
Tổ công tác liên ngành vừa công bố kết quả thanh tra an toàn lao động tại công trường xây dựng tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower (đường Phạm Hùng, Hà Nội).
Báo cáo kết quả sau một tháng của tổ công tác cho thấy, trong quá trình thi công tòa nhà nói trên, nhà thầu chính chưa tiếp cận đầy đủ quy định về an toàn lao động, không lập và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn chung cho công trình; thiếu phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát để kiểm soát an toàn lao động, bộ máy chuyên trách về lĩnh vực này chưa đủ để giám sát 25 đầu công việc, không kiểm soát được chất lượng lao động.
Cũng theo kết luận của đoàn thanh tra, các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại công trình tòa nhà Keangnam Tower đều không được báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời tới thanh tra lao động.
Ngoài sai phạm của nhà thầu chính, đoàn thanh tra phát hiện đơn vị tư vấn giám sát là Viện Khoa học công nghệ xây dựng Việt Nam (IBST) cử cán bộ giám sát chưa có đủ chứng chỉ hành nghề, thiếu kiểm tra yêu cầu nhà thầu trang bị đủ phương tiện bảo vệ cho người lao động.
Theo bà Nguyễn Thị Phúc, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội Hà Nội, trưởng đoàn thanh tra, trong quá trình thanh tra tại đây, đoàn không thấy cán bộ tư vấn giám sát tại công trình. Hầu hết lao động của nhà thầu phụ làm công việc nguy hiểm, nhưng không được trang bị đủ phương tiện bảo vệ.
Với những vi phạm an toàn lao động của 15 nhà thầu tại công trình tòa nhà Keangnam, đoàn thanh tra đã xử phạt 235 triệu đồng và yêu cầu dừng hoạt động 12 thiết bị chưa có phiếu kiểm định.
Theo thiết kế được duyệt, công trình Keangnam Tower có chiều cao 70 tầng và là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay, do nhà thầu chính là Công ty TNHH Keangnam Enterprises (Hàn Quốc) đầu tư xây dựng, IBST là đơn vị tư vấn giám sát, 24 nhà thầu phụ có hợp đồng kinh tế trực tiếp với nhà thầu chính.
Tại thời điểm thanh tra, mỗi ngày có khoảng 3.500 cán bộ, lao động làm việc, trong đó 198 người nước ngoài (chủ yếu là Hàn Quốc) và 3.300 người Việt Nam, làm việc 3 ca.
Từ tháng 7/2009 tới tháng 2/2010, tại công trình này đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 6 người chết và 3 người bị thương.
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, với tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10 năm 2026).
Chứng khoán Beta bị phạt 187,5 triệu đồng do cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.
Nguyên nhân cổ phiếu AAV bị hủy niêm yết trên HNX là do hoạt động kinh doanh của CTCP AAV Group (được xác định theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chỉnh hợp nhất đã kiểm toán) bị thua lỗ trong 03 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025),
Bộ Công an cho rằng mức phạt tiền với một số tội danh chưa phù hợp như các tội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…
Cổ phiếu VNE bị đưa vào diện diện cảnh báo từ ngày 24/4 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, còn cổ phiếu VMD có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.