Thị trường trong nước tiếp tục “vô cảm” với diễn biến tích cực từ thế giới, ngay sáng đầu tuần VN-Index đã bốc hơi tiếp 23,37 điểm tương đương 2,29%, rơi qua ngưỡng tâm lý 1.000 điểm, còn 996,45 điểm. Sức ép bán tháo xuất hiện trên khắp các sàn, khiến 91 cổ phiếu giảm hết biên độ trên 3 sàn và hàng trăm mã khác giảm sâu...
Trong nhóm vốn hóa lớn tới trung bình, chỉ lác đác vài mã tăng và cũng không có tác dụng nhiều với chỉ số.
Thị trường trong nước tiếp tục “vô cảm” với diễn biến tích cực từ thế giới, ngay sáng đầu tuần VN-Index đã bốc hơi tiếp 23,37 điểm tương đương 2,29%, rơi qua ngưỡng tâm lý 1.000 điểm, còn 996,45 điểm. Sức ép bán tháo xuất hiện trên khắp các sàn, khiến 91 cổ phiếu giảm hết biên độ trên 3 sàn và hàng trăm mã khác giảm sâu.
Đà giảm chưa mạnh ngay, nhưng thị trường lịm dần dần và càng về cuối càng tệ. Thêm nữa là độ rộng, không có dấu vết nào của sự kháng cự từ phía mua. Ngay 30 phút đầu phiên số mã giảm đã tăng vọt, đến khoảng 10h số mã giảm đã gấp 5 lần số tăng. Kết phiên VN-Index còn 52 mã tăng/382 mã giảm, tức là giảm gấp hơn 7 lần tăng. HoSE chứng kiến 51 mã giảm hết biên độ, ngoài ra là 162 mã giảm từ 2% trở lên.
Thanh khoản hai sàn niêm yết sụt giảm 27% so với sáng phiên cuối tuần trước, đạt 4.473 tỷ đồng. Điều này cho thấy lực cầu đã hoàn toàn vắng bóng. Trong Top 20 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường, chỉ có 4 mã tăng, còn lại toàn giảm, với 12 mã giảm từ 4%-6% giá trị.
Sức ép lớn nhất đến từ các blue-chips vốn hóa hàng đầu, bao gồm nhóm bất động sản, ngân hàng và bán lẻ. VHM giảm 3,65%, VCB giảm 1,62%, BID giảm 3,07%, MWG giảm 5,88%, TCB giảm 5,68%, MSN giảm 3,74%, NVL giảm 2,67%.
VN30-Index kết phiên sáng giảm 2,7% với 2 mã tăng/28 mã giảm. VIC bật lên vài phút cuối là yếu tố hỗ trợ mong manh cho chỉ số, nhưng tốt còn hơn không. VIC từ đáy 53.200 đồng hồi lên 56.000 đồng, tức là từ mức giảm 6,34% còn giảm 1,41%. Đáng tiếc VN-Index trong 10 phút cuối VIC hồi lên lại giảm thêm khoảng 2 điểm, VN30-Index giảm thêm gần 3 điểm. Điều đó đồng nghĩa với rất nhiều cổ phiếu khác đã giảm mạnh hơn, triệt tiêu hết mức hồi của VIC.
VN-Index lao dốc càng lúc càng mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài không tạo nhiều áp lực bán ra sáng nay, tổng giá trị xả trên HoSE chỉ có 294,7 tỷ tỷ đồng, tương đương khoảng 6% tổng giao dịch. Mức mua vào đạt 394,4 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 99,6 tỷ. Thực tế cũng không có cổ phiếu nào được giao dịch nổi bật. Phía mua có FRT 24,34 tỷ ròng, DGC 14,4 tỷ, VNM 13 tỷ là nhiều nhất. Phía bán có VND -20,6 tỷ, VIC -15 tỷ cũng là số ít nổi bật.
Thị trường hiện hoàn toàn bị rối loạn bởi áp lực tháo chạy từ nhà đầu tư trong nước. Thực tế các mã giao dịch nhiều nhất sáng nay như HPG, STB, VND, SSI... toàn là các nhà đầu tư trong nước bán ra. HPG giảm 2,07%, STB giảm 6,27%, VND giảm 6,82%, SSI giảm 4,01%...
Xét theo nhóm ngành, các mã tài chính và bất động sản giảm rất mạnh: Chỉ số VNFIN ở HoSE giảm 3,08%, VNREAL giảm 3,43%. Theo vốn hóa, nhóm Smallcap bốc hơi 3,2% giá trị, Midcap giảm 3,22% cũng mạnh hơn VN30-Index và VN-Index. Đặc biệt nhóm bất động sản VNREAL có tới 12 mã giảm sàn.
VN-Index kết phiên sáng đã xuống thấp hơn mức thấp nhất của phiên ngày 11/10 vừa qua, nói cách khác là đã thủng đáy kỹ thuật. Tuy vậy thị trường vẫn còn phiên chiều đã “lật ngược tình thế”. Vấn đề nằm ở chỗ phải cần lực cầu mạnh hơn mới có thể đảo chiều được số lớn cổ phiếu đang giảm rất sâu.
Một cơ hội khác là kéo giá các cổ phiếu vốn hóa lớn để VN-Index có thể trụ lại được mốc 1.000 điểm. VIC nảy lên tới gần 5,3% chỉ trong vài phút cuối phiên chủ yếu là nhờ thanh khoản rất thấp. Hiện VHM, VCB, TCB, BID cũng có dư bán khá mỏng. Dù vậy, yếu tố kéo giá kỹ thuật đối với các mã trụ có thể hỗ trợ chỉ số, nhưng việc thị trường nhìn nhận diễn biến đó như thế nào lại là câu chuyện khác. Chỉ khi đà phục hồi có sức lan tỏa rộng và thay đổi số mã giảm giá thì mới có tính thuyết phục.
Hiện nhóm ngược dòng có vài mã vốn hóa khá cao như GAS tăng 0,56%, SAB tăng 3,37% nhưng khả năng nâng đỡ vẫn hạn chế. Số ít mã tăng như DCM, DPM, FRT, DGC, NT2, HAG chỉ là những đốm sáng riêng lẻ và thanh khoản cũng không mấy ấn tượng.
Các quỹ ETF VN30, Diamond sẽ mua bán cổ phiếu ra sao trong kỳ quý 4/2022?
Xu thế dòng tiền: Thị trường kiểm định đáy cũ, có nên xuống tiền bắt đáy?
Thanh khoản thấp, cơ hội tăng của VN-Index gặp nhiều khó khăn
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Khơi thông thị trường trái phiếu tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tư nhân
Với nhu cầu vốn khổng lồ cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên tăng trưởng mới , vai trò của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dù sở hữu tiềm năng lớn, thị trường này vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn…
Tự doanh và tổ chức "vào việc", gom mạnh cổ phiếu
Tự doanh hôm nay mua ròng 1330.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1314.3 tỷ đồng. Tổ chức trong nước cũng gom ròng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: