
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Đức Anh
17/07/2021, 10:47
Báo cáo của Canalys cho thấy Xiaomi chiếm 17% tổng doanh số smartphone toàn cầu trong quý 2/2021, chỉ sau Samsung với 19%...
Theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys, Xiaomi vừa lần tiên vượt qua Apple trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) lớn thứ hai thế giới.
Báo cáo vừa công bố của Canalys cho thấy nhà sản xuất Trung Quốc chiếm 17% tổng doanh số smartphone toàn cầu trong quý 2/2021, chỉ sau Samsung với 19%. So với cùng kỳ năm 2020, doanh số của Xiaomi đã tăng hơn 80%.
Trong khi đó, Apple bị đẩy xuống vị trí thứ ba với 14% thị phần toàn cầu. Theo sau là hai nhà sản xuất Trung Quốc Oppo và Vivo với thị phần 10% mỗi công ty. Báo cáo của Canalys đo số lượng smartphone mà các nhà sản xuất bán cho đơn vị phân phối.
Đây là lần đầu tiên Xiaomi giữ vị trí thứ hai trong báo cáo của Canalys. Trong quý 1/2021 và cả năm 2020, Samsung và Apple đều giành vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Năm 2019, Samsung và Huawei dẫn đầu danh sách này.
“Trở thành nhà sản xuất số 2 thế giới là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Xiaomi”, Lei Jun - người sáng lập, CEO của Xiaomi - cho biết trong thư gửi nhân viên ngày 16/7. “Dù ăn mừng bây giờ, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta có thể giữ vững vị trí thứ hai này trong tương lai”.
Giá cổ phiếu Xiaomi đã tăng gần 5% trong phiên giao dịch ngày 16/7 tại Hồng Kông.
Trong thông cáo ngày hôm qua, Xiaomi cho biết kế hoạch mở rộng ra toàn cầu và chiến lược bán lẻ (kết hợp trực tuyến và bán lẻ tại cửa hàng) đã giúp doanh số của công ty tăng mạnh trong quý 2. Trong quý, doanh số của công ty tại Mỹ Latinh tăng hơn 300%, còn ở châu Phi và Tây Âu tăng lần lượt 150% và 50%.
Theo Ben Stanton, giám đốc nghiên cứu của Canalys, hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế của Xiaomi đang phát triển nhanh chóng. Xiaomi hiện chủ yếu tập trung vào các dòng smartphone giá rẻ. So với Samsung và Apple, giá bán trung bình của Xiaomi thấp hơn lần lượt 40% và 75%.
“Tất cả các nhà sản xuất đều phải cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn cung linh kiện trong bối cảnh xảy ra tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu. Tuy nhiên, Xiaomi đang hướng tới mục tiêu theo, đó là qua mặt Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới”, ông Stanton nhận xét.
Ông cũng nhấn mạnh Xiaomi được hưởng lợn lớn nhờ nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch Covid-19. Chiến dịch tiêm vaccine đang giúp một số quốc gia trở lại trạng thái gần với bình thường và người tiêu dùng đang bắt đầu chi tiêu nhiều hơn. Trong quý 2/2021, doanh số smartphone toàn cầu đã tăng 12%. Ông Stanton dự báo ưu tiên lớn của Xiaomi trong năm nay là đẩy mạnh doanh số của các dòng điện thoại cao cấp như Mi 11 Ultra.
"Tuy nhiên, đó sẽ là một cuộc chiến khốc liệt bởi các đối thủ như Oppo và Vivo cũng có cùng mục tiêu đó”, giám đốc nghiên cứu của Canalys nhận định.
Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức kinh tế trong nước cũng như áp lực từ căng thẳng thương mại quốc tế trong năm 2026...
Khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu áp thuế quan mạnh tay lên hàng hóa nhập khẩu sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, nhiều nhà kinh tế đã dự báo lạm phát ở Mỹ sẽ tăng mạnh...
Nhu cầu rót vốn của nhà đầu tư vào lĩnh vực AI vẫn ở mức cao, bất chấp các cảnh báo bong bóng...
Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã bày tỏ mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, hòn đảo Bắc Cực rộng lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào thuộc Đan Mạch...
Bộ luật SHANTI đã mở ra cánh cửa cho đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và nguồn năng lượng sạch, tin cậy với tầm nhìn hướng tới tương lai. Bộ luật đánh dấu bước nhảy vọt của Ấn Độ trong việc mở rộng điện hạt nhân, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo đảm nguồn năng lượng sạch liên tục, phù hợp với tầm nhìn Viksit Bharat (Ấn Độ Phát triển) vào năm 2047.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: