Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 10 thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới, dựa trên tính toán của hãng tin Bloomberg về tổng vốn hóa của các công ty nội địa đang niêm yết trên những sàn chứng khoán lớn tại từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.
Trong thập kỷ qua, vị thế vượt trội của thị trường cổ phiếu Mỹ ngày càng rõ nét, khi các tập đoàn công nghệ nước này thu hút tỷ trọng ngày càng lớn trong dòng vốn đầu tư toàn cầu.
Trên thị trường Mỹ, Apple, Microsoft, hãng chế tạo chip Nvidia, Amazon và Alphabet hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất. Cổ phiếu của các tập đoàn này chủ yếu giao dịch trên 2 sàn chứng khoán lớn đặt tại New York là Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq.
Sau Mỹ, Trung Quốc là thị trường cổ phiếu lớn thứ hai thế giới, với tổng vốn hóa 14,84 nghìn tỷ USD. Quy mô này chủ yếu đến từ các sàn chứng khoán lớn tại Thượng Hải và Thâm Quyến.
Xếp thứ 3 là Nhật Bản, với 8,19 nghìn tỷ USD. Những doanh nghiệp niêm yết lớn của nước này gồm hãng xe Toyota, tập đoàn Mitsubishi và tập đoàn đầu tư SoftBank - đều nằm trong chỉ số Nikkei 225 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.
Hồng Kông đứng tiếp theo, với tổng vốn hóa 7,41 nghìn tỷ USD. Đây từ lâu là trung tâm tài chính quan trọng của Đông Á, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ kết nối nhà đầu tư quốc tế với các doanh nghiệp Trung Quốc Đại lục.
Ấn Độ xếp thứ 5, với 4,97 nghìn tỷ USD, trong đó phần lớn giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay (BSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE), đều đặt tại Mumbai.
Canada cũng nằm trong nhóm đầu với tổng vốn hóa 4,49 nghìn tỷ USD, chủ yếu tập trung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (TSX) - sàn chứng khoán lớn thứ 3 tại Bắc Mỹ.
Tính chung, 10 thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới chiếm phần lớn giá trị vốn hóa toàn cầu, cho thấy dòng vốn của nhà đầu tư vẫn tập trung chủ yếu vào một số ít quốc gia và vùng lãnh thổ.
Những năm gần đây, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực liên quan cũng làm thay đổi thứ hạng thị trường cổ phiếu toàn cầu. Các nền kinh tế gắn chặt với ngành bán dẫn, đặc biệt là Đài Loan với 4,48 nghìn tỷ USD và Hàn Quốc với 4,04 nghìn tỷ USD, đang thu hút sự quan tâm lớn hơn từ nhà đầu tư quốc tế.
Các doanh nghiệp đầu ngành như nhà sản xuất chip TSMC và tập đoàn công nghệ Samsung giúp Đài Loan và Hàn Quốc hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu đầu tư vào con chip và hạ tầng AI. Nhờ lợi thế trong chuỗi cung ứng AI, Đài Loan và Hàn Quốc ngày càng hút vốn mạnh, qua đó giúp vốn hóa thị trường tăng nhanh hơn so với các thị trường ít gắn với lĩnh vực này. Đây là một trong những lý do 2 thị trường này đã vượt qua một số trung tâm tài chính lâu đời như Anh trong bảng xếp hạng.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.