinh tế - thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang đứng trước những cơ hội rộng mở và Algeria sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam và làm cửa ngõ để tăng cường hợp tác kinh tế với châu Phi.
Thủ tướng Algeria khẳng định quyết tâm của Chính phủ Algeria, với sự chỉ đạo của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, trong việc duy trì, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị giữa hai nước, được vun đắp từ lịch sử cùng đấu tranh cho độc lập, tự do của hai dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Algeria đạt được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng “Đất nước Algeria mới” phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, có vị thế và vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế và nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự đoàn kết, gắn bó thân thiết như anh em giữa hai nước.
Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm củng cố nền tảng chính trị và hiểu biết lẫn nhau cũng như mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác thông qua các cơ chế hợp tác hiện có.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra các đề xuất để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương; nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần phải “đoàn kết để có sức mạnh - hợp tác để có lợi ích - đối thoại để có lòng tin” và với phương châm “cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng niềm tin, cùng hành động, cùng phát triển,” để tạo đột phá trong quan hệ song phương.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp ưu tiên triển khai các nhóm giải pháp: hai bên cần thắt chặt hơn nữa sự tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và dành ưu tiên cho nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) mở rộng đầu tư và hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của Algeria, là biểu tượng thành công cho hợp tác hai nước; thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở cửa thị trường hai nước cho mặt hàng thế mạnh của nhau, tăng cường trao đổi thương mại, bảo đảm cân bằng lợi ích của hai nước, trong đó Algeria hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án chuyển đổi số, doanh nghiệp hai nước hợp tác trong lĩnh vực viễn thông.
Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh là một trụ cột mới trong hợp tác giữa hai nước, tham gia triển lãm quốc phòng của nhau, hợp tác an ninh mạng; đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên tích cực thành lập các tiểu ban hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục đào tạo, hợp tác về lao động và các lĩnh vực chuyên ngành khác; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước tích cực hợp tác về các lĩnh vực quan trọng bằng các chương trình, dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả; đề nghị Algeria ủng hộ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các tổ chức khu vực và các quốc gia thành viên như Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arab (AL).
Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Algeria cùng là thành viên, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết..., cùng nhau thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, nâng cao vai trò, vị thế của các nước đang phát triển, tăng cường hợp tác giữa các nước đang phát triển về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực phát triển mới.
Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Algeria ủng hộ lập trường của ASEAN, ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Sifi Ghrieb sớm thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Algeria nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ, cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Algeria phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các cam kết và định hướng hợp tác trên.
Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược đồng thời chứng kiến lễ ký kết 6 văn kiện hợp tác gồm: Biên bản kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật; Bản ghi nhớ trong lĩnh vực nhà ở và quy hoạch đô thị và thành phố; Phụ lục Nghị định thư về xử lý nợ tổng thể giữa hai Chính phủ; Hiệp định về hợp tác giáo dục; Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng thương mại và công nghiệp Algeria; Ý định thư giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại thương và xúc tiến xuất khẩu Algeria về thúc đẩy khởi xướng đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi song phương thí điểm.
Bộ Chính trị và Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 208-KL/TW về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, xác định mô hình, cơ cấu, quyền hạn và lộ trình chuyển giao tổ chức đảng về các cấp phù hợp...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng...
Trong chuyến công tác tại Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ các dự án chiến lược tại Cụm đảo Hòn Khoai, nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo động lực mới cho cực Nam Tổ quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.
Chiều ngày 18/11, tại ba địa phương Huế, Nghệ An và Đồng Nai, các kỳ họp chuyên đề của HĐND đã đồng loạt hoàn tất quy trình bầu Chủ tịch UBND mới. Việc kiện toàn nhân sự diễn ra kịp thời, bảo đảm sự liên tục trong lãnh đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: