VN-Index giảm mạnh kỷ lục 35 phiên, khối ngoại xả ròng hơn 1300 tỷ
Kim Phong
31/03/2025, 15:41
Ngay cả khi một số cổ phiếu lớn như CTG, VHM đổi màu giá chiều nay cũng không ngăn được VN-Index rơi sâu thêm. Áp lực bán tăng vọt đẩy thanh khoản phiên chiều ở HoSE cao hơn buổi sáng 19% nhưng mặt bằng giá lại thấp hơn. Đặc biệt khối ngoại có một phiên xả ròng đột biến 1.363 tỷ đồng toàn thị trường, quay lại mức rút vốn cực mạnh hồi trung tuần tháng 3...
VN-Index tăng tốc giảm, lùi xuống sát ngưỡng 1300 điểm.
Ngay cả khi một số cổ phiếu lớn như CTG, VHM đổi màu giá chiều nay cũng không ngăn được VN-Index rơi sâu thêm. Áp lực bán tăng vọt đẩy thanh khoản phiên chiều ở HoSE cao hơn buổi sáng 19% nhưng mặt bằng giá lại thấp hơn. Đặc biệt khối ngoại có một phiên xả ròng đột biến 1.363 tỷ đồng toàn thị trường, quay lại mức rút vốn cực mạnh hồi trung tuần tháng 3.
Tính riêng chiều nay nhà đầu tư nước ngoài bán ròng thêm khoảng 793 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, sau khi đã rút đi 488,6 tỷ đồng ròng trong buổi sáng. Như vậy riêng HoSE đã bị bán ròng xấp xỉ 1.282 tỷ đồng, cao nhất 7 phiên gần đây.
Các blue-chips có một ngày bị bán ròng dữ dội, rổ VN30 ghi nhận tới -1.058 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu bị rút vốn cực mạnh là VNM -165,6 tỷ, HPG -136,3 tỷ, SSI -106 tỷ, FPT -105,8 tỷ, MSN -99,7 tỷ, VIC -85,5 tỷ, FRT -84,5 tỷ, STB -70,5 tỷ, TPB -65,1 tỷ, SHB -57,6 tỷ, MWG -53,3 tỷ, DGC -51,9 tỷ…
Nhóm cổ phiếu lớn không hoàn thành vai trò nâng đỡ chỉ số vì sức ép bán ra rất lớn. Rổ VN30 đóng cửa có 8 mã tăng/20 mã giảm, về mặt độ rộng có vẻ tốt hơn buổi sáng (3 mã tăng/24 mã giảm) nhưng nhóm vốn hóa lớn nhất lại có nhiều mã yếu. VCB sụt giảm khoảng 0,93% so với phiên sáng và đóng cửa giảm 1,23% so với tham chiếu. Đây là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường. FPT lao dốc sâu thêm 1,47% và đóng cửa giảm tổng cộng 2,42%. HPG chốt phiên bốc hơi 1,47%, tương đương giảm riêng chiều nay khoảng 0,93%. MSN cũng mất thêm 1,91%, thành giảm 2,48% lúc đóng cửa.
Bất ngờ nhất là GVR, cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 12 trong VN-Index. Mã này đã giảm sẵn 2,44% thời điểm chốt phiên sáng và ngay khi bước vào phiên chiều đã lao dốc rất nhanh. Đặc biệt nhịp giảm từ 2h trở đi đẩy giá GVR rơi xuống kịch sàn chỉ trong khoảng 10 phút. Vốn hóa của GVR còn lớn hơn cả VNM nên tác động khá mạnh, khiến VN-Index mất gần 2,4 điểm và VN30 mất 3,4 điểm.
Một số cổ phiếu blue-chips đổi màu giá chiều nay nhưng không đủ nâng đỡ VN-Index.
