
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett có thể mất một số tiền lớn trong phiên giao dịch ngày thứ Năm vì dự báo doanh thu gây "choáng váng" của tập đoàn công nghệ Apple.
Trong phiên giao dịch điện tử ngày thứ Tư, sau khi chứng khoán Mỹ đã chốt phiên chính thức, giá cổ phiếu Apple có lúc sụt gần 8%. Nguyên nhân dẫn tới cú sụt này là cảnh báo của Apple nói rằng doanh thu của hãng trong quý 4 có thể chỉ đạt 84 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với dự báo 91,5 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra. Ban đầu, Apple dự kiến đạt doanh thu 89-93 tỷ USD trong quý.
Kể từ khi iPhone lần đầu ra mắt vào năm 2007, đây là lần đầu tiên Apple đưa ra cảnh báo về doanh thu trước khi chính thức công bố kết quả kinh doanh quý. Lý do mà Apple đưa ra cho động thái này là doanh thu sa sút tại thị trường Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới giảm tốc.
Tập đoàn Berkshire của ông Buffett hiện nắm 252,5 triệu cổ phiếu Apple. Kết thúc phiên ngày thứ Tư, cổ phiếu này có giá 157,92 USD/cổ phiếu, và giá trị cổ phần của Buffett trong "quả táo" là 39,87 tỷ USD.
Ở thời điểm giá cổ phiếu Apple giảm khoảng 8%, giá trị cổ phần của "nhà tiên tri xứ Omaha" trong tập đoàn này giảm còn chưa đầy 37 tỷ USD.
Trong năm 2017 và đầu năm ngoái, Berkshire đã mạnh tay gom mua cổ phiếu Apple, khi công ty này liên tục đưa ra kết quả kinh doanh khả quan. Quý 1/2018, ông Buffett gom 75 triệu cổ phiếu Apple, sau khi đã nắm 165,3 triệu cổ phiếu này ở thời điểm cuối năm 2017.
Khi đó, ông Buffett nói với CNBC rằng ông rất thích Apple và "chúng tôi sẽ mua cổ phiếu Apple để nắm giữ".
"Chúng tôi đã mua khoảng 5% công ty đó. Tôi muốn sở hữu 100% Apple… Tôi rất thích tính kinh tế trong các hoạt động của họ. Tôi thích cách họ quản lý và tư duy", ông nói.
Vị tỷ phú hàng đầu thế giới lần đầu công bố việc mua cổ phiếu Apple vào tháng 2/2007, cho dù ông có "truyền thống" không chuộng cổ phiếu công nghệ.
Cổ phiếu Apple hiện giảm giá hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này gia tăng sức ép lên danh mục đầu tư của ông Buffett, bởi các khoản đầu tư khác cũng không mấy thuận lợi.
Cổ phiếu Bank of America và Wells Fargo, hai cổ phiếu ngân hàng lớn mà Buffett nắm giữ, đã giảm tương ứng 17% và 23% trong năm qua. Trong đó, cổ phiếu Bank of America chiếm 11% danh mục đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại.
Cổ phiếu JPMorgan Chase, chiếm 1,9% danh mục của ông Buffett, cũng đã giảm 8% trong 1 năm trở lại đây.
Coca-Cola, cổ phiếu lớn thứ tư trong danh mục của ông Buffett, sau Apple, Bank of America và Wells Fargo, với tỷ trọng 10% danh mục, hiện tăng 3% trong 1 năm. Tuy nhiên, một cổ phiếu lớn khác trong danh mục là American Express đã giảm 3%.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.