
Cuối tháng 6 vừa qua, Trung tâm quản lý Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM (UTMC) cho biết đã đề xuất thành phố thí điểm bỏ đếm ngược tín hiệu thời gian trên đèn giao thông tại các giao lộ có đèn giao thông; đồng thời cho biết đang áp dụng thí điểm việc này trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1 và quận 3) và giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu (Thủ Đức).
Giải thích cho đề xuất và việc thí điểm này, UTMC cho biết việc thí điểm này giúp người đi đường nâng cao ý thức chấp hành đèn tín hiệu, thay vì cố vượt khi đèn đỏ còn 2 - 3 giây, dễ gây xung đột các hướng đi. UTMC cũng cho rằng việc bỏ đếm lùi giây là để cơ quan chức năng theo dõi, ghi nhận hình ảnh và số liệu về hành vi của người tham gia giao thông; từ đó có phương án tổ chức giao thông linh hoạt, phù hợp hơn.
Cách giải thích của UTMC đã gây phản ứng trái nhiều từ dư luận, công luận, giới tài xế cùng các chuyên gia; trong đó đa phần cho rằng làm như vậy là “lợi bất cập hại”, không mang lại hiệu quả, thậm chí phản tác dụng. Mặc dù, theo ghi nhận thực tế, tại một số vị trí hiện đã bỏ đếm lùi đèn tín hiệu, người vi phạm giao thông vượt đèn đỏ là không đáng kể, thậm chí chấp hành rất nghiêm túc do thói quen đã hình thành từ lâu nhưng vẫn xảy ra trường hợp nhiều lái xe “bị lỡ trớn” và dừng không đúng vạch hay “lỡ rồi chạy luôn” vì không có tín hiệu đếm ngược thời gian.
Dư luận cho rằng việc đếm ngược số giây trên đèn hiệu giao thông như trước giờ vẫn có là cần thiết, vì người đi đường sẽ biết mà tự điều chỉnh tốc độ, giảm để dừng hay lướt để kịp qua luôn; hay giả tốc độ để nhường người qua đường và xe trên tuyến cắt ngang…
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, hội viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, chuyên gia phân tích tại Trung tâm Kinh tế Miền Nam và Viện Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhận định rằng việc thành phố bỏ đếm ngược đèn tín hiệu giao thông là “dám nghĩ, dám làm”; nhưng việc thay đổi này không có lợi. “Nó không tốt hơn mà còn khiến người dân mất sự chủ động khi di chuyển trên đường.
Hiện nay, TP.HCM có rất nhiều tuyến đường đông đúc giao thông, nhất là ở các tuyến cửa ngõ; vậy nhưng người đi đường phải đứng đợi hết đèn đỏ rất lâu, trong khi tín hiệu đèn xanh thì quá ngắn. Nếu có nghiên cứu hay thí điểm thì cần nghiên cứu điều chỉnh thời gian dừng chờ đèn giao thông ở các tuyến đường này”, ông Nguyên nói thẳng.
Một cách trung dung hơn, ông Nguyễn Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM l, cho rằng việc duy trì đếm ngược đèn tín hiệu giao thông là cần thiết vì nó minh thị rõ ràng cho người đi đường, giới tài xế biết để chủ động điều chỉnh tốc độ lái xe và dừng xe. Nhưng ông Tính cũng nói rõ thêm: “Hiện đối với những giao lộ có đèn giao thông thông minh (kết nối về trung tâm ITS để theo dõi, giám sát, điều khiển từ xa) hay có tủ điều khiển đèn giao thông, việc kéo dài hay rút ngắn thời gian đèn đỏ/đèn xanh nhằm giải quyết tình trạng giao thông tại từng thời điểm, là điều hành theo tình huống thực tế và không cần thiết đếm giây cố định. Nếu trong sắp tới, thành phố chưa có kế hoạch tăng thêm các giao lộ có đèn giao thông thông minh/có tủ điều khiển, hoặc chuyển tất cả các giao lộ có đèn giao thông đếm ngược sang điều khiển theo tình huống thực tế, thì nên tiếp tục duy trì đèn giao thông đếm ngược”.
Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội TP.HCM chiều qua 04/7/2024, đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết trong thời gian thí điểm bỏ đếm lùi vừa qua, Sở ghi nhận ít xảy ra các trường hợp va chạm trong thời gian chuyển pha tại các nút giao đang thí điểm tắt đèn đếm lùi, xe cộ lưu thông ổn định, không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ tại khu vực giao lộ, hay tình trạng bấm còi hối thúc giảm khi dừng chờ đèn đỏ. Vị này cũng cho biết hiện tại đang nghiên cứu phương án bỏ đếm lùi đối với đèn đỏ, còn đèn xanh thì vẫn duy trì.
TP.HCM có khoảng 1.200 chốt đèn tín hiệu giao thông xanh - vàng - đỏ; trong đó có 216 nút giao thông có lắp đặt tủ giao thông thông minh kết nối về trung tâm ITS để theo dõi, giám sát và điều khiển từ xa. Theo nguyên lý hoạt động của tủ tín hiệu giao thông, để bảo đảm an toàn khi thay đổi pha đèn, có hai hình thức điều khiển đèn mà đèn đếm lùi không hoạt động là: 1/ Khi có lực lượng chức năng điều khiển bằng tay tại tủ tín hiệu; 2/ khi điều khiển, thay đổi kịch bản từ xa (tại trung tâm điều khiển). Đèn đếm lùi chỉ hoạt động khi vận hành tủ tín hiệu ở chế độ thiết lập cố định các kịch bản theo các giờ trong ngày và các ngày trong tuần.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận 33,3 nghìn hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, trên cơ sở đó, thành phố đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 32 nghìn người…
Các đại dự án hạ tầng và bất động sản tiếp tục tạo lực kéo lớn cho thị trường lao động Hà Nội, thông qua các đợt tuyển dụng thực địa quy mô. Ngành xây dựng sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh nhân sự gay gắt, khi loạt đại dự án đồng loạt thi công...
Dự án Luật Phát triển đô thị hướng tới xây dựng khung thể chế đủ mạnh cho các đô thị lớn, bảo đảm phân cấp, phân quyền thực chất để địa phương chủ động trong tổ chức thực hiện...
Lực lượng chức năng phát hiện website taphoammo.net có dấu hiệu hoạt động như một sàn giao dịch tài nguyên số. Hệ thống này có tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt. Tổng doanh thu bước đầu được xác định hơn 400 tỷ đồng...
Cơ quan điều tra xác định nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bán hơn 5,7 triệu tấn quặng với giá thấp khiến Nhà nước thiệt hại hơn 434 tỷ đồng. Nguyên nhân một phần do sự thiếu trách nhiệm của những người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.