Dựa trên dữ liệu quý 1/2026 của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU ngoài phạm vi 27 nước thành viên.
Tính chung, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của EU với phần còn lại của thế giới.
Trong quý 1 năm nay, Trung Quốc xuất khẩu sang EU lượng hàng hóa trị giá 145,3 tỷ euro, tương đương khoảng 165,2 tỷ USD. Con số này gần gấp 3 lần giá trị hàng hóa EU xuất khẩu sang Trung Quốc trong cùng kỳ.
Kết quả là EU thâm hụt thương mại hàng hóa gần 100 tỷ euro với Trung Quốc. Đây là mức thâm hụt lớn nhất trong số các đối tác thương mại của khối và cũng cho thấy EU vẫn phụ thuộc đáng kể vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
Với EU, quan hệ thương mại với Trung Quốc là vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Khối này vừa phụ thuộc lớn vào hàng hóa Trung Quốc, vừa muốn bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước sức cạnh tranh ngày càng mạnh từ hàng nhập khẩu giá rẻ. Chẳng hạn, ô tô Trung Quốc đang gây sức ép lên ngành ô tô Đức, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện.
Bắc Kinh đã đáp trả một số chính sách thương mại của EU bằng cách áp thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của châu Âu, như thịt lợn, rượu vang và rượu mạnh. Những biện pháp này ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế lớn của EU, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha và Italy.
Trong khi Trung Quốc là nguồn hàng nhập khẩu lớn nhất của EU, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của khối. Trong quý 1, EU xuất khẩu sang Mỹ 119,4 tỷ euro hàng hóa, trong khi nhập khẩu từ Mỹ 85,9 tỷ euro. Nhờ đó, khối này ghi nhận thặng dư thương mại hàng hóa 33,5 tỷ euro với Mỹ.
Tuy nhiên, thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương đang giảm tốc. Xuất khẩu của EU sang Mỹ giảm hơn 30% so với quý 1/2025, phản ánh tác động từ căng thẳng thuế quan và môi trường thương mại ngày càng bất định giữa hai nền kinh tế.
Quan hệ thương mại EU - Mỹ chịu nhiều sức ép trong năm 2025 và 2026. Đầu năm 2025, Mỹ áp tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ EU nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại với khối này. Hai bên đạt được thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán. Đến đầu năm 2026, các mức thuế quan của Washington được khôi phục, sau khi Mỹ chỉ trích EU vì chậm thực thi thỏa thuận.
Đồng thời, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sử dụng thuế quan làm đòn bẩy trong những vấn đề không trực tiếp liên quan đến thương mại. Một ví dụ là việc Mỹ đe dọa áp thuế quan với một số nước thành viên lớn của EU, sau khi các nước này phản đối tuyên bố liên quan tới chủ quyền đối với Greenland - vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch, một nước thành viên EU.
Ngoài quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, EU cũng phải cân bằng quan hệ với các nền kinh tế châu Âu khác, gồm Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.
Trong nhóm này, Anh là đối tác đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ xuất phát từ quy mô nền kinh tế Anh, mà còn bởi nước này từng là thành viên EU. Sau khi Anh rời EU vào năm 2020, các đời chính phủ Anh đều tìm cách duy trì mức độ hợp tác cao nhất có thể với khối. Trong quý 1/2026, EU nhập khẩu 39,5 tỷ euro hàng hóa từ Anh và xuất khẩu 88,7 tỷ euro hàng hóa sang thị trường này.
Một thập kỷ sau cuộc trưng cầu dân ý dẫn tới Brexit, tại cả Brussels và London vẫn xuất hiện những đồn đoán rằng một chính phủ Anh trong tương lai có thể tìm cách đưa nước này trở lại EU. Trước khi rời khối, Anh là nền kinh tế lớn thứ hai trong EU nếu xét theo tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa.
Tài sản của ông Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp AI DeepSeek, đã tăng gấp hơn hai lần sau vòng gọi vốn mới nhất của công ty, đưa doanh nhân Trung Quốc này trở thành người giàu nhất trong số các nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)...
Cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng trưởng mạnh trong tháng 6, vượt xa kỳ vọng của các nhà kinh tế...
Trái với đà tăng vững của đồng USD, đồng yên Nhật tiếp tục bị ghìm ở vùng đáy của 40 năm...
Sự phát triển của các ứng dụng đầu tư và sự ra đời của tài khoản Trump đang thúc đẩy ngày càng nhiều gia đình Mỹ tích lũy tài sản cho con từ sớm...
Từng là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của bang California (Mỹ), hồ Salton hiện đang thu hẹp nhanh chóng dưới tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng khan hiếm nguồn nước. Khi lòng hồ khô cạn dần, những lớp trầm tích chứa bụi và hóa chất độc hại bị gió cuốn phát tán, làm gia tăng các bệnh hô hấp và đặt khoảng nửa triệu cư dân trong khu vực trước một cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.