
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Ngọc Trang
13/04/2023, 12:02
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho biết ông không lo lắng về ngành ngân hàng Mỹ nhưng muốn lãnh đạo của các ngân hàng phá sản phải chịu hình phạt nặng hơn...
Liên quan tới vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB), ông Buffett chỉ ra sự tức giận của công chúng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
“Mọi loại rắc rối đều bắt nguồn từ các ngân hàng sụp đổ. Nhưng lãnh đạo của các ngân hàng này vẫn tiếp tục sống tốt. Họ có thể mất việc nhưng vẫn nhận được lương hưu”, ông Buffett nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 12/4. “Những người ra quyết định phải gánh chịu hậu quả mới đúng. Việc trừng phạt các cổ đông hàng tỷ USD… về căn bản không ngăn được hành động xấu”.
Vị tỷ phú 92 tuổi cho rằng chủ tịch và CEO của các ngân hàng phá sản không nên được hưởng tiền tiết kiệm về hưu và các giám đốc đó phải hoàn lại lương bổng trong 5 năm của mình.
Dù vậy, ông thừa nhận rằng cả hai điều này sẽ khó xảy ra. “Tôi không thấy bất kỳ người nào trở lại ăn bánh kẹp tại McDonald’s hay những thứ tương tự sau khi gây rắc rối cho cả hệ thống tài chính một cách nghiêm trọng trong khủng hoảng tài chính năm 2008-2009”, ông nói.
Dù vậy, nhà đầu tư nổi tiếng đồng tình với nhiều chuyên gia ngân hàng rằng những vấn đề được hé lộ trong vài tháng qua sau khi SVB sụp đổ không nghiêm trọng như khủng hoảng tài chính năm 2008.
“Các khách hàng của SVB và Signature Bank - ngân hàng ở New York phá sản không lâu sau SVB - không phải lo sẽ mất tiền gửi vì Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) đã bảo lãnh toàn bộ tiền gửi tại hai nhà băng này - kể cả những khoản giá trị lớn hơn ngưỡng 250.000 USD được bảo hiểm thông thường”, ông Buffett nói.
Theo ông, động thái của FDIC là “phi thường” và giúp ông cảm thấy tự tin về sức khỏe ngành ngân hàng. Không phải ngân sách Chính phủ, chính các ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm khi chi phí của các vụ phá sản tăng lên - vị tỷ phú nói thêm.
Tuy nhiên, chính việc lãnh đạo của các ngân hàng phá sản không phải chịu hình phạt gì là một trong những lý do khiến công ty của ông Buffett - Berkshire Hathaway - bán phần lớn cổ phiếu ngân hàng của mình, bao gồm cả cổ phiếu đã nắm giữ trong 30 năm.
“Tôi cho rằng hệ thống đang hoạt động chưa hoạt động kiệu quả trong việc liên kết giữa hình phạt và thủ phạm trong những vụ việc quan trọng”, ông Buffett nói. “Những hình phạt nghiêm ngặt sẽ giúp tăng niềm tin của nhà đầu tư cũng như khách hàng của nhà băng vào hệ thống ngân hàng. Hiện chẳng có hình phạt nào gắn liền với những hành vi xấu và việc này thực sự ảnh hưởng tới hệ thống, khi mà mọi người mất niềm tin vào các ngân hàng”.
Dẫn chứng vụ sụp đổ của ngân hàng SVB, ông Buffett cho rằng niềm tin đó có thể mất đi “chỉ trong vài giây”.
“Chúng ta đã chứng kiến một đất nước chẳng lo lắng gì về các ngân hàng, cho tới ngày thứ Tư hoặc thứ Năm gì đó, khi SVB sụp đổ. Và đột nhiên tất cả mọi người trên khắp cả nước lo lắng về hệ thống ngân hàng”, vị tỷ phú chỉ ra.
Ông Buffett cũng cho rằng nên cân nhắc việc đổ lỗi cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc khủng hoảng ngân hàng hiện tại ở Mỹ. Một số người cho rằng Fed đã thiếu giám sát các nhà băng và tăng lãi suất quá nhanh khiến trái phiếu kho bạc mà các ngân hàng nắm giữ giảm giá trị mạnh hơn dự kiến. Nhưng ông Buffett lại có quan điểm ngược lại và thậm chí còn dành lời khen cho chủ tịch Fed Jerome Powell.
“Tôi nghĩ mình không thể điều hành Fed tốt giống như ông Jay Powell. Ông ấy thật tuyệt vời”, ông Buffett nói trong cuộc phỏng vấn.
Hiện đại hóa hệ thống lõi đang trở thành ưu tiên chiến lược của ngành ngân hàng, mở ra xu hướng hợp tác công nghệ giữa nhiều đối tác để đổi mới nhanh hơn, an toàn hơn.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó đồng ý sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Đồng thời, giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương từ năm 2026…
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản so với USD đang làm gia tăng khả năng nhà chức trách nước này can thiệp để đảo ngược...
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí của Bộ Tài chính đề xuất phạt tới 50 triệu đồng đối với trường hợp tổ chức tự ý thu khi chưa được cấp phép. Đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu cho người nộp hoặc nộp lại ngân sách nhà nước nếu không xác định được đối tượng hoàn trả…
Chốt phiên giao dịch sáng ngày 13/11, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh tăng phổ biến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn tăng từ 1,5 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10/2025…
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: