
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
Hoài An
16/03/2012, 09:21
Mỏ Đông Pao (Lai Châu, Việt Nam) được đánh giá là một trong 11 dự án đất hiếm khổng lồ của thế giới bên ngoài Trung Quốc hiện nay
Dư luận quốc tế đang xôn xao về
việc châu Âu, Mỹ, Nhật Bản mới đây đã đồng loạt kiện Trung Quốc
lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các quy định hạn ngạch xuất khẩu và giá sàn đất hiếm do Trung Quốc ban hành mới đây.
Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay, “Người lao động và các doanh nghiệp Mỹ đang bị đối xử không công bằng”. Theo ông, chính sách của Trung Quốc khiến các công ty Mỹ, châu Âu, Nhật phải mua đất hiếm giá cao ngất.
Do đó, các sản phẩm công nghệ cao từ Mỹ, Âu và Nhật mất lợi thế cạnh tranh về giá so với sản phẩm Trung Quốc trên trường quốc tế. Theo tờ Wall Street Journal, năm 2011 Bắc Kinh đặt hạn ngạch xuất khẩu 33.353 tấn, song chỉ xuất khẩu 18.586 tấn.
Đất hiếm là một mặt hàng nguyên liệu chiến lược, có vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa công nghệ cao như màn hình phẳng, điện thoại thông minh, ổ cứng, các thiết bị chụp ảnh trong y khoa, tấm pin năng lượng mặt trời.
Trung Quốc là quốc gia đang kiểm soát 95% sản lượng đất hiếm toàn cầu. Nếu Trung Quốc giảm hạn ngạch xuất khẩu thì sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho thế giới, đặc biệt là châu Âu bởi lục địa này gần như lệ thuộc 100% vào thị trường thế giới.
Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ kiểm soát 36% trữ lượng đất hiếm thế giới. Đất hiếm được phân bố đồng đều giữa các đại lục. Cơ quan Khảo sát địa lý của Mỹ hồi 2007 cho hay, nước này chiếm 13% trữ lượng thế giới, Nga 22% và Australia khoảng 5%.
Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu khiến giá đất hiếm tăng vọt và các tập đoàn khoáng sản thế giới tăng cường tìm kiếm đất hiếm. Hãng Molycorp đã bắt đầu khai thác ở Mountain Pass, California và sản lượng của nó có thể cung ứng 40.000 tấn/năm.
Canada, Malaysia và Nam Phi cũng đang gia tăng dự án khai thác đất hiếm. Mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản cũng đã phát hiện dưới đáy Thái Bình Dương có trữ lượng đất hiếm khổng lồ, khoảng 80-100 tỉ tấn, gấp hàng ngàn lần trên mặt đất.
Dẫu vậy, khai thác thế nào cho hợp lý, tránh hủy hoại môi trường đang được đặt ra. Báo cáo mới đây của Morgan Stanley cho thấy, hiện thế giới có 11 dự án khai thác đất hiếm khổng lồ bên ngoài Trung Quốc, trong đó có dự án Đông Pao ở Việt Nam.
Theo các báo cáo nghiên cứu, mỏ Đông Pao của Việt Nam được cho là có trữ lượng đất hiếm chưa nhiều khoáng chất lanthanum, cerium và neodymium rất cần thiết để sản xuất màn hình tinh thể lỏng và động cơ cho xe hơi hybrid chạy cả xăng lẫn điện.
Dự án Mountain Pass, Mỹ
Công ty khai thác: Molycorp
Chi phí vốn: 895 triệu USD
Sản lượng: 40 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 8,2%
Năm bắt đầu sản xuất: 2012
Dự án Mt. Weld, Australia
Công ty khai thác: Lynas Corporation Ltd.
Chi phí vốn: 882 triệu USD
Sản lượng: 22 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 8,1%
Năm bắt đầu sản xuất: 2012
Dự án Steenkampskraal, Nam Phi
Công ty khai thác: Great Western Minerals Group Ltd.
Chi phí vốn: 60 triệu USD
Sản lượng: 5 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 11,8%
Năm bắt đầu sản xuất: 2013
Dự án Nolans Bore, Australia
Công ty khai thác: Arafura Resources Ltd.
Chi phí vốn: 1 tỷ USD
Sản lượng: 20 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 2,8%
Năm bắt đầu sản xuất: 2014
Dubbo Zirconia, Australia
Công ty khai thác: Alkane Resources Ltd.
Chi phí vốn: 584 triệu USD
Sản lượng: 4,2 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 0,9%
Năm bắt đầu sản xuất: 2014
Dự án Đông Pao, Việt Nam
Công ty khai thác: Toyota Tsusho Corp. và Sojitz Corp.
Chi phí vốn: Không rõ
Sản lượng: 7 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: Không rõ
Năm bắt đầu sản xuất: 2014
Dự án Hoidas Lake, Canada
Công ty khai thác: Great Western Minerals Group Ltd.
Chi phí vốn: Không rõ
Sản lượng: Không rõ
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 2,0%
Năm bắt đầu sản xuất: 2015
Dự án Bear Lodge, Mỹ
Công ty khai thác: Rare Element Resources Ltd
Chi phí vốn: 175 triệu USD
Sản lượng: 10,3 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 3,2%
Năm bắt đầu sản xuất: 2016
Dự án Zandkopsdrift, Nam Phi
Công ty khai thác: Frontier Rare Earths Ltd.
Chi phí vốn: Khoảng 500 triệu USD
Sản lượng: 20 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 2,2%
Năm bắt đầu sản xuất: 2015
Dự án Nechalacho, Canada
Công ty khai thác: Avalon Rare Metals Inc.
Chi phí vốn: 884 triệu USD
Sản lượng: 10 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 1,7%
Năm bắt đầu sản xuất: 2016
Dự án Kvanefjeld, Greenland
Công ty khai thác: Greenland Minerals & Energy Ltd.
Chi phí vốn: 2,3 tỷ USD
Sản lượng: 43,7 nghìn tấn mỗi năm
Hàm lượng ôxit đất hiếm: 1,0%
Năm bắt đầu sản xuất: 2016
Nhật Bản đang đương đầu với tình trạng dân số lão hóa nghiêm trọng, và một hệ quả là các chủ doanh nghiệp gia đình ngày càng già đi mà không có người kế nhiệm...
Mối đe dọa lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay và trong ba năm tới là nguy cơ tấn công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu...
BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã ghi nhận một cột mốc quan trọng khi lượng tài sản mà công ty quản lý tăng lên mức kỷ lục 13,5 nghìn tỷ USD vào cuối quý 3 năm nay...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: