
Trước đó, vào năm 2019, cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội nhận được đơn thư tố giác Ninh có hành vi lừa đảo tại dự án Văn Quán Riverside, phường Văn Quán, quận Hà Đông.
Quá trình điều tra xác minh, cuối năm 2017, thông qua người quen, Qúy quen biết bà Tô Thị Bình (SN 1963, ở quận Cầu Giấy) – người chuyên mua bán bất động sản tự do. Đầu năm 2018, bà Bình nói với Qúy CTCP tư vấn đầu tư và xây dựng Hợp Thành đang làm thủ tục pháp lý để triển khai dự án khu nhà ở thấp tầng tại khu đất đường Ngang, phường Văn quán, quận Hà Đông. Qúy nói có nhu cầu mua lại dự án trên nên bà Bình giới thiệu Qúy gặp ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Hợp Thành.
Hai bên thỏa thuận, giá chuyển nhượng dự án trên là 110 tỷ đồng song Qúy mới đặt cọc cho ông Thành 500 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Qúy và Ninh làm thủ tục thành lập Công ty Hoàng Cầu Riverside vốn điều lệ 200 tỷ đồng.
Trên thực tế, Ninh là người đại diện pháp luật còn Qúy lo làm thủ tục dự án. Các bị cáo cũng nhờ người thân quen đứng tên cổ đông công ty.
Mặc dù các bên mới ký hợp đồng đặt cọc và dự án chưa được chuyển mục đích sử dụng, chưa phê duyệt thủ tục pháp lý nhưng Qúy và Ninh đã lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề… Đồng thời thuê vẽ thiết kế dự án.
Các bị cáo cũng liên hệ với một số môi giới bất động sản tự do để giới thiệu, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua căn hộ.
Khoảng tháng 5/2018, ông Đặng Văn V. (SN 1971, ở quận Nam Từ Liêm) có nhu cầu mua biệt thự tại dự án này và được môi giới dẫn đi xem thực địa. Tin tưởng dự án là thật, ông V. đã ký 2 hợp đồng giữ chỗ để mua các lô đất biệt thự với tổng giá trị là 51,2 tỷ đồng. Ông V. đặt cọc 10% giá trị với hơn 5,1 tỷ đồng.
Chờ một thời gian không thấy dự án triển khai, ông V. gặp Ninh thì được Ninh cho biết dự án triển khai chậm hơn dự kiến. Tháng 10/2018, ông V. tìm hiểu thì biết dự án Văn Quán Riverside không có thật. Hiện các bị cáo mới trả cho ông V. 2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng.
Tương tự, thông qua môi giới, ông Hoàng Văn T. (SN 1968, ở huyện Thanh Trì) và ông Trần Văn D. (SN 1985, ở quận Hà Đông) tìm hiểu dự án trên và biết dự án có 72 căn biệt thự liền kề với giá từ 105 triệu đồng – 125 triệu đồng/m2. Môi giới cũng dẫn ông T. và ông D. đến Công ty Hoàng Cầu Riverside và cho xem bản vẽ quy hoạch chi tiết, bảng báo giá nhà… Hai ông này ký hợp đồng vay vốn và nộp 2,2 tỷ đồng để giữ chỗ mua căn biệt thự.
Sau khi ký hợp đồng, Công ty Riverside đưa cho ông T. và ông D. bản cam kết thực hiện dự án với thời gian bàn giao dự án vào tháng 9/2019. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, hai ông không thấy dự án được triển khai, đến Công ty Riverside đòi lại tiền thì gặp Qúy. Hiện các ông này mới nhận lại 50 triệu đồng.
Theo cáo trạng, từ ngày 30/5/2018 đến ngày 4/7/2018, Ninh và Qúy đã chiếm đoạt tiền của 5 bị hại số tiền là 9,6 tỷ đồng. Hiện các bị cáo đã trả lại 2,5 tỷ đồng, còn phải trả 7,1 tỷ đồng.
Xác minh tại UBND quận Hà Đông thể hiện, vị trí quây tôn mà các bị cáo giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside thực chất là đất nông nghiệp thuộc khu đất của Hợp tác xã yên Phúc quản lý.
Hợp tác xã Yên Phúc khẳng định không hợp tác với Công ty Hoàng Cầu Riverside. Không có ai tên Qúy hay Ninh đến hợp tác xã để liên hệ mua đất, thuê đất.
Đối với các môi giới bất động sản, cơ quan điều tra xác định họ không biết thông tin pháp lý về dự án. Họ có nhận tiền hoa hồng nhưng đã trả lại cho các bị hại nên không đồng phạm với Qúy, Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra cũng xác định quan hệ giữa Ninh, Qúy với ông Nguyễn Văn Thành là quan hệ dân sự.
Tại phiên tòa sáng nay, do vắng mặt bị hại và người liên quan nên HĐXX đã tạm hoãn và quyết định dời lịch sang ngày khác.
Việc bảo đảm quỹ đất ở, đất sản xuất và giải quyết nhu cầu sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những vấn đề cần được rà soát, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện chính sách, phù hợp với điều kiện thực tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng…
Theo Đề án “Sổ đỏ trao tay” của Hà Nội, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai...
Nguồn cung nhà ở xã hội và khả năng tiếp cận của người mua đã có sự thay đổi tích cực. Dù vậy, hiện nay lại xuất hiện tình trạng không ít dự án nhà ở xã hội hoàn thành nhưng không bán được căn nào, hoặc bán rất chậm...
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Đề án khai thác, quản trị và bảo vệ không gian ngầm. Trong đó, phát triển đô thị thông minh được đặt trong yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, gắn với kết nối dữ liệu, số hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều hành...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chiều 25/9/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”...