Việt Nam và Australia vừa đạt thoả thuận xây dựng quan hệ an ninh gần gũi hơn, trong đó có việc Việt Nam gửi quân nhân sang đào tạo tại Australia.
Thoả thuận này đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Australia, hãng tin AP đưa tin.
Trao đổi với các phóng viên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ông và người đồng cấp Tony Abbott đã thoả thuận về việc tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có trao đổi thông tin và kinh nghiệm, đào tạo ngôn ngữ và hợp tác về các lực lượng đặc biệt.
“Chúng tôi đồng ý về sự quan trọng của việc đảm bảo hoà bình, ổn định, anh ninh hàng hải và tự do lưu thông trên biển Đông, phù hợp với pháp luật quốc tế”, Thủ tướng được dẫn lời cho biết.
Theo AP, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với một khu vực rộng lớn tại biển Đông, chồng lấn vào khu vực nhiều nước và vùng lãnh thổ trong khu vực đã tuyên bố chủ quyền, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng xung đột.
Australia đang tìm cách cân bằng mối quan hệ của nước này với Trung Quốc, vốn là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, với các nước láng giềng khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Australia Tony Abbot cho biết Việt Nam sẽ gửi 120 quân quân sang đào tạo tại nước này và Việt Nam sẽ tham gia tập trận chung tại Australia.
Ông cũng nhắc tới quan hệ an ninh liên tục phát triển giữa Australia và Việt Nam trong những năm gần đây.
“Cả hai nước đều trở nên giàu có hơn trong hoà bình trong suốt 40 năm qua nhờ sự ổn định mà khu vực có được, và chúng tôi sẽ phản đối và cùng xử lý bất cứ điều gì gây trở ngại cho sự ổn định đó,” ông Abbot nói.
“Chúng tôi cùng ủng hộ tự do đi lại bằng đường biển và đường không tại biển Đông. Chúng tôi cùng phản đối bất cứ hành động đơn phương nào làm thay đổi hiện trạng. Chúng tôi đều cho rằng các tranh chấp cần được giải quyết một cách hoà bình và theo luật pháp quốc tế,” Thủ tướng Australia nói.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.