08:25 01/11/2015

Vụ kiện biển Đông: Trung Quốc “giãy nảy” trước phán quyết tòa trọng tài

Diệp Vũ

Tuyên bố trên của Trung Quốc được đưa ra sau khi PCA khẳng định có thẩm quyền xử lý vụ kiện

Ảnh chụp từ vệ tinh vào tháng 5/2015 cho thấy hoạt động khai hoang của Trung Quốc ở bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Nguồn: Reuters.<br>
Ảnh chụp từ vệ tinh vào tháng 5/2015 cho thấy hoạt động khai hoang của Trung Quốc ở bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Nguồn: Reuters.<br>
Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ quyết định nào của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) thuộc Liên hiệp quốc trong vụ Philippines kiện nước này vì tranh chấp trên biển Đông - Bắc Kinh tuyên bố ngày 30/10.

Theo tờ Strait Times, tuyên bố trên của Trung Quốc được đưa ra sau khi PCA ngày 29/10 khẳng định có thẩm quyền xử lý vụ kiện.

Manila khẳng định quan điểm rằng Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) - công ước mà cả Philippines và Trung Quốc cùng tham gia - phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp trên biển Đông.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã cương quyết từ chối tham gia vụ kiện này. Bắc Kinh cho rằng vụ kiện là “vấn đề chủ quyền”, và PCA - tòa án đã có lịch sử hơn một thế kỷ và đặt trụ sở ở The Hague, Hà Lan - “không có thẩm quyền” giải quyết.

“Chúng tôi sẽ không tham gia và chúng tôi sẽ không chấp nhận vụ kiện này”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Zhenmin phát biểu tại Bắc Kinh.

“Phán quyết hay kết quả của vụ kiện sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của Trung Quốc”, ông Liu nói thêm. “Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc trên biển Đông, các quyền của chúng tôi sẽ không bị yếu đi”.

Bản thân Trung Quốc là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, có trong tay quyền phủ quyết. Bởi vậy, lập trường trên sẽ đặt Bắc Kinh vào một thế khó về ngoại giao nếu PCA ra phán quyết nói Trung Quốc vi phạm một trong các công ước của Liên hiệp quốc.

Đơn kiện Trung Quốc về vấn đề biển Đông được Philippines nộp lên PCA vào năm 2013. Các phiên tranh tụng trong vụ kiện này đang được tổ chức kín ở The Hague. Quyết định cuối cùng về vụ kiện có thể sẽ được đưa ra vào năm 2016.