
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Tùng Dương
17/04/2025, 13:56
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu 10 đề xuất quan trọng với lãnh đạo cấp cao Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, môi trường, nông nghiệp và hệ thống lương thực- thực phẩm. Bên cạnh đó đề nghị Liên hợp quốc thúc đẩy Nhóm Đối tác quốc tế xem xét và hỗ trợ đầu tư cho 8 đề xuất dự án thuộc các lĩnh vực năng lượng và vật liệu xây dựng...
Tại buổi tiếp Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed bên lề Hội nghị P4G chiều 16/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã nêu 10 đề xuất quan trọng với lãnh đạo cấp cao Liên hợp quốc, trong đó có 5 vấn đề về biến đổi khí hậu và môi trường, 5 vấn đề về nông nghiệp và hệ thống lương thực- thực phẩm.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong giai đoạn này, Bộ đang chủ trì xây dựng bản cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) phiên bản 3.0. Dự thảo đầu tiên của NDC 3.0 dự kiến sẽ được hoàn thiện vào tháng 6/2025 và gửi tới Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) trước thềm Hội nghị COP30 diễn ra vào tháng 11/2025.
Do đó, Việt Nam mong muốn Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ triển khai các cam kết tại COP26 cũng như thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 và Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu.
Liên quan đến triển khai Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), tháng 3 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Năng lượng (sửa đổi), cùng với nhiều nghị định và thông tư hướng dẫn được Chính phủ ban hành, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho đầu tư phát triển năng lượng, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy thông tin.
Việt Nam đề nghị Liên hợp quốc thúc đẩy Nhóm Đối tác quốc tế xem xét và hỗ trợ đầu tư cho 8 đề xuất dự án thuộc các lĩnh vực năng lượng và vật liệu xây dựng.
Về bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ trưởng đánh giá cao sự đồng hành của Liên hợp quốc, đặc biệt là Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc UNDP, trong thời gian qua. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu các phương pháp luận, áp dụng các giải pháp thuận thiên; thúc đẩy cách tiếp cận hệ sinh thái gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.
Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển hệ thống lương thực thực phẩm, người đứng đầu ngành Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, các tổ chức kỹ thuật của Liên hợp quốc luôn là những đối tác kỹ thuật quan trọng, đồng hành cùng ngành nông nghiệp Việt Nam trong suốt quá trình chuyển đổi.
Thời gian qua, Việt Nam đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Liên hợp quốc, tiêu biểu như Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc thông qua Dự án “Cộng đồng ven biển thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu” trong lĩnh vực thủy sản; hay Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) với các hoạt động chuyển đổi hệ thống nông nghiệp sinh thái thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến “Một sức khỏe”.
Từ nền tảng hợp tác hiện có, Việt Nam đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo định hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững. Việt Nam mong muốn trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo về hệ thống lương thực thực phẩm của khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp xanh, phát thải thấp và bền vững.
Bộ trưởng cho rằng cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư và phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, ít phát thải, nhân rộng mô hình hợp tác công - tư, đồng thời minh bạch hóa thị trường và hoạt động thương mại nông sản.
Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Tổng Thư ký Amina Mohammed đánh giá cao vai trò ngày càng chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. “Vào thời điểm đặc biệt này, chủ đề tăng trưởng xanh mang ý nghĩa hết sức thiết yếu, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đang chuẩn bị trình NDC cập nhật lên Hội nghị COP30”, Phó Tổng Thư ký Amina Mohammed nhấn mạnh.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng ghi nhận Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu với các cam kết mạnh mẽ trong giảm phát thải khí nhà kính và chuyển dịch năng lượng công bằng. Với vai trò tiên phong đó, Việt Nam có nhiều bài học quý báu cần được chia sẻ với cộng đồng quốc tế.
Bà Amina Mohammed tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, những cơ hội đầu tư cho tăng trưởng bền vững sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.
Khi COP30 bước vào các vòng thương lượng quan trọng, 2 báo cáo vừa công bố đã chỉ ra một thực tế quan ngại: mặc dù đầu tư vào năng lượng tái tạo tăng mạnh và nhiều nước nộp bản cập nhật cam kết khí hậu, quỹ đạo hiện nay vẫn hướng tới mức tăng nhiệt 2,6°C vào năm 2100. Nghiên cứu cho thấy lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2025…
Dự án mới do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ nhằm thúc đẩy hành động giảm rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Quốc gia. Thông qua các hoạt động giảm phát sinh rác thải, phân loại rác tại nguồn, cải thiện thu gom và tái chế, dự án đặt mục tiêu ngăn ngừa và giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, đóng góp cải thiện 13.400 ha sinh cảnh biển...
Trong bối cảnh nền kinh tế kiệt quệ vì nội chiến, nguồn thu giảm mạnh và hạ tầng điện lực xuống cấp trầm trọng, Myanmar đang chứng kiến sự chuyển dịch chưa từng có sang năng lượng mặt trời. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ, từ cửa hàng ven đường tới bệnh viện, hàng trăm nghìn hệ thống điện mặt trời đang trở thành “phao cứu sinh” giúp người dân duy trì sinh hoạt và sản xuất giữa cảnh mất điện kéo dài...
Giữa thời đại mà nhiều người trẻ rời quê tìm cơ hội nơi phố thị, Duyên lại đi ngược dòng, trở về vun trồng những luống dưa bên sông Mã. Với cô, nông nghiệp không chỉ là nghề, mà là cách gìn giữ đất đai, khơi dậy tình yêu quê hương bằng những mùa xanh bền vững...
Phần Lan đang trở thành hình mẫu của châu Âu trong hành trình thoát phụ thuộc năng lượng Nga. Bằng cách đẩy mạnh điện hạt nhân, tăng tốc năng lượng tái tạo và đa dạng hóa nguồn cung LNG, quốc gia Bắc Âu này đã xây dựng được một hệ thống năng lượng ổn định, ít rủi ro và bền vững hơn.
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: