
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Diệp Vũ
11/10/2016, 14:28
Giới truyền thông cho rằng cuộc đua đã kết thúc, nhưng các nhà cái thì không
Sau khi Donald Trump bị lộ đoạn băng video khiếm nhã với phụ nữ vào cuối tuần vừa rồi, không ít người tin rằng cánh cửa vào Nhà Trắng đối với ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã khép lại.
Tuy nhiên, trang Market Watch đã đưa ra 10 lý do khiến Trump vẫn có thể thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/11:
1. Những người nghĩ Trump nên từ bỏ chiến dịch tranh cử, bao gồm 95% giới truyền thông, chủ yếu cũng chính là những người trước đây từng nghĩ Trump sẽ không bao giờ trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa.
2. Dù đoạn băng video bị lộ có gây sốc và bất bình ra sao, thì tất cả nội dung trong đó cũng không có gì tệ hơn những gì Trump đã nói trước đây. Vấn đề mà nhiều cử tri Mỹ quan tâm là Trump sẽ làm gì khi trở thành Tổng thống, thay vì việc ông sẽ làm gì đối với một phụ nữ đã có gia đình mà ông gặp gỡ.
3. Hai cuộc tranh luận vừa qua giữa Trump với đối thủ Dân chủ Hillary Clinton đã thu hút lượng người xem khổng lồ. Cuộc tranh luận thứ ba chắc chắn cũng vậy. Trump vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế.
4. Bất chấp phản ứng của giới truyền thông và giới chính trị, đến nay chưa có một bằng chứng thuyết phục nào cho thấy cử tri Mỹ bị ảnh hưởng nhiều bởi đoạn băng bị lộ của Trump. Những cử tri ủng hộ Trump không hẳn yêu thích con người ông, mà họ ủng hộ ông vì những mối lo như vấn đề người nhập cư.
5. Một cuộc thăm dò do trang Politico thực hiện hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy chỉ 12% cử tri Cộng hòa muốn Trump dừng tranh cử. Con số này thậm chí đã giảm từ mức 19% trong cuộc khảo sát tương tự do Reuters/Ipsos tiến hành cách đây hai tháng.
6. Nhiều trong số những người chỉ trích Trump mạnh nhất lại không phải là những người sở hữu tiếng nói có trọng lượng trong vấn đề này với cử tri. Market Watch lấy ví dụ là cựu Thống đốc Califronia Arnold Schwarzenegger. Ông Schwarzenegger từng có những phát ngôn còn “tệ” hơn cả Trump trước khi ông tranh cử chức Thống đốc.
7. Sự phản đối nhằm vào Trump hiện nay cũng giống như tâm lý bầy đàn trên thị trường tài chính. Tâm lý này có thể bủa vây vào một thời điểm nào đó, nhưng cũng có thể qua đi rất nhanh chóng.
8. Công bằng mà nói, đối thủ của Trump, bà Clinton, không phải là không có những điểm yếu và mặt tiêu cực.
9. Giới truyền thông cho rằng cuộc đua đã kết thúc, nhưng các nhà cái thì không. Trước khi diễn ra cuộc tranh luận thứ hai, hầu hết các công ty cá cược lớn ở London vẫn tin khả năng thắng cử của Trump là 25%.
10. Vẫn còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày bầu cử ở Mỹ, và mọi chuyện đều có thể xảy ra, chẳng hạn trang WikiLeaks tung thêm nhiều tài liệu mật hay nổ ra một cuộc khủng hoảng. Bà Clinton hiện đang rất mạnh so với Trump, nhưng mới chỉ cách đây 1 tháng, bà gần như ngất xỉu tại buổi lễ kỷ niệm 11/9 và bị dư luận “soi” kỹ về vấn đề sức khỏe.
Vài tháng sau khi kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump khiến giới đầu tư toàn cầu bán tháo đồng USD, đồng tiền này đang có sự phục hồi vững...
Theo thông báo từ Chính phủ Ấn Độ ngày Chủ nhật (23/11), nước này và Canada đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại mới sau hai năm đình trệ vì căng thẳng ngoại giao...
Với những phiên bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu gần đây, kéo theo sự biến động ở nhiều lớp tài sản khác, đồng yên Nhật Bản lẽ ra đã ở trong một điều kiện tốt để phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn...
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Eli Lilly được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu ngành dược phẩm...
Diễn biến tuần vừa rồi cho thấy giá vàng vẫn duy trì tốt ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/oz, nhưng giới phân tích cho rằng rủi ro giảm đang tăng lên vì giá kim loại quý này dường như gặp khó khăn trong việc chinh phục ngưỡng cản 4.100 USD/oz...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: