08:53 21/04/2022

Xuất hiện lừa đảo đi làm việc tại Australia theo chương trình visa nông nghiệp

Nhật Dương

Nhằm ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin để lừa đảo, thu tiền của người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tuyên truyền, thông tin tới người dân tại địa phương về việc không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại nước Australia…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở dĩ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam phải phát đi thông báo này là bởi hiện nay tại một số địa phương đã xuất hiện các cá nhân, tổ chức tuyên truyền, mời chào công dân Việt Nam đi làm việc theo chương trình visa nông nghiệp tại Australia với mức chi phí rất cao, không phù hợp với nội dung thỏa thuận.

Trên thực tế, chương trình visa nông nghiệp tại Australia vẫn đang trong quá trình triển khai. Việc ký kết Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Australia giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia diễn ra vào ngày 28/3/2022 vừa qua chỉ là bước khởi đầu cho việc hợp tác giữa hai bên trong việc gửi và tiếp nhận lao động Việt Nam sang Australia làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, để thực hiện Bản ghi nhớ nêu trên, hiện hai bên vẫn đang trong quá trình trao đổi, đàm phán để thống nhất quy trình, các nội dung triển khai.

Tuy nhiên, sau khi lễ ký kết Bản ghi nhớ được công bố, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được phản ánh về việc tại một số địa phương đã xuất hiện các cá nhân, tổ chức trục lợi thông tin, tuyên truyền, mời chào công dân Việt Nam đi làm việc theo chương trình visa nông nghiệp tại Australia với mức chi phí rất cao, không phù hợp với nội dung thỏa thuận.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo, thu tiền của người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tuyên truyền, thông tin tới người dân tại địa phương về việc không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm cả các cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng tại Australia) để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại nước này.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẳng định, cơ quan này sẽ phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông tin rộng rãi về chi tiết thực hiện Chương trình ngay sau khi hai bên hoàn tất nội dung trao đổi.

Trước đó, theo nội dung Bản ghi nhớ giữa hai bên, phía Australia sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp với số lượng khoảng 1.000 lao động/năm; mức lương cơ bản (chưa trừ chi phí sinh hoạt) từ 3.200 AUD-4.000 AUD/tháng (tương đương khoảng 52.800.000 – 66.000.000 triệu đồng/tháng).

Đây là Bản ghi nhớ đầu tiên mà phía Australia ký với các nước đưa lao động đi làm việc tại nước này theo Chương trình thị thực nông nghiệp. Việt Nam là một trong 4 nước được Chính phủ Australia ưu tiên tham gia sớm Chương trình này cùng với Thái Lan, Indonesia và Philippines.