Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ đầu năm đã đạt hơn 7,1 triệu tấn, xấp xỉ mức kỷ lục thiết lập vào năm ngoái, đem về kim ngạch khoảng 3,2 tỷ USD.
Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ ngày 2-29/11, xuất khẩu gạo cả nước đạt 621.616 tấn, trị giá FOB 289,481 triệu USD, trị giá CIF 303,042 triệu USD. Tính từ đầu năm, xuất khẩu mặt hàng lương thực chủ đạo này đã đạt 7,104 triệu tấn, trị giá FOB 3,165 tỷ USD, trị giá CIF 3,250 tỷ USD.
Năm 2011, Việt Nam xuất khẩu 7,11 triệu tấn gạo, thu về 3,66 tỷ USD - theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Như vậy, khối lượng xuất khẩu gạo của cả nước năm 2012 tính tới thời điểm này đã đạt gần mức xuất khẩu kỷ lục của năm ngoái.
Trong một bài trả lời phỏng vấn hãng tin tài chính Bloomberg cách đây ít hôm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam sẽ xuất khẩu được khoảng 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố tuần trước, lượng gạo xuất khẩu trong 11 tháng năm 2012 ước đạt 7,4 triệu tấn với giá trị 3,4 tỷ USD, tăng 9,7% về lượng, nhưng giảm 1,4% về giá trị so cùng kỳ năm trước.
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm do nhu cầu ảm đạm của thị trường. Hãng tin Reuters cho biết, với triển vọng giao dịch gạo còn ảm đạm trong vài tháng tới, giá gạo trên thị trường quốc tế còn có thể tiếp tục giảm thêm nếu không xuất hiện nhu cầu mới để hấp thụ nguồn cung gạo từ vụ thu hoạch mới diễn ra vào đầu năm sau.
Vào giữa tuần vừa rồi, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm còn 422-440 USD/tấn, FOB cảng Sài Gòn, từ mức 445-455 USD/tấn trước đó 1 tuần. Giá gạo 25% tấm hạ về mức 400 USD/tấn, từ mức 420-425 USD/tấn trong tuần trước đó.
“Chúng tôi đang lo vì vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân đang đến gần mà chưa ký được hợp đồng xuất khẩu gạo cho năm sau. Nếu không có hợp đồng mới, giá có thể giảm”, một nhà xuất khẩu gạo ở ĐBSCL nói với Reuters.
Vụ Đông-Xuân là vụ lúa lớn nhất của Việt Nam hàng năm và hầu hết gạo của vụ này được xuất khẩu. Hoạt động thu hoạch lúa Đông-Xuân đạt cao điểm vào tháng 3.
Đầu năm nay, Trung Quốc tăng cường mua gạo Việt Nam và vượt Indonesia trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, Reuters cho biết, hiện Trung Quốc đã chuyển sang nhập gạo Pakistan, đẩy giá gạo Pakistan tăng cao hơn so với gạo Ấn Độ.
“Trung Quốc đã mua 50.000 tấn gạo Pakistan giao hàng tháng 1/2013 với giá 430 USD/tấn, FOB”, một thương nhân ở Karachi cho biết.
Giá gạo Pakistan loại 5% tấm tuần qua dao động từ 430-440 USD/tấn, cao hơn so với mức 435-435 USD/tấn của gạo Ấn Độ. Một thương nhân ở Bangkok cho rằng, khối lượng xuất khẩu gạo của Ấn Độ từ đầu năm đến nay đã đạt khoảng 5-7 triệu tấn.
Trong tuần qua, giao dịch xuất khẩu gạo của cả Ấn Độ và Thái Lan đều trong trạng thái ảm đạm. Tuy nhiên, nhờ chương trình can thiệp của Chính phủ Thái, gạo nước này vẫn vững giá. Gạo trắng tiêu chuẩn loại 100% B của Thái tuần qua có giá đứng yên ở mức 555 USD/tấn, trong khi gạo 5% tấm cũng duy trì mức giá 550 USD/tấn.
Tại thị trường đồng bằng sông Cửu Long, VFA cho biết, giá lúa khô tại kho tuần qua loại thường dao động từ 5.500 - 5.600 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.650 - 5.750 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.400 - 7.500 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.300 - 7.400 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.
Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.500 - 8.600 đồng/kg, gạo 15% tấm 8.250 - 8.350 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.900 - 8.000 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.
M&A không phải là sự "bán mình" mất đi vị thế, mà chính là một "cuộc hôn nhân chiến lược" giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tái cấu trúc, nâng cao năng lực nội tại và vươn tầm quốc tế…
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 27/8 đồng loạt giảm. Đợt điều chỉnh này giúp giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các nước láng giềng, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ người tiêu dùng…
Chuyển đổi số đang diễn ra nhanh trong ngành logistics, nhưng việc số hóa chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp và các mắt xích của chuỗi giao dịch khiến mô hình “lai” - kết hợp chứng từ giấy với dữ liệu điện tử trở thành trạng thái phổ biến trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, bài toán lớn ở đây không chỉ là công nghệ, mà còn là hạ tầng pháp lý, khả năng xác thực và quản trị chứng cứ điện tử khi tranh chấp phát sinh...
Sau thời gian triển khai, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đang được TP. Hồ Chí Minh mở rộng từ hệ thống phân phối sang các bếp ăn tập thể, với mục tiêu tăng kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc và xác định rõ trách nhiệm của các bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm...
Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.