VN-Index chốt phiên giảm 10,6 điểm tương đương -0,8% là mức giảm trong ngày mạnh nhất trong 7 tuần trở lại đây. Độ rộng ghi nhận 135 mã tăng/322 mã giảm, về mặt tương quan là không thay đổi nhiều so với phiên sáng. Tuy vậy mặt bằng giá kém đi đáng kể. Sàn HoSE có tới 120 cổ phiếu giảm quá 1% với thanh khoản chiếm 45,3% tổng giá trị khớp toàn sàn. Tới 22 cổ phiếu trong số này thanh khoản vượt 100 tỷ đồng, 3 mã giảm sàn là GVR, PHR và DPR.
Nhóm blue-chips xuất hiện khá nhiều trong nhóm giao dịch lớn nhất và giá giảm sâu nhất. Rổ này có 12 mã giảm trên 1%. Nhóm vốn hóa trung bình tới nhỏ rất nhiều cổ phiếu giảm trên 3% với thanh khoản khá lớn như TRC, SIP, CSM, CSV, TCM, TCH, VOS, BAF, CMG, DGC…
Nhóm đi ngược dòng hôm nay vẫn chủ yếu là những cổ phiếu mạnh từ sáng. KBC, HDC đều yếu đi một chút khi đóng cửa, chỉ còn tăng tương ứng 2,51% và 3,18%. Dù vậy đây vẫn là hai mã xuất sắc nhất trong nhóm tăng khi duy trì thanh khoản rất lớn xấp xỉ 500 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra VCG tăng 2,59% khớp 285,7 tỷ; MSB tăng 2,95% khớp 268 tỷ; FTS tăng 1,2% với 193,6 tỷ, PNJ tăng 1,59% với 82,7 tỷ; ORS tăng 2,05% với 71,9 tỷ là các mã khác đáng chú ý. Nhóm cổ phiếu nhỏ cũng có một số mã tăng rất nóng với thanh khoản thấp như TNT, CIG, HAP, TSC, SMC, FIT thậm chí kịch trần.
Thị trường còn duy trì được một chút phân hóa trong phiên hôm nay có thể xem là tín hiệu tích cực. Tâm lý chờ đợi thông tin chính thức về các mức thuế quan của Mỹ giữa tuần này có thể khiến các lệnh chào mua còn thấp thêm nữa. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên này tăng 21% so với cuối tuần trước, đạt 18.415 tỷ đồng là mức cao nhất 7 phiên. Quy mô giao dịch này cho thấy vẫn có cầu bắt đáy, chỉ là mặt bằng giá thấp thể hiện chiến lược mua thận trọng của người cầm tiền.
Các quỹ ETF Trung Quốc đang thắng lớn ở Việt Nam, hiệu suất lên tới 40%/năm
Hiện tại có khoảng 109 quỹ đầu tư thuộc sở hữu của Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc đại lục đầu tư vào Việt Nam, trong đó 58 quỹ đến từ Hong Kong, 46 quỹ đến từ Đài Loan, 5 quỹ đến từ Trung Quốc đại lục. Trong số các quỹ này, có 8 quỹ phân bổ 60-70% tỷ trọng vào Việt Nam.
Chuyên gia VPBankS: Mua vào những ngày VN-Index lập đỉnh mới, hiệu suất đầu tư sẽ vượt trội
Thực tế đã chứng minh nếu nhà đầu tư mua vào những ngày mà chỉ số chứng khoán lập đỉnh mới thì hiệu suất đầu tư sẽ vượt trội so với tất cả thời gian khác.
Giá vàng giằng co trong lúc đồng USD mạnh lên
Một nhà phân tích cho rằng giá vàng có khả năng tăng trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng dư địa tăng là hạn chế...
Chứng khoán Mỹ lình xình trước sự kiện Fed, giá dầu tăng sau cuộc gặp Mỹ - Ukraine
Phần lớn mối quan tâm của thị trường trong tuần này sẽ hướng tới hai sự kiện liên quan đến Fed...
Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt….
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: