
Thuỵ Sỹ một lần nữa được đánh giá là quốc gia có sức cạnh tranh lớn nhất thế giới trong việc thu hút nhân tài - theo Chỉ số Cạnh tranh nhân tài toàn cầu (Global Talent Competitiveness Index) 2023 do trường kinh doanh INSEAD công bố mới đây. Việt Nam có vị trí ở khoảng giữ của danh sách này.
Báo cáo của INSEAD cho biết Thuỵ Sỹ đã giữ vị trí này suốt 10 năm liên tiếp, nhờ “mức độ bảo vệ xã hội cao” và chất lượng môi trường tự nhiên tuyệt vời.
Singapore đứng ở vị trí thứ hai trong xếp hạng, được đánh giá cao về lực lượng lao động trình độ cao và nền kinh tế có độ sáng tạo lớn. Tiếp theo là Mỹ - quốc gia đã tăng một bậc trong xếp hạng năm nay, sau khi đứng ở vị trí thứ 4 trong xếp hạng năm 2022.
Danh sách mà INSEAD đưa ra xếp hạng 134 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ thu hút, phát triển và giữ chân nhân lực chất lượng cao. Top 10 quốc gia của xếp hạng đã duy trì ổm định trong thập kỷ qua, trong đó Thuỵ Sỹ và Singapore liên tục giữ hai vị trí đầu bảng, được đánh giá là “những quốc gia đi đầu rõ rệt”.
“Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến mối liên kết không lay chuyển giữa sự giàu có của một quốc gia và sức cạnh tranh thu hút nhân tài của quốc gia đó. Những nước giàu hơn tiếp tục có sức hút mạnh mẽ hơn các nước nghèo về mặt thu hút nhân tài”, báo cáo nhấn mạnh.
Các quốc gia châu Âu khác cũng chiếm vị trí cao trong xếp hạng. Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Na Uy và Thuỵ Điển lần lượt đứng ở các vị trí thứ 4, 5, 6,7 và 9.
Những quốc gia khác cần phải kể đến là Australia ở vị trí thứ 8 và Anh quốc ở vị trí thứ 10. Trong top 15 còn có Luxembourg, Ireland, Canada, Đức, và Iceland.
Trung Quốc tăng từ vị trí 47 của năm ngoái lên vị trí 40 trong xếp hạng năm nay.
Việt Nam đứng ở vị trí 75 trong xếp hạng, sau Mexico và đứng trên Mông Cổ. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam đứng trên Thái Lan vị trí 79, Indonesia vị trí 80, và Philippines vị trí 84, nhưng đứng sau Singapore (2), Brunei (41) Malaysia (42).
Ấn Độ, quốc gia được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030, đứng ở vị trí 103. Theo INSEAD, vị trí thấp này của Ấn Độ xuất phát từ “sự sụt giảm niềm tin kinh doanh” - nhân tố khiến quốc gia tỷ dân giảm khả năng thu hút nhân tài cả trong và ngoài nước. “Điều này cũng dẫn tới chênh lệch kỹ năng ngày càng lớn, và khó khăn lớn hơn trong việc tìm kiếm lao động trình độ cao”, theo báo cáo.
Chuyên gia của INSEAD nhận định cuộc cạnh tranh thu hút nhân tài giữa các quốc gia sẽ trở nên khốc liệt hơn trong thập kỷ tới, khi những bấp bênh và căng thẳng trong quan hệ quốc tế tiếp tục diễn ra trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và chính trị.
“Chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều hơn, thay vì ít hơn các cuộc chiến giành giật nhân tài”, báo cáo viết, cho rằng chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững sẽ là một “tài sản quan trọng” để các quốc gia thiết lập vị thế trung tâm thu hút nhân tài.
Ngoài ra, việc công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau có thể làm trầm trọng thêm sự chênh lệch về trình độ lao động. “Lao động không có trình độ hoặc trình độ thấp sẽ đương đầu với phần lớn áp lực tăng thêm. Trong khi đó, những dạng lao động mới, trong đó có những người có kỹ năng cao hơn, sẽ đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ thuật toán và các thiết bị chuyên sâu”, báo cáo viết.
Một số nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng đồng yên rơi về mốc 200 yên đổi 1 USD là rủi ro trong trung hạn, dù đây vẫn là kịch bản cực đoan. Đây là mức tỷ giá từng được xem là gần như không thể xảy ra...
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga hiện vẫn được đưa vào Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu qua Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó, khí đốt Nga nhập khẩu qua đường ống vẫn tập trung ở Hungary, Slovakia và Hy Lạp...
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đưa xuất khẩu dầu trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran bằng cách kết hợp vận chuyển dầu qua đường ống tới cảng Fujairah và cho một số tàu đi qua eo biển Hormuz trong trạng thái tắt tín hiệu định vị...
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.